Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông đòi, bà trốn

Thứ hai, 09:55 27/10/2014 | Phòng the

​Tình cảm rạn nứt, mâu thuẫn gia đình, bạo lực nảy sinh... là những hậu quả của sự "lệch pha" trong cuộc sống phòng the tuổi xế chiều.

Chuyện ông “đòi” bà “trốn”

Bà Lê Thị Y (72 tuổi, Cầu Giấy, HN) bày tỏ nỗi niềm tại Văn phòng Tâm Giao: "Tuổi này rồi mà ông ấy vẫn còn ham hố khiến cuộc sống già của tôi khốn khổ. Ngày trẻ, chồng tôi là người mạnh về khoản ấy. Lúc đó, tôi còn khoẻ, tuổi xuân phơi phới, chuyện chiều chồng không thành vấn đề. Từ ngày bước vào tuổi xế chiều, sức khỏe giảm, tôi không còn thiết tha gì nữa. Phần nghĩ già cả, sinh hoạt vợ chồng là chuyện nhỏ, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ai ngờ, ông ấy không chấp nhận để vợ "nghỉ hưu" mà vẫn đòi hỏi liên tục. Mỗi lần chiều chồng xong xương cốt tôi muốn gãy rụng. Thỉnh thoảng, tôi phải trốn tránh ông bằng cách viện cớ đi thăm con cháu dăm bữa nửa tháng. Nhưng mỗi lần đi về lại khổ nhiều hơn bởi ông đòi bù lại những ngày "thiếu đói"..."

Dáng người khắc khổ, gầy yếu vì bệnh tật bao nhiêu năm nay, bà Nguyễn Thị Mơ (Hoàng Mai, HN) rơm rớm nước mắt kể về người chồng xem vợ là "nô lệ" giường chiếu. Gần 60 tuổi, trải qua một lần mổ dạ dày, một lần mổ cắt u xơ tử cung, sức khoẻ của bà suy giảm. Việc nhà có thể phó mặc cho con cháu để nghỉ ngơi, nhưng "việc" trong phòng ngủ thì không thể đùn đẩy cho ai. Bất chấp vợ đau ốm, chồng bà vẫn đòi hỏi thường xuyên. Vì không đủ sức khoẻ lại gặp phải vấn đề "khô hạn" của phụ nữ nên mỗi lần chiều chồng bà rất đau đớn. Nếu lần nào không làm cho chồng thoả mãn, bà bị ông dằn hắt, bạo lực luôn trên giường ngủ. Có đêm, chồng bà bắt vợ chiều đi chiều lại đến lúc nào thoả mãn mới dừng khiến bà kiệt quệ lăn ra ốm ngay sau đó. Nỗi khổ này bà chẳng biết ngỏ cùng ai, đành âm thầm cam chịu.

Tưởng chỉ có các bà mới là nạn nhân trong vấn đề này, không ngờ các ông cũng bức xúc không kém. "Từ thuở khai sinh, "chuyện đó" giống như cơm ăn nước uống của đàn ông. Trẻ khoẻ thì "ăn cơm ăn xôi", tuần mấy bữa. Về già phải được "ăn cháo", chứ bắt "nhịn" cho đến ngày nhắm xuôi tay thì chịu sao thấu. Điển hình như vợ chồng tôi, ngay từ lúc toan về già, bà ấy đã có ý định “cắt” khoản đó. Tôi đấu tranh mãi, bà ấy mới đồng ý ban phát kiểu "cắc tùng". Hai năm nay, tiểu phẫu cắt u buồng trứng xong, bà "đình chỉ" hẳn chuyện vợ chồng, sống kiểu ly thân, chồng một phòng vợ một phòng. Bí bách trong người, tôi sinh ra cáu bẳn nhưng vợ không hiểu cứ thế dằn hắt lại chồng. Cuộc sống gia đình vì thế sinh mâu thuẫn" - ông Phạm Văn Bình (Bắc Từ Liêm, HN) phân trần với Tâm Giao.

Sự viên mãn xế chiều: Tại sao không?

Nói về đời sống phòng the tuổi xế chiều, đa phần người vợ đều cho rằng không quan trọng, thậm chí ai còn nhiệt tình ở tuổi này còn bị cười chê là "già rồi còn ham hố". Ngược lại, với người chồng, nhu cầu chăn gối vẫn rất cần thiết. Sự "lệch pha" này đã khiến cho hạnh phúc tuổi xế chiều của không ít người bị ảnh hưởng: nhẹ thì cơm không lành canh không ngọt, nặng thì trở thành thủ phạm, nạn nhân của nạn bạo lực gia đình; thậm chí vợ chồng già ra toà ly hôn.

Khi nghe Tâm Giao hỏi về việc tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ để tháo gỡ vấn đề "ông đòi bà trốn" thì cả các ông lẫn các bà đều lắc đầu bảo "tự xử" với nhau. Họ cho rằng, đó là chuyện riêng tư chỉ có vợ chồng tự giải quyết. Nếu không được thì đành... cam chịu hoặc tìm cách phản kháng.

Thực tế cuộc sống hiện đại đã cởi mở trong vấn đề tình dục, chất lượng cuộc sống phòng the của vợ chồng trong mọi lứa tuổi đều được đề cao. Theo TS Khuất Thu Hồng (chuyên gia nghiên cứu về giới tính, tình dục, sức khỏe tình dục và HIV/AIDS- Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) thì: định kiến đã khiến nhiều người không cởi mở khi đề cập đến vấn đề tình dục, kể cả khi họ gặp phải vấn đề lớn trong vấn đề này.

Việc tìm kiếm sự khoái cảm trong đời sống tình dục là nhu cầu chính đáng và là quyền lợi được hưởng của mỗi cặp vợ chồng bất kỳ ở độ tuổi nào. Khi vợ chồng bị bệnh tật, sức khoẻ kém đi, tuổi tác cao vẫn có thể làm bạn đời thoả mãn đời sống chăn gối bằng cách tìm đến các biện pháp hỗ trợ như: gel bôi trơn, thuốc chống khô hạn đối với phái nữ, hoặc có thể học cách kích thích để bạn đời vẫn có được sự thoả mãn mà không cần quan hệ trực tiếp. Cởi mở để tháo gỡ vấn đề là điều mà các cặp vợ chồng cần làm thay vì cam chịu để rồi dẫn tới bế tắc và ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

Theo Phụ Nữ Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 lần mỗi ngày, bạn nên thực hành bài tập Kegel và đây là lý do

3 lần mỗi ngày, bạn nên thực hành bài tập Kegel và đây là lý do

Phòng the - 11 giờ trước

Ở nam giới và phụ nữ, sàn chậu khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các bài tập Kegel giúp giải quyết các vấn đề do cơ sàn chậu yếu gây ra, thậm chí tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.

8 loại thuốc có thể ảnh hưởng đến 'chuyện ấy' ngay lập tức

8 loại thuốc có thể ảnh hưởng đến 'chuyện ấy' ngay lập tức

Phòng the - 1 ngày trước

Một số loại thuốc kê đơn có thể gây rối loạn cương dương, làm nam giới suy giảm chức năng tình dục.

Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Chàng trai trẻ đi khám sức khỏe tổng thể đã rất hoảng hốt vì bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục, phát hiện tinh hoàn có mào. Anh đã rất lo sợ về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Cô gái bị mắc kẹt bao cao su suốt 3 tuần

Cô gái bị mắc kẹt bao cao su suốt 3 tuần

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, khi chấn thương sinh hoàn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như khả năng tình dục nếu không được xử lý kịp thời.

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Đó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH – Sau cuộc yêu, người vợ mồ hôi vã như tắm, chân tay lạnh toát… phải nhập viện cấp cứu. Theo chuyên gia, nạn nhân gặp phải chứng thượng mã phong mà đa phần chỉ nghĩ gặp phải ở nam giới.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Các cặp đôi đang có vấn đề quanh hứng thú tình dục của nên đặc biệt chú ý đến việc ngủ ngáy nếu nửa kia mắc phải.

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Bình thường, khi sinh hoạt tình dục, anh chị vẫn dùng bao cao su như một biện pháp tránh thai và không xảy ra sự cố gì. Lần này anh đổi sang một loại bao mới thì xảy ra sự cố.

Top