Hà Nội
23°C / 22-25°C

Y án tử hình kẻ phóng hỏa giết 3 người trong một gia đình

Thứ ba, 16:03 22/12/2015 | Pháp luật

Do mâu thuẫn cá nhân, Gia xách can xăng đến nhà anh Thắng trả thù. Anh ta tạt xăng vào chỗ "đối thủ" đang ngủ rồi châm lửa đốt khiến người này cùng vợ con thiệt mạng.

Ngày 22/12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, y án tử hình với Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Gia và chị Nguyễn Thị Diễm Xuân có quan hệ tình cảm từ tháng 9/2012. Thời gian yêu nhau, anh ta thường đến nhà chị Xuân ở xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) để phụ giúp công việc.


Gia bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: K.T.

Gia bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: K.T.

Người phụ nữ này sống gần nhà vợ chồng anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi), Đặng Thị Thúy (33 tuổi) cùng con gái tên Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi).

Sau đó, do xảy ra mâu thuẫn với anh Thắng nên Xuân bỏ lên TP HCM làm việc. Một số lần cự cãi với Xuân, Thắng có chửi và dọa đánh Gia nên anh ta tức giận nảy sinh ý định giết người này trả thù.

Khoảng 14h ngày 25/5, Gia chạy xe máy đi mua một can nhựa thể tích 10 lít rồi mua 4 lít xăng đổ vào, mang về rẫy ở xã Đông Bình, thị xã Bình Minh cất giấu.

Tối hôm đó, anh ta mua bật lửa, bông gòn; bỏ can xăng vào xô nhựa, mang theo đèn pin thuê anh Phạm Tấn Thuận (chạy xe ôm) chở đến nhà của vợ chồng Thắng với giá 250.000 đồng.

Đến nơi lúc 0h ngày 26/5, Gia nhặt đoạn cây mì dài khoảng 40 cm để làm mồi lửa. Biết cả nhà anh Thắng đang ngủ say, Gia đổ hết 4 lít xăng ra xô, dùng bông gòn buộc vào đoạn cây mì nhúng vào xăng.

Gia rọi đèn vào cửa sổ rồi tạt hết 4 lít xăng vào chỗ anh Thắng cùng vợ và con gái đang ngủ. Sau đó, anh ta đốt khúc cây quấn bông gòn tẩm xăng ném vào nhà.

Ngọn lửa bùng lên, hung thủ vứt toàn bộ hung khí lại hiện trường rồi bỏ chạy. Lúc này, người dân nghe tiếng hô hoán phát ra từ nhà anh Thắng nên chạy đến. Người đàn ông này bị bỏng nặng chạy ra khỏi nhà kêu cứu và nói còn vợ con bên trong.

Tuy nhiên, khi mọi người dập tắt lửa chạy vào nhà thì chị Thúy cùng cháu Hân đã chết cháy. Anh Thắng được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng do bỏng nặng đã tử vong vào ngày hôm sau.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top