Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quai bị

Nhiều người nhầm quai bị với bệnh nguy hiểm

Nhiều người nhầm quai bị với bệnh nguy hiểm

Sống khỏe

GiadinhNet - Cả nhà mắc quai bị nên khi có dấu hiệu đau đầu, sốt, sưng mang tai, chị Hồng Hà (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tự mua kháng sinh về uống nhưng không đỡ, mà còn có triệu chứng nôn ói. Gia đình đưa chị Hà vào Bệnh viện Bạch Mai mới phát hiện chị bị bệnh khác nghiêm trọng hơn quai bị, đó là viêm màng não.

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Sống khỏe

Những điều kiện thuận lợi để ung thư tinh hoàn phát triển là: gia đình có tiền sử ung thư; tinh hoàn không xuống bìu trong tuổi thiếu niên; tinh hoàn đã bị chấn thương; viêm tinh hoàn do quai bị sau tuổi dậy thì; người mẹ đã được điều trị bằng hormon trước khi sinh.

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Chất lượng cuộc sống

Ung thư tinh hoàn phát triển từ những tế bào của tinh hoàn, là bệnh lý của nam giới trẻ, ở độ tuổi từ 15 - 30. Những điều kiện thuận lợi để ung thư tinh hoàn phát triển là: gia đình có tiền sử ung thư; tinh hoàn không xuống bìu trong tuổi thiếu niên; tinh hoàn đã bị chấn thương; viêm tinh hoàn do quai bị sau tuổi dậy thì; người mẹ đã được điều trị bằng hormon trước khi sinh.

Dấu hiện sớm nam giới bị ung thư tinh hoàn

Dấu hiện sớm nam giới bị ung thư tinh hoàn

Sống khỏe

Giai đoạn đầu của ung thư tinh hoàn thường không có dấu hiệu gì đặc biệt. Tuy nhiên nếu chú ý người bệnh có thể tự phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, hiệu quả điều trị sẽ tốt, vẫn đảm bảo khả năng sinh sản.

Quý ông bất ngờ khi bị vô sinh thứ phát

Quý ông bất ngờ khi bị vô sinh thứ phát

Chất lượng cuộc sống

Con trai đầu 5 tuổi, vợ chồng anh Thành muốn sinh tiếp nhưng thả cả năm chưa đậu. Vợ đã khám, còn anh Thành quyết không đi vì "vẫn khỏe, 'làm ăn' tốt, đúc được một đứa rồi, sao có vấn đề gì được".

Vô sinh ở 9X: “Chơi dao có ngày đứt tay”

Vô sinh ở 9X: “Chơi dao có ngày đứt tay”

Xã hội

Nếu như trước đây, bệnh nhân đến khám vô sinh thường từ 35 tuổi trở lên thì nay ca trẻ nhất là 18 - 20 tuổi.

Top