Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh khiếu nại của Công ty Vinareco: Đằng sau danh nghĩa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Thứ tư, 09:12 03/02/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - "Bộ Y tế và các bệnh viện không có trách nhiệm phải mua thuốc của Vinareco" - đây là thừa nhận của ông Văn Cao Điền, Giám đốc Công ty Vinareco khi làm việc với PV. Tuy nhiên, ông Điền vẫn một mực cho rằng việc thuốc ông mua về không tiêu thụ được là do... Bộ Y tế "vô cảm"(?!).

 
Kiện cáo khắp nơi
 
Ngày 1/2, tại trụ sở của Công ty Vinareco, số 19 phố Mai Hắc Đế, Hà Nội, ông Văn Cao Điền đã có buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH. Ngay khi được đề cập đến nội dung khiếu nại của ông trong việc tiêu thụ hai loại thuốc mà công ty đã nhập là Reamberin và Cycloferon, ông Điền cho rằng đó là tranh chấp thương mại giữa ông và Công ty Thống Nhất - đơn vị đã từng là đại lý phân phối của ông.
 
Ông Điền cũng thừa nhận không có văn bản pháp lý nào quy định rằng Bộ Y tế, Viện K, Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm phải mua thuốc của Vinareco. Ông Điền nói việc tranh chấp thương mại ở trên không liên quan gì tới Bộ Y tế cũng như các bệnh viện. Nhưng một mặt, ông Điền vẫn khăng khăng cho rằng Bộ Y tế đã "vô cảm" khi không chỉ đạo cho các bệnh viện mua thuốc của Vinareco.
 

Trụ sở Công ty Vinareco.

 
Mặc dù không phải là đơn vị trúng thầu để đưa hai loại thuốc trên vào Bệnh viện Bạch Mai và Viện K nhưng Vinareco vẫn kiện đi khắp nơi. Đơn vị trúng thầu là Công ty Thống Nhất theo đúng luật định cũng bị Vinareco kiện.
 
Hãng Polysan, nhà cung cấp hai loại thuốc Reamberin và Cycloferon vào Việt Nam cũng bị ông Điền cáo buộc là bội tín. Bộ Y tế và hai bệnh viện trên (không có trách nhiệm phải mua thuốc của Vinareco như ông Điền phát ngôn) thì bị "kiện" là "vô cảm". Hầu hết các đơn vị liên quan tới thương vụ thuốc Reamberin và Cycloferon của Vinareco đều bị ông Điền chỉ trích kịch liệt.
 
Một trong những lý do của những cáo buộc mà ông Điền nêu là vì lượng thuốc của ông đang tồn kho có giá trị nhiều tỷ đồng và bây giờ bán không ai mua. Bên cạnh đó còn một lượng thuốc không nhỏ của ông Điền đã sắp hết hạn sử dụng.
 
Khi làm việc với phóng viên, ông Điền vẫn nói như đinh đóng cột: "Là đơn vị kinh doanh dược phẩm, chúng tôi dại gì mà đi đối đầu với các bệnh viện...?". Vậy nhưng, qua nghiên cứu các hồ sơ mà chúng tôi có được cho thấy, đến thời điểm này, Công ty Vinareco đã gửi đơn thư đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước, Chính phủ để khiếu nại về việc các bệnh viện trên không mua thuốc. Nội dung phản ánh không đúng bản chất vấn đề, gây phương hại đến uy tín ngành y tế.
 
Tiếp xúc với phóng viên, lãnh đạo của hai bệnh viện trên cùng có quan điểm rằng: Không có cơ sở pháp lý để mua thuốc của Vinareco mặc dù bệnh viện cũng không muốn doanh nghiệp này bị tổn hại kinh tế; mâu thuẫn thương mại của Vinareco và Công ty Thống Nhất không liên quan gì đến việc tổ chức thầu và đơn vị trúng thầu; Vinareco đã kiện cáo sai sự thật; cho dù ông Điền có hiến tặng số thuốc "tồn kho" trên, bệnh viện chưa chắc đã dám nhận vì quy trình tiếp nhận, sử dụng thuốc hết sức nghiêm ngặt.
 
Nhằm tháo gỡ những đề nghị của Vinareco, Bộ Y tế đã chỉ đạo hai bệnh viện này nghiên cứu, xem xét và đưa ra giải pháp. Viện K đã đứng ra thu xếp một cuộc làm việc giữa Vinareco và Công ty Thống Nhất để có thể tiến hành tiêu thụ số thuốc trên.
 
Công ty Thống Nhất đồng ý thu mua và trang cấp vào Viện số thuốc do Vinareco đã nhập về. Đáng tiếc, Công ty Vinareco sau đó đã không chấp thuận. "Tôi và Thống Nhất đang có tranh chấp, nay tôi lại bán thuốc qua họ, nếu họ không trả tiền, hoặc nợ thì lại kiện nhau nữa à?", ông Điền lớn tiếng khi được hỏi tại sao lại không chấp nhận thỏa thuận mà Viện K đã thu xếp.
 
Sao lại dùng danh nghĩa Hội Chữ thập đỏ để khiếu nại?
 

Theo bản giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thì Hội này có 7 lĩnh vực hoạt động: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Trong cuộc làm việc ngày 1/2, sau khi giải thích và cung cấp các thông tin liên quan, ông Điền nhiều lần khẳng định rằng hiện nay ông đã và đang phải "chiến đấu" với nhiều "đối thủ" chứ không ít.
 
Đầu tiên là kiện Hãng Polysan (nhà sản xuất), Công ty Thống Nhất và trước kia là cả Công ty dược phẩm Codupha nữa. Khắp nơi trong phòng làm việc của ông Điền, chúng tôi đều thấy nhiều hồ sơ, tài liệu của các vụ kiện. Điều đáng lưu ý, Tòa án đã tuyên Vinareco thua cuộc trong vụ kiện Công ty Thống Nhất.
 
Trong quá trình điều tra để làm rõ các khiếu nại của Công ty Vinareco, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi một số các tài liệu công ty này phát đi lại mang danh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, dù  khiếu nại chỉ là của Vinareco.
 
Ngày 1/2, bà Dương Hồng Hóa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Vinareco cho biết: Hội đóng cổ phần ở công ty này với giá trị góp vốn được tính bằng giá trị của căn nhà 19 Mai Hắc Đế mà Công ty Vinareco đang làm trụ sở. Theo ông Văn Cao Điền, ngôi nhà này được mua từ lợi nhuận do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm dịch vụ mà có.
 
Theo Luật doanh nghiệp thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ là cổ đông ở Vinareco. Nếu nói Vinareco là đơn vị trực thuộc Hội là không thỏa đáng. Nhiều người đã bất bình khi biết chuyện doanh nghiệp này khiếu nại nhưng luôn đeo cho mình "chiếc mũ" Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 
Theo chúng tôi, hoạt động thương mại và từ thiện là hoàn toàn khác biệt. Kinh doanh có thể là công cụ hỗ trợ việc làm từ thiện nhưng không thể lợi dụng việc từ thiện để làm bình phong cho những cáo buộc thiếu căn cứ.
 
Nhóm PVĐT
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top