Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xung quanh việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”: Ém nhẹm sinh con thứ ba để được bổ nhiệm

Thứ sáu, 08:14 22/05/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi bài viết “Quá tuổi, không trong quy hoạch” số 60, ra ngày 20/5 đến tay bạn đọc, Tòa soạn nhận được thông tin ông Mai Minh Đệ, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vi phạm chính sách DS-KHHGĐ khi sinh con thứ 3 nhưng chưa bị kiểm điểm, xử lý trước khi được bổ nhiệm.

 
Căn cứ các thông tin mà chúng tôi có được, ông Mai Minh Đệ đã một lần ly hôn và khi đó ông chưa có con. Ông Đệ lập gia đình lần hai khi người vợ này đã có 2 con riêng. Người vợ sau sinh cho ông 2 người con, bé gần nhất sinh ngày 24/10/2003. Xin lưu ý rằng, khi sinh đứa con chung thứ 2 này, ông Đệ là đảng viên và ngay lúc đó ông đã không khai báo với cấp ủy quản lý mình.

Chính sách DS-KHHGĐ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngày 18/10/1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 162/HĐBT, quy định: Những cặp vợ chồng tái hôn, nếu cả vợ chồng đã có con riêng hay một người đã có con riêng, nay muốn có con chung thì cũng chỉ được sinh 1 con. Ngày 24/3/2008, Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng có Văn bản số 11-HD/UBKTTW hướng dẫn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định: Cặp vợ chồng tái hôn mà cả hai đều đã có con riêng hoặc một trong hai người đã có con riêng được sinh con chung một lần, nếu sinh con lần thứ 2 thì coi như vi phạm sinh con thứ 3. Theo văn bản này, trường hợp của ông Đệ phải bị xử lý.

Nhiều đảng viên ở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tỏ ra bất ngờ  khi biết tin ông Đệ khai báo với đoàn thanh tra là ngày 12/10/2006, ông Đệ có báo cáo gửi ông Đỗ Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy về việc sinh con nêu trên. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn BHTG Việt Nam, đảng viên sinh hoạt cùng chi bộ với ông Đệ cho biết, chưa bao giờ chi bộ nơi ông sinh hoạt nghe báo cáo, kiểm điểm, xử lý việc vi phạm chính sách DS- KHHGĐ của ông Đệ.

Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Tôi đã hai lần chất vấn, đề nghị ông Hải cho biết ông Đệ có báo cáo hay không? Cả hai lần ông Hải đều khẳng định: Không nhận được báo cáo của ông Đệ gửi như ông Đệ đã khai báo với đoàn thanh tra, tổ chức Đảng và chính quyền ở BHTG Việt Nam cũng chưa bao giờ kiểm điểm, xử lý việc vi phạm chính sách DS-KHHGĐ của ông Đệ...”.

Để làm rõ hơn vấn đề, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Mai Minh Đệ, ông Đệ thừa nhận việc người vợ hiện tại của ông có 2 con riêng trước khi xây dựng gia đình với ông. Ông cùng bà này có sinh thêm 2 người con nữa, một là bé trai sinh tháng 10/2003. Phóng viên cũng đã làm việc với ông Đỗ Khắc Hải và được xác nhận rằng ông Đệ chưa bao giờ báo cáo chi bộ. Khi chúng tôi liên lạc lại với ông Đệ để làm việc về phát ngôn trên của ông Đỗ Khắc Hải thì ông Đệ cúp máy.

Trong đơn phản ánh và câu hỏi chất vấn Đại biểu Quốc hội ngày 26/4/2009 gửi ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN và một số đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Lý (cán bộ viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) bên cạnh phản ánh nhiều sai phạm khác của ông Mai Minh Đệ đã cho rằng, có dấu hiệu “giấu nhẹm” việc vi phạm sinh con thứ ba trong quy trình đề nghị bổ nhiệm ông Đệ lên chức Chủ tịch HĐQT vào đầu năm 2007 và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm  ông Mai Minh Đệ theo những quy định của Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng.

Trao đổi với PV - ông Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, liên quan đến vấn đề đảng viên vi phạm công tác DS-KHHGĐ, từ trước đến nay Đảng luôn có các quy định xuyên suốt và tinh thần là phải xử lý nghiêm.
 
Gần đây nhất, ngày 24/3/2008, Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng có văn bản số 11-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện xử lý các vi phạm của đảng viên. Ở nội dung vi phạm công tác DS-KHHGĐ, nếu vi phạm sinh con thứ 3 trở lên trước ngày 22/3/2005 mà cố tình giấu giếm dưới mọi hình thức thì cũng coi như mới vi phạm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét cụ thể từng trường hợp để việc áp dụng được chính xác, hợp tình, hợp lý.        
 

Văn bản số 11-HD/UBKTTƯ của Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng quy đinh: Những đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ trước ngày 22/3/2005 thì xử lý như sau: Giữ nguyên, không xem xét lại các quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS- KHHGĐ; Những trường hợp đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 trở lên đã khai báo với cấp uỷ quản lý mình, nhưng cấp uỷ không xử lý, mà chỉ phê bình, giáo dục những đảng viên đó không được tái vi phạm thì nay cũng không đặt vấn đề xử lý; Những đảng viên vi phạm trước đây nay mới phát hiện: Đảng viên vi phạm không báo cáo, tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào Quy định số 94-QĐ/TƯ, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị để xem xét, xử lý bằng hình thức cảnh cáo đảng viên nếu sinh con thứ 3 trở lên và cách chức vụ hiện tại đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chức danh quản lý của cấp uỷ nếu vi phạm sinh con thứ 3 trở lên.

 
 Nhóm PVĐT
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top