Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên Bình- Yên Bái: Giả mạo hồ sơ để là “cán bộ tiền khởi nghĩa”?

Thứ tư, 08:32 23/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Hội Người cao tuổi ở đây có đơn gửi đến Báo GĐ&XH tố cáo việc các cơ quan chức năng của tỉnh này chưa minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ cán bộ tiền khởi nghĩa.

Theo đơn tố cáo của bà Thịnh và Hội Người cao tuổi thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình thì cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã không chính xác khi xác nhận hồ sơ cán bộ tiền khởi nghĩa cho bà Trần Thị Thanh Vân (trú tại thị trấn Thác Bà); bà Vân đã gian dối khi khai lý lịch để hưởng chế độ cán bộ tiền khởi nghĩa.
 
Tiếp xúc với phóng viên, bà Thịnh khẳng định: "Tôi năm nay 70 tuổi, ở cạnh nhà bà Vân và quen nhau đã 50 năm nay. Bà Vân sinh năm 1921, quê ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, cư trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình chừng 50 năm. Theo tôi biết thì bà Vân không phải là cán bộ tiền khởi nghĩa nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn được chính quyền công nhận và cho hưởng chế độ chính sách là cán bộ tiền khởi nghĩa".
 
Tìm hiểu được biết, hồ sơ (giải quyết chế độ chính sách cho bà Vân- PV) lưu tại tỉnh Yên Bái, bà Vân tham gia cách mạng từ tháng 2-1945 tại Chiến khu Vần Tĩnh, Yên Bái, bị thương trong kháng chiến chống Pháp.... Tuy nhiên, tại giấy xác nhận ngày 24/11/2008 do ông Nguyễn Văn Kỷ, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Trấn Yên ký thì lại xác nhận: "Bà Vân tên thật là Trần Thị Thanh. Trước cách mạng tháng 8 không tham gia công tác gì tại xã Việt Thành. Khoảng năm 1947, bà Thanh bỏ đi đâu không rõ". Điều này mâu thuẫn với việc bà Vân khai ở hồ sơ là tham gia cách mạng từ năm 1945. Hơn nữa, trong danh sách 23 chiến sĩ cách mạng đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng không có tên bà Vân hoặc bà Thanh...
 
Ông Phạm Công Mạo, Chánh văn phòng Sở LĐ,TB&XH tỉnh Yên Bái cho biết: "Sở đã căn cứ vào hồ sơ của bà Vân có xác nhận của một số cựu chiến binh như Trần Thế Môn, Lê Văn Tiềm, Nguyễn Văn Hiển... để làm căn cứ gửi lên cấp trên công nhận cho bà Vân là cán bộ tiền khởi nghĩa. Hiện khiếu nại của người dân về việc chưa minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ cho bà Vân đang được cơ quan chức năng xem xét".  
 
Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh bức xúc cho phóng viên biết, do cá nhân bà đã nhiều lần tố cáo bà Vân khai man lý lịch để hưởng chế độ chính sách nên giữa hai gia đình có mâu thuẫn. Cuối năm 2010, con dâu bà là chị Thảo đã bị bà Vân đổ thẳng nồi nước sôi vào đầu gây thương tật vĩnh viễn 8%. Bà Vân đã không bị khởi tố hình sự vì thương tật của nạn nhân chưa đến 11%.
 
Được biết, Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH vừa có công văn yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái làm rõ vấn đề trên.
 
 H. Châu- N. Đạo
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 18 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 19 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Top