Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Yêu tới bến“ cùng tình ảo, tù thật

Thứ ba, 13:51 01/11/2011 | Pháp luật

Vừa từ quê ra TP Quy Nhơn học nghề, Phạm Thế Hiển đã tình cờ quen và yêu một cô bé 11 tuổi qua internet.

Hậu quả của mối tình “sét đánh” này là Hiển mất 7 năm làm bạn với cánh cửa trại giam vì đã “làm chuyện người lớn” với trẻ em.
 
Ai sập bẫy ai?

Đầu tháng 6/2011, Phạm Thế Hiển (sinh ngày 15/11/1993, ở thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) rời quê ra TP Quy Nhơn học nghề sửa chữa ô tô. Thời gian rảnh vào buổi tối, Hiển thường lên mạng internet để giải trí và tán gẫu với mục đích... “tìm bạn phương xa”.

Trong thế giới ảo, Hiển tình cờ quen em P.T.H.Y. (sinh ngày 15/6/2000, ở TP Quy Nhơn). Để không bị Hiển chê là “đồ trẻ con”, cô học trò lớp 5 này phóng đại lên rằng mình đang... học lớp 9. Qua vài lần tâm sự, Y. nhanh chóng nhận lời tỏ tình của Hiển.
 
Khoảng 19 giờ ngày 17/6/2011, Y. điện thoại rủ Hiển đến Công viên Thiếu Nhi (nằm trên đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn) chơi. Đáp lại, Hiển lập tức mượn xe máy của chú ruột tới điểm hẹn đón Y. đi ăn tối, ăn kem và dạo mát ở nhiều nơi.

Khoảng 24 giờ cùng ngày, thay vì đưa cô người yêu nhỏ bé về nhà, Hiển lại chở Y. vào Nhà nghỉ Gia Hân (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) thuê phòng ngủ qua đêm. Tại đây, Hiển đã ba lần “làm chuyện người lớn” với Y.
 
Mẹ của bị hại xin giảm án cho bị cáo

Ngay sáng hôm sau gia đình Y. đã phát hiện những biểu hiện lạ lùng của cô bé nên gặng hỏi khiến Y. "tuồn tuột" kể lại tất cả. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Biết mình khó thoát tội, Hiển được gia đình đưa đi đầu thú.

TAND tỉnh Bình Định mới mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Thế Hiển về tội “Hiếp dâm trẻ em” vì dù Y. tự nguyện nhưng khi quan hệ với Hiển, cô bé vẫn chưa đủ 13 tuổi.

Trong phiên tòa hôm ấy, khi được HĐXX hỏi có yêu cầu gì không, mẹ của bị hại thành thật: “Trong vụ việc đau lòng này, gia đình tui cũng có một phần trách nhiệm. Tui chỉ xin Tòa giảm nhẹ án cho bị cáo để cháu sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội”.

Sau khi xem xét, Tòa tuyên phạt Phạm Thế Hiển mức án 7 năm tù giam.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top