Hà Nội
23°C / 22-25°C
Mạnh tay xử phạt nhà hàng, khách sạn vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng

Mạnh tay xử phạt nhà hàng, khách sạn vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng

Y tế

Thông tin từ Ban chỉ đạo công tác phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Công an cho biết, Ban này vừa phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) và Công an các địa phương TP Hà Nội, TPHCM, Quảng Trị ra quân kiểm tra 60 cơ sở khách sạn, nhà hàng liên quan việc triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Năm 2020, thế giới có 8 triệu người chết vì thuốc lá

Năm 2020, thế giới có 8 triệu người chết vì thuốc lá

Y tế

GiadinhNet - Đây là con số được Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Công tác phòng chống tác hại thuốc lá (THTL), Bộ Công an, tại lớp tập huấn chuyên đề về thực thi Luật Phòng chống THTL, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội ngày 18/9.

Gần 70.000 bao thuốc lá lậu bị công an thu giữ

Gần 70.000 bao thuốc lá lậu bị công an thu giữ

Xã hội

GiadinhNet - Đã có 72 vụ buôn lậu, tàng trữ thuốc lá đã bị bắt và xử lý. Gần 70.000 bao thuốc lá các loại bị thu, phạt tiền 5,3 tỷ đồng.

Quang Hải khiến fan đứng ngồi không yên khi làm đại sứ phòng chống tác hại thuốc lá

Quang Hải khiến fan đứng ngồi không yên khi làm đại sứ phòng chống tác hại thuốc lá

Giải trí

GiadinhNet - Dù đáp chuyến bay về Hà Nội lúc 3 giờ sáng, trong tình trạng mất giọng nhưng Quang Hải vẫn có mặt đúng giờ để truyền đi thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá sáng 25/5.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Những kinh nghiệm của y tế Argentina rất có ích cho Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Những kinh nghiệm của y tế Argentina rất có ích cho Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Đoàn Bộ Y tế Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Argentina theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phát triển Xã hội Argentina.

Tỷ lệ người thử hút thuốc lá sau đó bị nghiện cao hơn nghiện ma túy

Tỷ lệ người thử hút thuốc lá sau đó bị nghiện cao hơn nghiện ma túy

Y tế

GiadinhNet - Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch, 30% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ hút thuốc, 12% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ việc hút thuốc và hút thuốc thụ động.

Chỉ hít phải khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ lên 30%

Chỉ hít phải khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ lên 30%

Y tế

GiadinhNet - Theo Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam, năm 2015, số tiền người dân Việt Nam chi mua thuốc lá là 31.000 tỷ đồng.

Phụ nữ Tổng cục Hâụ cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) sáng tạo những cách tuyên truyền hay về phòng chống thuốc lá

Phụ nữ Tổng cục Hâụ cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) sáng tạo những cách tuyên truyền hay về phòng chống thuốc lá

Y tế

GiadinhNet - Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Công an phối hợp cùng Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Phòng chống tác hại của thuốc lá” năm 2017.

Đắk Lắk: Những cách hay phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ sở y tế

Đắk Lắk: Những cách hay phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ sở y tế

Y tế

GiadinhNet - Tại Đắk Lắk, những năm qua, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTHTL. Trong các cơ sở y tế, các hoạt động này càng được đẩy mạnh.

Bộ Công an: Nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả

Bộ Công an: Nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả

Y tế

GiadinhNet - Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc cao nhất trên thế giới và thứ 3 khu vực ASEAN. Mỗi năm 40 ngàn sinh mạng bị cướp đi vì nguyên nhân thuốc lá. Trước thực trạng báo động này, Bộ Công an đã tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong phòng, chống và hạn chế tác hại của thuốc lá, bắt đầu ngay từ trong cơ quan, đơn vị.

Tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ

Tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ

Y tế

GiadinhNet - Lớp tập huấn chuyên đề về phòng chống tác hại thuốc lá và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Hà Nội.

Quảng Bình: Điểm sáng mô hình “nói không với thuốc lá”

Quảng Bình: Điểm sáng mô hình “nói không với thuốc lá”

Xã hội

GiadinhNet - Tại Quảng Bình, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được triển khai từ năm 2012. Sau 5 năm, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện mô hình xây dựng bệnh viện, trường học không khói thuốc… Tất cả cùng hành động để “nói không với thuốc lá”.

Sự thật về tính an toàn của xì gà, thuốc tẩu, thuốc lá “nhẹ” dành cho nữ

Sự thật về tính an toàn của xì gà, thuốc tẩu, thuốc lá “nhẹ” dành cho nữ

Y tế

GiadinhNet - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, nghiện thuốc lá là một bệnh lý. Nghiện nicotine được xếp vào là một dạng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất hướng thần (cùng với rượu, ma túy hay các thuốc hướng thần khác).

Hà Nội: Chiều khách nên nhà hàng, khách sạn vẫn cho hút thuốc thoải mái

Hà Nội: Chiều khách nên nhà hàng, khách sạn vẫn cho hút thuốc thoải mái

Y tế

GiadinhNet – 13 cơ sở ở Hà Nội đã bị phạt 110 triệu đồng vì vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Phát động cuộc thi viết về phòng chống tác hại thuốc lá

Phát động cuộc thi viết về phòng chống tác hại thuốc lá

Y tế

GiadinhNet - Sáng 31/5, Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức phát động cuộc thi viết về phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá năm 2016.

Chung tay cho “Cuộc sống không khói thuốc lá”

Chung tay cho “Cuộc sống không khói thuốc lá”

Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/5 tại TP HCM, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ mít-tinh Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25- 31/5) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố, Bộ Y tế cùng hàng ngàn sinh viên và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Top