Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Yêu râu xanh' chối tội vì sợ làm đau lòng vợ con

Chủ nhật, 11:50 04/09/2016 | Pháp luật

Kết quả giám định ADN xác định Triều với con của Thủy (16 tuổi, ở Sóc Trăng) có huyết thống cha - con. Tuy nhiên, anh ta kêu oan vì sợ ở tù và làm vợ con đau lòng.

Huỳnh Văn Triều (31 tuổi) lớn lên trong gia đình đông con ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Năm năm trước, thanh niên này kết hôn với Hoa rồi về quê vợ ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sinh sống.

Năm 2012, hạnh phúc ngập tràn gia đình khi vợ Triều sinh đôi hai bé gái. Để có thêm thu nhập, cha mẹ Triều cho anh ta 1.500 m2 đất để trồng trái cây nên thanh niên này thường về quê nội ở ấp 3, xã Trinh Phú.

Tại đây, người bố trẻ nhiều lần đến nhà hàng xóm của cha mẹ là gia đình ông Hậu (cha Thủy) để mượn bình xịt thuốc khai hoang, mua măng cụt... Lúc này, anh ta thấy con chủ nhà sắp vào độ "tuổi trăng tròn", xinh đẹp nên nảy sinh dục vọng.

Triều thay đổi nội dung kháng cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Tường.
Triều thay đổi nội dung kháng cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Tường.

Giữa tháng 5/2015, trong lần đến nhà thiếu nữ chơi, Triều phát hiện vợ chồng ông Hậu đi vắng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt đời con gái của Thủy. Trò chuyện với thiếu nữ được một lúc, anh ta nắm tay Thủy và kéo đến chiếc giường gần đó để làm chuyện "vợ chồng".

Khoảng tháng sau, Triều biết mẹ Thủy đến bệnh viện chăm nuôi người thân trong khi bố thiếu nữ đi làm xa nên anh gặp Thủy với lý do mua măng cụt. Lần này, thiếu nữ đang nấu cơm ở nhà sau và bị Triều giở trò thú tính trên chiếc giường gần đó.

Không kháng cự trong lúc bị xâm hại nhưng thiếu nữ rất sợ Triều tiếp tục giao cấu với mình khi cha mẹ đi vắng. Để tránh mặt người đàn ông, Thủy xin phép mẹ đi phụ bán cà phê xa nhà.

Cứ tưởng hành vi của Triều sẽ bị chôn vùi theo thời gian nhưng thai nhi lớn lên từng ngày trong thiếu nữ đã tố cáo anh ta. Ngày 26/11/2015, chủ quán giải khát trong Hồ Nước Ngọt (TP Sóc Trăng) phát hiện nhân viên có dấu hiệu mang thai. Chị này liên lạc với người thân của Thủy để đưa thiếu nữ đi kiểm tra. Tại trung tâm y tế, các bác sĩ kết luận Thủy mang thai 24 tuần.

Chiều đó, Thủy khóc thật nhiều và càng đau lòng hơn khi biết đứa con trong bụng mình bị bệnh não úng thủy. Lúc người thân hỏi, thiếu nữ nói rằng không không "đi quá giới hạn" với người nào trong quá trình làm ở quán nước.

Đến khuya, em đã kể lại cho mẹ nghe chuyện Triều đã làm với mình nửa năm trước. Một ngày sau đó, vợ chồng ông Hậu đã đến Công an xã Trinh Phú tố cáo hành vi của thanh niên.

Giữa tháng 12/2015, Thủy sinh con tại một bệnh viện ở Cần Thơ nhưng bé tử vong vì bệnh. Kết quả giám định ADN của Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) thể hiện Triều có quan hệ huyết thống với con của Thủy. Độ tin cậy 99,999%. Từ chứng cứ này, VKSND huyện Kế Sách tuy tố anh ta về tội Giao cấu với trẻ em.

Ngày 29/6, TAND huyện Kế Sách tuyên phạt Huỳnh Văn Triều 6 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 45 triệu đồng cho thiếu nữ về các khoản chi phí nằm viện, tổn thất tinh thần, danh dự.

Sau phiên tòa, Triều làm đơn kháng cáo vì cho rằng anh ta không giao cấu với Thủy. Nội dung này Triều đã trình bày với HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại tòa phúc thẩm ngày 25/8, lúc đầu Triều giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Sau một lúc thẩm vấn, bị cáo thay đổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Triều, lý do anh không nhận tội tại tòa sơ thẩm và kháng cáo kêu oan vì sợ đi cải tạo và làm buồn lòng vợ con. Tại tòa phúc thẩm, khi nghe HĐXX phân tích đúng sai, bị cáo đã thấy được lỗi của mình và sau đó xin lỗi bị hại và gia đình Thủy.

HĐXX cho rằng, bị cáo đã thành khẩn khai báo, vợ Triều khắc phục hậu quả cho chồng 13 triệu đồng nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho bị cáo từ 6 năm xuống 4 năm tù.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top