Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì hành động này của vợ, cặp đôi dính liền vào nhau sau quan hệ tình dục

Chủ nhật, 07:00 02/06/2019 | Phòng the

GiadinhNet - Những tình huống tai nạn phòng the dưới đây sẽ giúp bạn tăng độ cẩn trọng để có cuộc yêu và đời sống phòng the chất lượng.

Người phụ nữ suýt mất mạng vì chạm vào tinh trùng của bạn trai

Một người phụ nữ 31 tuổi đến từ Tây Ban Nha đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch bao gồm nôn mửa và khó thở sau khi quan hệ tình dục với bạn trai 32 tuổi. Người phụ nữ được chẩn đoán bị sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng toàn thân nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng.

Được biết, người phụ nữ này có tiền sử bị dị ứng penicillin, nhưng trong thời gian này cô không ăn hay tiếp xúc với cứ thực phẩm hay loại thuốc bất thường nào. Sau khi trò chuyện và kiểm tra, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân không ngờ.


Nguyên nhân gây dị ứng của người phụ nữ được cho là do thuốc mà bạn trai cô đang sử dụng.

Nguyên nhân gây dị ứng của người phụ nữ được cho là do thuốc mà bạn trai cô đang sử dụng.

Dù không trực tiếp dùng thuốc nhưng bạn trai của cô lại đang dùng một loại thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng tai, loại kháng sinh này có thành phần amoxicillin cùng họ với penicillin. Theo đó, bác sĩ nói rằng khi quan hệ tình dục người phụ nữ vô tình tiếp xúc với tinh dịch của bạn tình có tập trung amoxicillin và gây ra dị ứng nghiêm trọng.

Susana Almenara chuyên gia thuộc Khoa Dược lâm sàng tại Tây Ban Nha và là người trực tiếp điều trị cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi xử lý một trường hợp phản ứng dị ứng liên quan đến quan hệ tình dục”.

Người phụ nữ chết sau khi quan hệ suốt 5 tiếng

Theo tờ La Republica đưa tin, người phụ nữ 32 tuổi đã nói với bạn trai rằng cô cảm thấy chóng mặt trước khi bị ngừng tim khi cả hai đang “vui vẻ” tại một khách sạn ở miền nam Cali, Columbia. Ngay sau đó, người bạn trai đã gọi cấp cứu nhưng vì đợi quá lâu nên anh đã quấn bạn gái trong chăn và bắt taxi tới Bệnh viện Đại học Valle.

Tuy nhiên khi tới nơi, các bác sĩ thông báo cô đã tử vong và không thể cứu sống được nữa. Người bạn trai sau đó cho biết cả hai đã dùng thuốc kích dục để kéo dài “cuộc yêu” và họ đã quan hệ suốt 5 tiếng. Hiện cái chết của người phụ nữ đang được điều tra để xác định loại thuốc kích dục mà cô dùng có phải là nguyên nhân dẫn tới ngừng tim hay không.


Thuốc kích dục – trợ thủ phòng the gây nguy hiểm

Thuốc kích dục – trợ thủ phòng the gây nguy hiểm

Thuốc kích dục được coi là hóa chất có công dụng tăng ham muốn tình dục cho phụ nữ và đàn ông. Loại thuốc này có thể bao gồm các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thuốc kích dục được chia làm hai loại, dành cho nam và nữ. Sản phẩm có thể ở dạng nước, viên sủi, bột, kẹo cao su nhai, hấp thụ qua đường tiêu hóa hoặc ngửi.

Thực tế không có bất cứ thứ gì có thể làm cho một người không ham muốn đột nhiên có ham muốn mãnh liệt với “chuyện ấy”. Thuốc kích dục nam thường chỉ chứa những hoạt chất có tác dụng gây cương cứng dương vật từ tác động cơ học của đường tiết niệu, hay bàng quang. Một số loại chất kích dục khác chứa gốc ankyl nitrit, là thuốc giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng.

Vì hành động này của vợ, cặp đôi dính liền vào nhau sau quan hệ tình dục

Một bệnh viện tại Ba Lan vừa tiếp nhận trường hợp đặc biệt: một cặp vợ chồng bị dính chặt vào nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Được biết, trong lúc đang quan hệ tình dục mặn nồng, “cậu bé” của người chồng đã vô tình bị hút vào cơ thể của vợ anh. Vì không thể tự rút ra, họ đành gọi bệnh viện để được giúp đỡ.

Khi cứu thương đến, cả hai vợ chồng được đưa lên cáng trong tư thế thế xếp chồng lên nhau, cơ thể chỉ được che bằng chiếc chăn của nhân viên cứu hộ.


Cặp vợ chồng tại Ba Lan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dính chặt với nhau và cơ thể chỉ được che bằng chiếc chăn của nhân viên cứu hộ.

Cặp vợ chồng tại Ba Lan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dính chặt với nhau và cơ thể chỉ được che bằng chiếc chăn của nhân viên cứu hộ.

Sau khi được giải cứu khỏi tình trạng xấu hổ, người vợ thừa nhận rằng vì nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên đã lén bỏ một loại bột gây dị ứng vào bao cao su. Nhưng cô không ngờ khi ân ái với mình, người chồng lại sử dụng đúng chiếc bao đó. Kết quả, người vợ “gậy ông đập lưng ông”, khiến bộ phận sinh dục bị kẹt.

Đây không phải trường hợp duy nhất, đã có tình huống tương tự đã xảy ra ở Đài Loan. Một cặp đôi cũng bị “dính” vào nhau và được đưa vào viện trong tình trạng khỏa thân. Nguyên nhân được bác sĩ giải thích rằng, khi hai người đang thăng hoa trong cuộc “yêu”, cô gái vì quá lo lắng nên đã bị co thắt âm đạo, hút chặt bộ phận sinh dục của bạn trai. Sau khi bác sĩ thực hiện các phương pháp nhằm thư giãn cô gái, hai người mới tách ra thành công.


Rất nhiều cặp đôi trên khắp thế giới đã rơi vào tình huống “mắc kẹt” khi ân ái - Ảnh minh họa

Rất nhiều cặp đôi trên khắp thế giới đã rơi vào tình huống “mắc kẹt” khi ân ái - Ảnh minh họa

Về vấn đề này, các bác sĩ cũng nhắc nhở rằng nhiều người thích sử dụng tư thế quan hệ đặc biệt, hoặc muốn tìm cảm giác mạnh nên sử dụng những vật dụng trợ giúp tăng hưng phấn. Những điều này rất dễ dẫn đến tình trạng kẹt cậu nhỏ, một chút bất cẩn sẽ dẫn đến chảy máu các cơ quan như tử cung và buồng trứng.

Phương Nghi (t/h)

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Phòng the - 20 giờ trước

GĐXH - Chàng trai trẻ đi khám sức khỏe tổng thể đã rất hoảng hốt vì bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục, phát hiện tinh hoàn có mào. Anh đã rất lo sợ về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, khi chấn thương sinh hoàn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như khả năng tình dục nếu không được xử lý kịp thời.

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Đó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Sau cuộc yêu, người vợ mồ hôi vã như tắm, chân tay lạnh toát… phải nhập viện cấp cứu. Theo chuyên gia, nạn nhân gặp phải chứng thượng mã phong mà đa phần chỉ nghĩ gặp phải ở nam giới.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Các cặp đôi đang có vấn đề quanh hứng thú tình dục của nên đặc biệt chú ý đến việc ngủ ngáy nếu nửa kia mắc phải.

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Bình thường, khi sinh hoạt tình dục, anh chị vẫn dùng bao cao su như một biện pháp tránh thai và không xảy ra sự cố gì. Lần này anh đổi sang một loại bao mới thì xảy ra sự cố.

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - 'Cả chương trình tắm biển và dạo bộ đều phải hủy. Cả ngày hôm ấy chúng tôi đành quanh quẩn trong phòng. Mãi đến ngày hôm sau, Andrzej mới trở lại trạng thái bình thường'.

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Đã một năm vợ chồng chị Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội) khổ sở vì sự cố khó nói.

Top