Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loài hoa được mệnh danh là vua xuân dược khiến quý ông kinh sợ

Thứ bảy, 08:00 25/04/2015 | Phòng the

GiadinhNet - Ở Nigieria, có một loài hoa được mệnh danh là vua xuân dược khiến nhiều quý ông kinh sợ.

Tại đất nước Nigieria, thành phố Kano được mệnh danh là “thiên đường xuân dược”. Tại đây, ở bất kỳ đâu, với bất kỳ nhu cầu nào, khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới muốn tìm mua “xuân dược” cũng dễ dàng được đáp ứng. Nhưng tại “thiên đường xuân dược” này, có một loài hoa được mệnh danh là “vua xuân dược” nhưng lại bị Nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Sự thật về loại hoa này như thế nào?

Bí mật phía sau bài thuốc “sung sướng”

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như (Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM) thì hoa đinh hương là một loại dược liệu gây tranh cãi trong nhiều năm qua trên thế giới. Thực tế, không ai phủ nhận công dụng mạnh mẽ của nó trong việc cải thiện sinh lý nam giới. Từ các bộ lạc châu Phi, nhiều bài thuốc có thành phần từ loài hoa này đã lan tỏa đi khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Tuy nhiên qua kết quả nghiên cứu, độc tố và tính chất gây nghiện của loài cây này khiến chính phủ nhiều nước buộc phải khuyến nghị hạn chế, thậm chí cấm sử dụng. “Bản thân tôi từng được một số bệnh nhân tư vấn về loại “xuân dược” này. Dù thế, tôi vẫn khuyên họ nên tìm kiếm bài thuốc an toàn hơn”, bác sĩ Như nhấn mạnh.

Tại “thiên đường xuân dược” châu Phi, các thầy lang kê đơn dựa theo kinh nghiệm thực tế từ hàng trăm, hàng nghìn năm qua, cũng có không ít vị thuốc khá “nhạy cảm” mà việc sử dụng chúng luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường cho sức khỏe. Đứng đầu bảng trong danh sách cần được theo dõi đặc biệt là hoa đinh hương. Tất cả các thầy thuốc ở đây đều khẳng định, chúng là thứ “tiên dược” giúp lấy lại bản lĩnh cho các quý ông đang có nguy cơ “hưu non”. Nhưng đồng thời, cũng không ai trong số họ dám bác bỏ quan điểm cho rằng, đây đồng thời cũng là một loại thảo dược thuộc nhóm tiền chất ma túy. Nếu lạm dụng, người ta sẽ từ cơn phiêu tình ái chuyển thành bay trong ảo giác của kẻ nghiện ngập.

Có xuất xứ từ đảo Maluku của Indonesia, mùi thơm ma mị của hoa đinh hương đã khiến nhiều quốc gia thèm muốn loại hương liệu này và tìm cách nhân giống. Theo chân các nhà buôn, hạt giống của chúng được đưa đi khắp thế giới. Nhưng cuối cùng, đinh hương chỉ thích hợp được với thổ nhưỡng của một số vùng đất mới như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanca. Ở châu Phi, đinh hương sống èo uột ở một số nước với số lượng ít ỏi không đáng kể. Nhưng riêng tại Tanzania, chúng lại tỏ ra thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Sản lượng hoa đinh hương hàng năm của nước này lên tới cả trăm tấn, nhờ hàng nghìn héc-ta rừng đinh hương trải dài trên khắp đất nước.

Thuộc họ Sim (Myrtaceae), cây đinh hương (Clove) là loài thân gỗ, khi trưởng thành có thể cao từ 8 đến 12 mét. Cây đinh hương trưởng thành thường mọc rất thẳng, ít cành mà chỉ có tán rộng trên phần ngọn, gỗ chắc, vân đẹp, có mùi thơm. Đây là những đặc điểm lý tưởng cho một loại cây lấy gỗ. Nhưng thực tế, giá trị lớn nhất của cây đinh hương lại đến từ những lứa hoa hàng năm. Năm 2013, giá bình quân của một kilogram hoa đinh hương khô trên thị trường quốc tế là 2.500 USD. Mỗi cây trưởng thành (trên 10 năm tuổi) một năm cho khoảng 50kg hoa tươi, tương đương 5kg hoa khô, trị giá chừng hơn 10.000 USD. Thế nên, chẳng ai dại gì mà đốn chúng lấy gỗ, trừ khi bắt buộc phải chặt hạ cây vì một lý do nào đó. Tuổi thọ tối đa của cây đinh hương được các nhà khoa học xác định là có thể đạt mức từ 350 đến 400 năm – một con số đáng kinh ngạc. Trên thực tế, dù chưa tìm được cây đinh hương nào còn sống có số tuổi cao như vậy, nhưng những cây “trẻ hơn”, có tuổi đời chừng 100-200 năm tuổi thì đầy rẫy ở các đảo nhỏ của quần đảo Maluku như đảo Bacan, Makian, Moti, Ternate…

Từ nhiều thế kỷ nay, hoa đinh hương đã luôn là một mặt hàng có vị trí quan trọng trên thị trường hương liệu thế giới. Tại Syria, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của chúng trong các cổ vật có niên đại khoảng 500 năm trước Công nguyên, chứng tỏ hoạt động buôn bán mặt hàng này đã diễn ra từ rất sớm. Sử sách Trung Quốc cổ đại cũng ghi nhận rằng, các vua đời Hán thường có thói quen dùng hoa đinh hương để giữ hơi thở được thơm tho trước khi gần gũi các cung tần mỹ nữ. Chúng cũng được sử dụng để khâm liệm các đấng vua chúa đầy quyền lực này khi họ qua đời. Thời Trung cổ, thông qua các thương đoàn của người Hồi giáo, đinh hương từ Ấn Độ có mặt khắp châu Âu với giá bán còn đắt hơn vàng. Do có giá trị cao như vậy, nên tại những nơi có cây đinh hương sinh sống, người ta bảo vệ nguồn giống của chúng một cách cực kỳ nghiêm ngặt.

Do có giá trị cao nên trên thị trường, hoa đinh hương thậm chí còn bị… buôn lậu, làm giả. Trong thế kỷ 17, công ty Đông Ấn Hà Lan (Dutch-East India Company) từng tìm cách chiếm độc quyền buôn bán loại hương liệu quan trọng này nhưng bất thành. Cho đến ngày nay, đây vẫn là mặt hàng được ưa thích trên thị trường toàn cầu. Nhưng người ta chỉ biết đến nó với vai trò làm hương liệu cho công nghiệp mỹ phẩm, chứ ít ai ngờ rằng, ở châu Phi xa xôi, hoa đinh hương còn là một bài thuốc đặc trị rất hữu hiệu chứng yếu sinh lý cho các quý ông. Có lẽ nguyên do là bởi, việc sử dụng nó cho mục đích này tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến họ thành những con nghiện.

Cẩn trọng trước bí kíp “chết người”

Khi mới nở, hoa đinh hương có màu khá nhợt nhạt, sau đó chuyển dần sang màu xanh Coban khá đẹp mắt. Đến khi những cánh hoa mang màu đỏ tươi, đó là lúc thu hoạch. Phần giữa 4 cánh hoa là một hình khối tròn như một trái bóng nhỏ, chứa tất cả những gì tinh túy nhất của loài hoa này.

Có vị chát đặc trưng và mùi thơm nồng nàn, hoa đinh hương có tính ấm, thường được dùng để điều trị các chứng hàn thực như chướng bụng, đầy hơi, tiêu hóa kém. Nhưng tác dụng y học lớn nhất của nó là khả năng tăng cường sinh lực cho nam giới, nhất là ở những người bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Một người bán hàng tại Kano chìa ra bông hoa đinh hương khô còn nguyên trạng, chưa bị nghiền nhỏ và giải thích rằng, các thầy thuốc đã khám phá ra công năng này của nó nhờ vào hình dáng khá giống “của quý” của nam giới. Trong hoa đinh hương chứa nhiều axit béo omega-3, mangan, kẽm và vitamin K. Khi sử dụng, người dùng sẽ thấy ấm nóng toàn thân, khí huyết lưu thông mạnh hơn và nhu cầu tình dục được gia tăng đáng kể. Tại “thủ phủ xuân dược” Kano, chúng được chế biến thành hai dạng phổ biến: cao dán và bột uống. Ở dạng cao dán, bột hoa đinh hương được nghiền mịn, trộn với bột quế, thì là và một số phụ gia khác, để khách hàng có thể dán thẳng chúng lên… dương vật. Theo chỉ dẫn của các thầy lang, chỉ cần chờ khoảng 2 giờ cho thuốc ngấm, “súng ống” của các quý ông sẽ sẵn sàng “lâm trận”.

Tùy theo độ “yếu”, người dùng có thể sẽ phải dán sớm hơn, và thay miếng khác giữa chừng để gia tăng nồng độ hoạt chất đưa vào của quý. Dạng bột sẽ có thời gian phát huy tác dụng lâu hơn. Để thúc đẩy quá trình này, người bán thường khuyên uống chúng bằng rượu, càng mạnh càng tốt. Hầu hết những người đã từng sử dụng qua loại thảo dược này cho mục đích tăng cường uy lực phòng the đều xác nhận công dụng của nó. Nhưng ở Kano, đó là một món hàng tương đối “kén khách”. Bản thân người bán cũng không mặn mà kinh doanh phương thuốc này. Bởi tuy rất hữu ích nhưng hoa đinh hương lại có khả năng gây nghiện ở mức độ mạnh.

“Thủ phạm” được xác định là Eugenol có trong tinh dầu hoa đinh hương. Chất này có khả năng gây nghiện nếu được sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, chúng còn có thể khiến người dùng rơi vào cơn hôn mê ở liều lượng cao. Đó là lý do người dân bản địa thường ngậm một chút bột hoa đinh hương trước và sau khi nhổ răng, để chúng giúp gây tê cục bộ, quên đi những cơn đau. Theo một nghiên cứu trước kia về Eugenol trong hoa đinh hương, nếu dùng với liều lượng đậm đặc vượt quá 400mg/lít, con người có thể sẽ tử vong. Năm 2009, Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban bố lệnh cấm một loại kem đánh răng có chứa Clovacaine, một dẫn xuất từ cây hoa đinh hương. Nhà sản xuất quảng cáo rằng, chất Eugenol sẽ giúp những người bị viêm lợi, loét khoang miệng tránh được những cơn đau nhức khó chịu mỗi khi vệ sinh răng miệng.

Nói về loại hoa đặc biệt này, TS.BS Lê Vương Văn Vệ dẫn chứng: “Trước đây, một sản phẩm chứa chất Clovacaine chiết xuất từ đinh hương của Mexico cũng từng bị FDA “cấm cửa”. Cơ quan này lo ngại Eugenol có thể gây nghiện cho người sử dụng, thậm chí tử vong do ngộ độc cấp tính. Năm 2003, chính tổ chức này đã tiến hành nghiên cứu trên chuột và khi quy đổi về người thì có thể kết luận rằng, việc đưa vào cơ thể từ 5-10mg Eugenol đã đủ để gây nguy hiểm tới tính mạng của một trẻ em 2 tuổi”. Do đó, khả năng “thần dược” này được ứng dụng rộng rãi hơn nữa trong lĩnh vực y tế, nhất là dùng làm thuốc tăng cường sinh lực cho phái mạnh – sẽ là một tương lai xa vời. Ngay tại châu Phi, người ta cũng còn phải e dè khi nhắc tới “con dao hai lưỡi” này.     

Trần Tùng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạn sẽ sống lâu hơn nếu thực hiện được 4 điều này khi làm 'chuyện ấy'

Bạn sẽ sống lâu hơn nếu thực hiện được 4 điều này khi làm 'chuyện ấy'

Phòng the - 7 giờ trước

Không chỉ đem lại những lợi ích cho sức khỏe, tình dục còn giúp bạn sống lâu hơn nếu thực hiện được 4 điều sau.

Ham muốn tình dục thay đổi như thế nào khi chúng ta già đi?

Ham muốn tình dục thay đổi như thế nào khi chúng ta già đi?

Phòng the - 2 ngày trước

Không có độ tuổi cụ thể để ngừng hoạt động tình dục nhưng tuổi tác và ham muốn tình dục có liên quan chặt chẽ với nhau. Sự tăng, giảm ham muốn tình dục đối với các giới tính và mỗi cá nhân là khác nhau.

Bất ngờ khi lớn ‘cậu nhỏ’ bị ‘hóa đá’ vì chủ quan với dấu hiệu thường gặp ngày nhỏ

Bất ngờ khi lớn ‘cậu nhỏ’ bị ‘hóa đá’ vì chủ quan với dấu hiệu thường gặp ngày nhỏ

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH – Thấy ‘cậu nhỏ’ có mùi hôi nhưng nghĩ do cả ngày vận động không được vệ sinh, mồ hôi ra nhiều nên Tiến chẳng bận tâm, nhưng bất ngờ ‘cậu nhỏ hóa đá’.

Bị vợ nghi ngoại tình chỉ vì chứng xuất tinh sớm

Bị vợ nghi ngoại tình chỉ vì chứng xuất tinh sớm

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Kết thúc chuyện ấy trong thời gian quá ngắn, nhiều ông chồng bị oan chỉ vì chứng xuất tinh sớm gây ra.

Xuất tinh sớm - khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Xuất tinh sớm - khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Xuất tinh sớm thường là rối loạn tình dục đơn lẻ, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên đôi khi nó có thể phối hợp với bệnh rối loạn cương dương làm trầm trọng thêm tình trạng yếu kém về tình dục "yếu sinh lý" của quý ông.

Vượt qua chứng xuất tinh sớm nhờ bồi bổ 7 loại thực phẩm sau

Vượt qua chứng xuất tinh sớm nhờ bồi bổ 7 loại thực phẩm sau

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - 9 loại thực phẩm dưới đây sẽ hạn chế chứng xuất tinh sớm.

Xuất tinh sớm, không nguy hiểm nhưng đừng để bệnh lâu

Xuất tinh sớm, không nguy hiểm nhưng đừng để bệnh lâu

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Xuất tinh sớm nếu không được khắc phục sớm sẽ gây nên tâm lý mệt mỏi, chán chường và né tránh chuyện ân ái, khả năng sinh sản giảm sút và nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

Đau âm đạo sau 'chuyện ấy'

Đau âm đạo sau 'chuyện ấy'

Phòng the - 1 tuần trước

Đau âm đạo sau khi hoạt động tình dục do nhiều nguyên nhân. Nhiễm trùng nấm men và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục gây ra cảm giác châm chích, bỏng rát, những triệu chứng đó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi giao hợp.

Lo lắng vì 'cậu nhỏ' của chồng sắp cưới không bình thường

Lo lắng vì 'cậu nhỏ' của chồng sắp cưới không bình thường

Phòng the - 1 tuần trước

Ngày cưới đang đến gần nhưng tôi vô cùng lo lắng và hoang mang vì “cậu nhỏ” của chồng sắp cưới không được bình thường.

Bác sĩ tiết lộ tần suất làm 'chuyện ấy' tốt nhất cho từng độ tuổi

Bác sĩ tiết lộ tần suất làm 'chuyện ấy' tốt nhất cho từng độ tuổi

Phòng the - 1 tuần trước

“Chuyện ấy” là nhu cầu sinh lý của mỗi người và hầu hết mọi người đều làm nó theo nhu cầu, thói quen mà ít quan tâm bao nhiêu là đủ, tần suất ra sao để khỏe mạnh.

Top