Hà Nội
23°C / 22-25°C

Y án bị cáo trong vụ cướp ba viên kim cương trị giá 72 tỷ đồng

Thứ năm, 09:35 02/07/2020 | Pháp luật

Ngày 1/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, và xin được hưởng án treo của bị cáo Hoàng Văn Bình (SN 1986, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) bị Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Y án bị cáo trong vụ cướp ba viên kim cương trị giá 72 tỷ đồng - Ảnh 1.
Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Kẻ chủ mưu bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú Bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật Nam thanh niên khống chế, bắt giữ người trái pháp luật Khởi tố 5 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật

Ở chiều ngược lại, bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Tuấn (SN 1977, Giám đốc một công ty ở thành phố Đà Nẵng) kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt tù đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Toà án cấp phúc thẩm buộc bị cáo phải tăng mức bồi thường dân sự đối với mình.

Cụ thể, anh Tuấn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm buộc các bị cáo phải bồi thường cho mình số tiền 72 tỷ đồng là giá trị của 3 viên kim cương.

Trước đó, tháng 2/2020, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) 24 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 15 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 23 năm tù.Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Võ Sơn Long (SN 1971, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) và Hoàng Văn Bình từ 24 tháng tù đến 15 năm tù.

Sau phiên toà sơ thẩm, ngoài bị cáo Bình làm đơn kháng cáo, các bị cáo khác đều chấp nhận hình phạt của bản án sơ thẩm, không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 5/2018, anh Lê Văn Tuấn và nhóm Long, Oanh, Tuấn có quan hệ hợp tác góp vốn làm ăn kinh tế với nhau. Công việc làm ăn không thành, Long và Oanh cho rằng, anh Lê Văn Tuấn còn nợ các đối tượng hơn 590 triệu đồng.

Do nhiều lần tìm nhưng không gặp được anh Lê Văn Tuấn nên Oanh nhờ người quen hỏi thăm nơi ở của anh này.

Sau đó, khi biết anh Lê Văn Tuấn vừa từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội, khoảng 4h ngày 26/10/2018, Long, Oanh và Tuấn thuê Bình điều khiển ô tô từ Quảng Ninh lên Hà Nội để “bắt cóc” anh Lê Văn Tuấn.

Trưa hôm ấy, tìm được “con nợ”, nhóm Oanh bắt ép, đe dọa, buộc anh Lê Văn Tuấn lên ô tô về Quảng Ninh. Các đối tượng này sau đó uy hiếp, đánh đập và bắt anh Lê Anh Tuấn phải trả tiền, đồng thời ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền hơn 590 triệu đồng.

Với mục đích lấy được số tiền trên, từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018, anh Lê Anh Tuấn bị nhóm Long, Oanh nhốt tại nhiều nơi ở Quảng Ninh, trong đó có nhà của Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, Hùng nhận chỉ đạo của Phạm Anh Tuấn đưa nạn nhân về nhà đối tượng để trông giữ, đánh đập nhằm thu hồi nợ.Trong thời gian “bắt cóc” anh Lê Văn Tuấn, Phạm Anh Tuấn và Hùng nhiều lần đánh, chửi, đe dọa, ép anh Lê Văn Tuấn phải trả hơn 590 triệu đồng.

Nhóm đối tượng này còn lục soát, lấy tài sản của nạn nhân và dùng “còng” số 8 khóa tay nạn nhân để anh Lê Anh Tuấn không thể trốn chạy.

Ngoài ra, nhóm Phạm Anh Tuấn còn ép anh Lê Anh Tuấn phải cung cấp mật khẩu thẻ ATM để bọn chúng ra ngân hàng và rút được 183 triệu đồng. Ngày 29/10/2018, Bình lái xe chở Long, Oanh và anh Lê Văn Tuấn ra ngân hàng rút thêm 46 triệu đồng, rồi cho nạn nhân về.

Sau khi nhóm Phạm Anh Tuấn trả tự do, ngày 30-10-2018, anh Lê Văn Tuấn đến cơ quan Công an tố giác hành vi phạm tội Phạm Anh Tuấn và đồng bọn. Ngày 4/11/2018, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Khi bị bắt, Phạm Anh Tuấn còn đang tang trữ 0,911gam heroin.

Quá trình xét xử phúc thẩm,HĐXX khẳng định, bị cáo dù làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo nhưng không đưa ra được căn cứ gì để nên không có cơ sở để HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đối với kháng cáo của bị hại cho rằng, trong quá trình bị bắt giữ, nhóm Phạm Anh Tuấn đã chiếm đoạt của bị hại 3 viên kim cương, trị giá 72 tỷ đồng và về sau cơ quan điều tra đã thu giữ, nhưng HĐXX xét thấy không có căn cứ để chấp nhận.

Theo HĐXX, 3 viên “đá quý” này không phải như lời bị hại trình bày và đã được Toà án cấp sơ thẩm giải quyết thỏa đáng. Với quan điểm trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của cả bị cáo và bị hại, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Theo CAND Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 16 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 19 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top