Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hướng dẫn kỹ năng giúp bệnh nhân tim mạch thoải mái trải nghiệm chuyện gối chăn

Thứ bảy, 11:00 31/01/2015 | Phòng the

GiadinhNet - Theo cơ chế tác động thì khi ân ái, cơ thể chúng ta có những biến đổi như da dẻ trở nên hồng hào do sự tăng của các hồng cầu, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp đều tăng… Đối với những người mắc bệnh tim mạch, sự thay đổi này lại là gánh nặng cho quả tim. Bệnh nhân tim mạch thường lo lắng sẽ bị nhồi máu cơ tim khi quan hệ tình dục nên thường có xu hướng hạn chế hoặc nói không với chuyện “yêu”. Nhưng theo các bác sĩ, nếu biết cách thì sex có thể trở thành chất xúc tác giúp người bệnh tự tin chiến đấu với bệnh tật.

 

Người bệnh tim thường e ngại việc quan hệ “chăn gối”. Ảnh minh họa.
Người bệnh tim thường e ngại việc quan hệ “chăn gối”. Ảnh minh họa.

 

Tác động của “chuyện ấy” với trái tim

Quan hệ tình dục là nhu cầu thiết yếu và chính đáng của mỗi người. “Chuyện ấy” không chỉ thỏa mãn được nhu cầu tâm sinh lý mà còn giúp tăng cường sức khỏe, giảm stress, làm cho tinh thần hưng phấn, đầu óc minh mẫn là sợ dây gắn kết mối quan hệ hạnh phúc của các cặp tình nhân. Tuy nhiên đối với những người mắc bệnh về tim, sex lại là mối lo ngại thường trực, không ít người đã quyết định “đoạn tuyệt” với nó vì sợ bị nhồi máu cơ tim. Điều này không phải là không có cơ sở. Theo đó, làm “chuyện ấy” giống như một hoạt động thể dục thể thao, nó tiêu tốn một lượng calo vô cùng lớn vì khi đó hầu như tất cả các bộ phận của cơ thể đều vận động. Khi “yêu”, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp đều tăng lên. Khi đạt được cực khoái, cơ thể sẽ giải phóng những năng lượng bị dồn nén. Sau đó, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở sẽ giảm dần về mức bình thường. Đây là sự biến đổi về sinh lý xảy ra ở tất cả mọi người. Đối với những người bị bệnh tim nhẹ, điều này không có gì đáng lo ngại, nó chỉ giống như bạn tập thể dục quá sức. Còn với những người bị bệnh tim nặng, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến quả tim nếu không có những hiểu biết đúng đắn.

Việc phải cẩn trọng trong quan hệ “ái ân” khi mắc bệnh tim mạch là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên không đến nỗi người bệnh phải “đoạn tuyệt” hoàn hoàn với nhu cầu bản năng này. Mặt khác, sex đúng cách sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe nói chung và cải thiện tình trạng bệnh nói riêng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu New England (Massachusetts, Mỹ) thì làm “chuyện ấy” thường xuyên giúp cải thiện chỉ số huyết áp (làm giảm huyết áp tâm trương), rất tốt cho hệ tim mạch. Sex cũng làm giảm 45% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch ở nam giới. Với những người bị bệnh tim nhẹ, “yêu” thường xuyên giống như một bài tập thể dục giúp cải thiện tình hình sức khỏe của cơ thể và của cả trái tim. Với những người bị suy tim, sex cũng có lợi.

Nhưng để thực hiện được hoạt động này, người bệnh cần đặc biệt cẩn trọng, tìm hiểu kỹ những điều cần chú ý để tránh tai biến. Cụ thể, người bị suy tim độ 1 và độ 2, làm “chuyện ấy” có chừng mực, nhẹ nhàng sẽ giúp chức năng tim phục hồi tốt. Người suy tim độ 3 trở lên thì khi “yêu” nên có mức độ, cần hạn chế (không phải bỏ qua) và phải chú ý khi “lâm trận”. Nếu đang “lâm trận” mà thấy khó thở, đau ngực hoặc mệt thì khi đó trái tim đã bị quá sức, thiếu ô xy nên phải dừng ngay. Nếu bệnh nhân cố gắng quá, nhịp tim tăng cao có thể dẫn tới thiếu máu cơ tim, rung tim, nhồi máu cơ tim… gây nguy hiểm tính mạng. Có người vì lo ngại những tai biến này mà rất cảnh giác với sức khỏe của bản thân, khiến cho bản thân và người bạn đời của mình gặp phải những vấn đề về tâm lý như lo lắng, stress…, ảnh hưởng đến chất lượng “cuộc yêu”. Tuy nhiên nếu thực hiện đúng cách như trên thì bạn có thể loại bỏ được sự lo lắng khỏi đầu.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện Tim mạch Việt Nam cho biết: “Bệnh tim ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa hai người yêu nhau bởi luôn lo sợ khi làm “chuyện ấy” sẽ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên trên thực tế, người vợ/chồng (hay người yêu) đóng một vai trò to lớn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của người bệnh. Đó chính là động lực tinh thần giúp người bệnh vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Vì vậy hơn ai hết, người bệnh tim cũng cần duy trì đời sống tình dục để thỏa mãn nhu cầu cá nhân cũng như bảo vệ hạnh phúc lứa đôi. Trong trường hợp này, cả hai có thể trao đổi cùng nhau và trao đổi với bác sĩ về những lo ngại của mình. Điều này sẽ giúp việc sinh hoạt tình dục thuận lợi hơn. Từ đó, người bệnh cũng sẽ giải toả được stress, tự tin hơn trong cuộc sống”.

Để đảm bảo “cuộc vui”

 

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng
PGS.TS Phạm Mạnh Hùng

 

Theo TS Hùng, bệnh tim có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, tâm lý của người bệnh. “Yêu” có thể giúp giảm tải những gánh nặng tâm lý đó nhưng phải có chừng mực và điều độ. Bệnh nhân tim mạch phải luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân và những biến đổi xảy ra. Các trường hợp bị nhồi máu cơ tim, tai biến tim mạch thường gặp các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu, mất ngủ, tăng hoặc sút cân… và rối loạn tình dục. Sau nhồi máu cơ tim, cả bệnh nhân nam và nữ đều giảm quan hệ tình dục cũng như giảm đi sự thỏa mãn khi quan hệ, nguyên nhân có thể là do những lo ngại về tâm lý từ người bệnh và bạn đời của mình. Với những trường hợp như vậy, có thể bắt đầu lại chuyện sinh hoạt phòng the một cách từ từ. Có thể sử dụng những cử chỉ âu yếm, ôm ấp hay vuốt ve bạn tình mà không nhằm mục đích đạt cực khoái.

TS Hùng cũng khẳng định, người bị tim mạch có thể làm “chuyện ấy” bình thường hoặc có mức độ tùy thuộc vào tình trạng bệnh chứ không phải chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên để an toàn cho sức khỏe của người bệnh cần phải nhận được sự tư vấn của bác sĩ để biết cách xử lý với mọi tình huống xảy ra khi “yêu”. Khi “lâm trận”, người bệnh có thể nhận biết sự quá sức của trái tim thông qua các triệu chứng: cảm giác nặng hay đau ở ngực, tức ở hàm, cổ, tay, ngực, bụng; khó thở, nhịp tim rất nhanh hoặc không đều. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào khi đang sinh hoạt “ái ân, cần nói cho “đối tác” biết, giảm các hoạt động, dừng lại nghỉ ngơi và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khi các triệu chứng mất đi, người bệnh có thể tiếp tục “cuộc chiến”. Nếu thuốc không làm giảm triệu chứng hoặc triệu chứng lại xuất hiện khi tiếp tục thì nên ngừng lại.

“Để an toàn, người bị tim mạch không nên quan hệ khi ăn no, mệt, sau khi làm việc căng thẳng. Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh cũng không phải là điều kiện tốt để làm “chuyện ấy”. Ngoài ra, người bệnh nên duy trì những thói quen giữ gìn sức khoẻ như ăn uống điều độ, tập thể dục, nghỉ ngơi, dùng thuốc điều độ. Tập thể dục thường xuyên như đi bộ, chạy bộ, bơi, đạp xe, và khiêu vũ có thể giúp giảm nguy cơ tăng nhịp tim, khó thở, hay đau ngực trong lúc quan hệ “chăn gối”. Không hút thuốc, uống rượu, giữ cho tinh thần lạc quan, vui vẻ, thư giãn… Khi quan hệ, tư thế cũng rất quan trọng đối với người bị bệnh tim. Nên thực hiện những tư thế đơn giản, an toàn, tốn ít sức. Đồng thời phải tới gặp bác sĩ ngay khi xuất hiện các biểu hiện như mệt, khó ngủ, khó nghỉ ngơi sau khi quan hệ, hay thấy sự thay đổi về vị trí đau ngực, tần số xuất hiện cơn đau hoặc mức độ nặng của cơn đau”, TS Hùng cho biết.

TS Hùng cho biết thêm, việc sử dụng các loại thuốc tim mạch cũng có thể ảnh hưởng tới hành vi và và chức năng tình dục. Nam giới có thể bị rối loạn cương (bất lực). Một số người có thể mắc chứng xuất tinh sớm hoặc không thể xuất tinh. Nữ giới có thể giảm tiết dịch âm đạo, gây đau đớn khi giao hợp. Một số phụ nữ bị tim mạch không thể có hưng phấn hoặc không thể đạt được cực khoái (rối loạn khoái cảm). Nếu gặp tình trạng này và muốn dừng hay điều chỉnh việc dùng thuốc để cải thiện chuyện “yêu” cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có giải pháp phù hợp.     

 

Dinh dưỡng cho người bị bệnh tim

Một phương pháp đơn giản để cải thiện “chuyện ấy” cho người bệnh tim chính là làm cho trái tim khỏe mạnh thông qua việc ăn uống. Người bệnh nên chọn lựa thực phẩm ít béo, hạn chế cholesterol để không làm tăng mỡ máu, tránh biến chứng xơ mỡ động mạch, cao huyết áp gây hẹp mạch máu, thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não... Việc uống nước quá nhiều và dồn dập cũng nên cẩn trọng vì có thể làm tăng áp lực tạm thời trên tim đã suy yếu. Hạn chế ăn da, óc, đồ lòng, nội tạng như gan, tim heo, cật lợn, gà, bò… vì những loại thực phẩm này thường chứa rất nhiều cholesterol xấu gây áp lực cho tim mạch. Nên ăn cá từ 2-3 lần/ tuần, tăng cường omega-3từ cá hồi, cá mòi, cá trích, đậu tương, hạt hướng dương, mè... Ngoài ra, người bệnh nên chọn các món ăn giàu canxi, magie sẽ giúp bình ổn huyết áp, giúp ngăn chặn tai biến động mạch vành. Các loại rau củ, hoa quả như: chuối, đậu đỏ, khoai tây, bông cải, cà rốt, đậu nành, đậu phộng,... cũng là các thực phẩm giàu vitamin B6, giúp giảm lượng cystein (nhân tố gây ra những cơn đau tim, có thắt động mạch vành).

Bảo Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Phòng the - 16 giờ trước

GĐXH - Chàng trai trẻ đi khám sức khỏe tổng thể đã rất hoảng hốt vì bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục, phát hiện tinh hoàn có mào. Anh đã rất lo sợ về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, khi chấn thương sinh hoàn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như khả năng tình dục nếu không được xử lý kịp thời.

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Đó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Sau cuộc yêu, người vợ mồ hôi vã như tắm, chân tay lạnh toát… phải nhập viện cấp cứu. Theo chuyên gia, nạn nhân gặp phải chứng thượng mã phong mà đa phần chỉ nghĩ gặp phải ở nam giới.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Các cặp đôi đang có vấn đề quanh hứng thú tình dục của nên đặc biệt chú ý đến việc ngủ ngáy nếu nửa kia mắc phải.

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Bình thường, khi sinh hoạt tình dục, anh chị vẫn dùng bao cao su như một biện pháp tránh thai và không xảy ra sự cố gì. Lần này anh đổi sang một loại bao mới thì xảy ra sự cố.

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - 'Cả chương trình tắm biển và dạo bộ đều phải hủy. Cả ngày hôm ấy chúng tôi đành quanh quẩn trong phòng. Mãi đến ngày hôm sau, Andrzej mới trở lại trạng thái bình thường'.

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Đã một năm vợ chồng chị Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội) khổ sở vì sự cố khó nói.

Top