Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về hậu cung chứa hơn 200 phi tần được Khang Hy sủng hạnh

Thứ bảy, 08:10 01/03/2014 | Phòng the

GiadinhNet - Theo các nhà sử học Trung Quốc, ngoài những phi tần chính thức thì những mỹ nữ mà Hoàng đế Khang Hy từng “sủng ái” nhiều không kể hết. Cho đến những năm cuối đời, ông vẫn không ngừng triệu các cô gái xinh đẹp của vùng Giang Nam vào cung làm thiếp mà hoàn toàn không phải để sinh hoàng tử, công chúa.

Một tòa lăng mộ mai táng 1 vị Hoàng đế, 4 vị Hoàng hậu, 48 phi tần và 1 hoàng tử. Cách thức mai táng đó trong lăng mộ của Hoàng đế Khang Hy có lẽ là “độc nhất vô nhị” trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Tuy nhiên, điều đáng nói, nhìn vào con số hậu phi “khủng” đó, người ta phần nào hiểu được đời sống phòng the phong phú và mạnh mẽ của vị vua nổi danh mang họ Ái Tân Giác La này. Theo các nhà sử học Trung Quốc, ngoài những phi tần chính thức thì những mỹ nữ mà Hoàng đế Khang Hy từng “sủng ái” nhiều không kể hết. Cho đến những năm cuối đời, ông vẫn không ngừng triệu các cô gái xinh đẹp của vùng Giang Nam vào cung làm thiếp mà hoàn toàn không phải để sinh hoàng tử, công chúa. Bí quyết nào để vị hoàng đế đa tình duy trì được sự sung mãn như vậy? Câu hỏi này vốn luôn là mối quan tâm của nhiều thế hệ hậu thế sau này.
 
Sự thật về hậu cung chứa hơn 200 phi tần được Khang Hy sủng hạnh 1

Một trong những phi tần của Khang Hy. (Ảnh minh họa).

 
Ngoài những thành tích được coi là kiệt xuất về chính trị lẫn võ công, Khang Hy được cho là nắm giữ nhiều “kỷ lục” bậc nhất trong số các Hoàng đế Trung Hoa. Một trong số những “kỷ lục” ấn tượng của vị Hoàng đế này là nhiều hậu phi nhất trong lịch sử. Chỉ riêng những người chính thức được gọi là hậu phi trong hậu cung của Khang Hy đã lên tới 52 người, chưa kể những mỹ nữ được “sủng hạnh” nhưng không có danh phận. Khang Hy cũng là ông vua có nhiều con nhất với 35 người con trai và 20 người con gái, tổng cộng là 55 người.
 
“Chăn gối” từ năm 12 tuổi

Khang Hy tức Huyền Diệp (1654-1722), là con thứ 3 của vua Thuận Trị, là vua thứ 4 của nhà Thanh, lên ngôi khi mới có 8 tuổi. Ông là một người thông minh kiệt xuất, rất có bản lĩnh và là “tuyệt đại cao thủ” trong các thủ đoạn chính trị, trong đó có các vụ nổi tiếng lịch sử là diệt đại thần Ngao Bái, bình “loạn Ngô Tam Quế”, đàn áp người Hán trong “vụ án Minh sử”... Sau khi tại vị suốt 61 năm trên ngôi báu, trong sự chờ đợi mòn mỏi của những đứa con đang ngầm ngầm tranh giành ngôi vị Thái tử và mong tới ngày kế vị; cuối cùng, vị Đại đế triều Thanh (Khang Hy tại vị lâu nhất triều Thanh nên được người dân Trung Quốc gọi là Đại đế) cũng nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi chết, Khang Hy được chôn cất tại Thanh Đông lăng, tức huyện Tôn Hóa, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Lăng mộ của Khang Hy có tên là Cảnh lăng. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy rằng, Cảnh lăng của Khang Hy có hình bán nguyệt, những người ở địa vị cao thì được đặt ở phía trước, những người có địa vị thấp được đặt ở phía sau. Phần địa cung của Cảnh lăng, ngoài mai táng thi thể của Khang Hy còn mai táng 4 Hoàng hậu và 1 Hoàng Quý phi. Phần “phi viên tẩm” (nơi dành cho các cung phi) là nơi chôn cất toàn bộ 48 phi tần của Khang Hy và hoàng tử thứ 18 của ông là Dận Giới. 48 vị phi tần này gồm 1 Quý phi, 11 phi, 8 Tần, 10 Quý nhân, 9 Thường tại, 9 Đáp ứng. Vị Hoàng Quý phi vốn ban đầu cũng được chôn cùng với các phi tần này, tuy nhiên, sau đó được di táng vào địa cung của Cảnh lăng.

Khang Hy được đánh giá là vị vua phong lưu đa tình và háo sắc nhất thời đại nhà Thanh; thực hành chuyện “chăn gối” sớm và ngay cả khi về già, nhu cầu tình dục của ông cũng không hề suy giảm. Vào năm 1665, khi mới 12 tuổi, Khang Hy đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý – cháu gái Ngao Bái, vị đại thần nắm “quyền sinh, quyền sát” trong triều. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân chính trị và cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều còn nhỏ tuổi nhưng Ngao Bái đã dùng quyền lực của mình “xúc tiến” chuyện ân ái giữa hai người để sớm có thái tử. Chính vì vậy, sau khi kết hôn không bao lâu, Hoàng hậu Hách Xá Lý đã sinh được một người con trai. Tuy nhiên, hoàng tử này chỉ sống được 4 năm thì qua đời.
 
Sự thật về hậu cung chứa hơn 200 phi tần được Khang Hy sủng hạnh 2

Lăng mộ an táng Hoàng đế Khang Hy và 52 phi tần. Ảnh T.G


Sau khi loại trừ Ngao Bái, tự mình nắm giữ triều chính, Khang Hy không còn cần sự giúp đỡ của gia tộc họ vợ nữa. Mối quan hệ chính trị bị buông lỏng, lập tức, quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu cũng không còn thân mật như những ngày đầu tiên. Các phi tần trong hậu cung của Khang Hy cũng bắt đầu nhiều dần lên. Nữu Cô Lục thị, Đồng Giai thị, Ô Nhã thị… người này nối tiếp người kia vào cung, đều là những ái phi mà Hoàng đế hết mực si mê. Trong số các hậu phi mà Khang Hy lấy sau này, nhỏ thì mới 11-12 tuổi, lớn nhất cũng không quá 15-16 tuổi, có người mới hơn 20 tuổi đã qua đời.
 
Khả năng phòng the vượt trội

Người ta luôn coi Khang Hy là hoàng đế lý tưởng của Nho giáo. Nhưng đời sống phòng the của ông lại chứng minh điều ngược lại. Khang Hy rất háo sắc, thậm chí là vị hoàng đế háo sắc nhất trong số các hoàng đế của vương triều này, hơn hẳn người cháu nổi tiếng phong lưu Càn Long. Chỉ cần một phép so sánh đơn giản về chế độ hậu phi của hai triều Minh – Thanh đã thấy rõ điều này. Hậu phi của các hoàng đế triều Minh, số người được sắc phong tối đa là 19 người. Trong đó rất nhiều hoàng đế chỉ có 2 - 3 người phi; đó là chưa kể đến Hoàng đế Hoằng Trị, vị hoàng đế hy hữu trong lịch sử các vị Hoàng đế Trung Hoa, suốt đời chỉ sống “một vợ một chồng”.

Ngược lại, dưới triều Thanh, tất cả các cô gái đều được Hoàng đế tuyển chọn qua mới được đi lấy chồng; nếu như Hoàng đế có nhu cầu còn lấy cả những phụ nữ người Hán đã có chồng. Hầu hết các vị vua triều Thanh đều không dưới 10 phi tử, trong số đó Khang Hy là người giữ “kỷ lục” với số người được sắc phong chính thức lên tới 52. Tuy nhiên, đó mới chỉ là con số ước lượng theo số lượng trong lăng mộ mai táng, còn thực tế Khang Hy có bao nhiêu hậu phi thì cho tới nay vẫn chưa có bất cứ sử gia nào có thể đưa ra con số chính xác. Sách “Khang Hy toàn truyện” có chép, từ chức Quý nhân trở lên thì trong hậu cung của Khang Hy có khoảng 49 người. Những người được sắc phong chính thức có khoảng 67 người, còn nếu tính cả những người có thân phận thấp như “Đáp ứng”, “Thường tại” thì trong hậu cung của Khang Hy có không dưới 200 người.

Bên cạnh “kỷ lục” về số hậu phi, Khang Hy cũng là vị Hoàng đế nắm giữ “kỷ lục” về số lượng con cái. Ông có tới 55 người con, cho thấy khả năng sinh sản vượt trội so với các Hoàng đế khác. Cả đời Khang Hy rất khỏe mạnh, ít đau ốm, đến những năm cuối đời mà khí lực vẫn không suy giảm bao nhiêu so với độ tráng niên, còn niềm đam mê sắc dục thì người đương thời cũng khó ai bì kịp. Ông mất năm 1722, thọ 69 tuổi nhưng không ai biết nguyên nhân chính xác. Có ý kiến cho rằng, ông bị hoàng tử thứ tư Dận Chân (tức vua Ung Chính) đầu độc sát hại để lên nối ngôi. Nhiều ý kiến lại phản bác, cho rằng Khang Hy bị đột tử. Tuy nhiên, tất cả các tài liệu đều cho thấy, Hoàng đế Khang Hy không phải chết vì bệnh tật, ốm yếu. Những năm trước đó, ông còn liên tục triệu các cô gái xinh đẹp của vùng Giang Nam vào cung làm thiếp; hoàn toàn không phải để sinh hoàng tử, công chúa bởi số lượng con của vị vua này lúc đó đã không ai sánh kịp. Sở dĩ Khang Hy rất yêu thích các mỹ nữ Giang Nam bởi trong những năm trị vì đất nước, ông đã rất nhiều lần vi hành tới đây và lần nào cũng bị đắm chìm bởi vẻ đẹp của một cô gái nào đó thuộc vùng “sơn thủy hữu tình” này.        
 
 
Vị vua phong lưu nhưng chân thành

Mặc dù là ông vua phong lưu đa tình nhưng với những hậu phi của mình, Khang Hy đều dành cho họ những tình cảm chân thành. Mỗi khi vi hành tới một địa phương nào đó, ông đều thường xuyên viết thư hoặc phái người đem đặc sản nơi đó về cho các hậu phi trong cung. Chẳng thế mà, mặc dù đã có vô vàn mỹ nữ vây quanh nhưng khi Hoàng hậu Hách Xá Lý qua đời, ông hết sức đau khổ và tuyệt vọng. Thời điểm đó, chẳng màng đến chiến sự nơi tiền tuyến, Khang Hy quyết định nghỉ lâm triều trong 5 ngày để tổ chức tang lễ cho Hoàng hậu. Trong thời gian 25 ngày tế lễ, Khang Hy tự mình khóc thương tới 20 ngày; việc này đủ thấy tình cảm mà Khang Hy dành cho người vợ đầu tiên của mình là vô cùng sâu nặng. Việc sắp xếp cuộc sống cho những hậu phi sau khi mình chết cũng được Khang Hy rất quan tâm. Khi còn sống, ông đã hạ lệnh chôn cất hai Hoàng hậu của mình trong địa cung của Cảnh lăng. Chính vì vậy, sau khi Khang Hy băng hà, những phi tần của ông sau khi qua đời đều lần lượt được an táng tại nơi đây. Chính vì vậy, lăng mộ của Khang Hy mới trở thành nơi an táng của nhiều phi tần đến như vậy.
 
Vọng Xưa
 
Kỳ tới: Lời giải cho sự sung mãn của Hoàng đế Khang Hy
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gãy dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế

Gãy dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế

Phòng the - 5 giờ trước

Người đàn ông 41 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật sưng to, bầm tím, bác sĩ chẩn đoán vỡ bao trắng thể hang do quan hệ tình dục sai tư thế.

Rủi ro nguy hiểm từ 6 loại đồ chơi tình dục

Rủi ro nguy hiểm từ 6 loại đồ chơi tình dục

Phòng the - 1 ngày trước

Đồ chơi tình dục (sex toys) có thể mang đến những rủi ro như gây thương tích, các hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể hoặc nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cấy bi tăng kích thước 'cậu nhỏ' gây nhiễm trùng

Cấy bi tăng kích thước 'cậu nhỏ' gây nhiễm trùng

Phòng the - 2 ngày trước

Hà NộiSau một thời gian cấy bi tăng kích thước "cậu nhỏ", người đàn ông 56 tuổi bị nhiễm trùng, phải nhập viện cấp cứu.

Đau thắt lưng sau quan hệ tình dục có phải do thận yếu?

Đau thắt lưng sau quan hệ tình dục có phải do thận yếu?

Phòng the - 3 ngày trước

Tôi 42 tuổi, một tháng nay đau thắt lưng rất nhiều sau quan hệ tình dục, sáng hôm sau vẫn còn đau không ngồi dậy nổi. Có phải thận của tôi yếu? (Trung, TP HCM)

Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân

Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân

Phòng the - 3 ngày trước

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh quốc chỉ ra rằng quan hệ tình dục và ham muốn tình dục có thể giúp tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên.

Ham muốn tình dục thay đổi như thế nào khi ta già đi?

Ham muốn tình dục thay đổi như thế nào khi ta già đi?

Phòng the - 5 ngày trước

Không có độ tuổi cụ thể để ngừng hoạt động tình dục nhưng tuổi tác và ham muốn tình dục có liên quan chặt chẽ với nhau và sự tăng, giảm ham muốn tình dục đối với các giới tính và mỗi cá nhân là khác nhau.

Những nguy hiểm khi phụ nữ lười “yêu” không phải chị em nào cũng biết

Những nguy hiểm khi phụ nữ lười “yêu” không phải chị em nào cũng biết

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH – Việc quan hệ tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lý mà theo chuyên gia còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, chống bệnh tật. Khi phụ nữ lười ‘yêu’ sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy mà chị em không lường dưới đây.

Đi bộ bao nhiêu bước giúp cải thiện sức khỏe tình dục?

Đi bộ bao nhiêu bước giúp cải thiện sức khỏe tình dục?

Phòng the - 6 ngày trước

Một trong những hình thức tập thể dục dễ dàng và thuận tiện nhất là đi bộ. Mặc dù nó có thể không tăng cơ bắp nhưng đi bộ có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác, đặc biệt là sức khỏe tình dục.

Ưu và nhược điểm của 11 loại bao cao su

Ưu và nhược điểm của 11 loại bao cao su

Phòng the - 1 tuần trước

Có rất nhiều loại bao cao su với các hình dạng, màu sắc và kích cỡ khác nhau.Tuy nhiên, mỗi loại bao cao su đều có ưu và nhược điểm. Tham khảo lựa chọn tốt nhất cho bạn và đối tác.

5 thứ được đồn giúp đàn ông "hóa hổ" trên giường, kết quả càng ăn càng yếu như sên, nhất là loại thứ 2

5 thứ được đồn giúp đàn ông "hóa hổ" trên giường, kết quả càng ăn càng yếu như sên, nhất là loại thứ 2

Phòng the - 1 tuần trước

Nhiều người đổ xô đi ăn các thực phẩm được đồn giúp kích thích tình dục nhưng lại bị các bác sĩ tiết niệu chỉ rõ sai lầm.

Top