Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử vụ án “hỗ chiến sông Yên” gây xôn xao dư luận

Thứ ba, 22:22 30/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Cuộc hỗn chiến vì tranh chấp bãi cao ngao đã khiến 3 người chết và 11 người bị thương.

Trong hai ngày 29-30/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xử sơ thẩm vụ hỗn chiến xảy ra trên sông Yên từng gây xôn xao dư luận hồi giữa năm 2013.

Hai bị cáo bị truy tố tội Giết người và Cố ý gây thương tích gồm: Nguyễn Văn Tuyển (27 tuổi, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và Phạm Văn Thành (20 tuổi, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương). Lê Văn Hòa cùng 16 bị cáo còn lại bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khu vực sông Yên đoạn giáp danh 2 xã Quảng Nham và Hải Châu trước đây là bãi ngao tự nhiên, việc khai thác ngao và các nguồn lợi thủy sản mang tính tự do không có cơ quan nào quản lý. Sau đó 1 số hộ tự ý cắm cọc, nuôi thả ngao làm thu hẹp khu vực khai thác ngao tự nhiên, ảnh hưởng tới nguồn sống của nhiều hộ dọc bờ sông.

Ngày 7/72013, tại khu vực lạch Ghép trên sông Yên, khi thấy đông người dân xã Quảng Nham đi trên các thuyền, bè đang cào ngao, 15 người dân xã Hải Châu đi trên một thuyền máy 15 CV và 2 bè luồng mang theo dao, gậy, tuýp sắt, gạch đá để xua đuổi.

Do đã có sự chuẩn bị trước, người dân xã Quảng Nham đã dùng dao, cào ngao, gạch đá chống trả quyết liệt. Hậu quả vụ hỗn chiến làm 3 người chết và 11 người bị thương, làm mất trật tự trị an, náo loạn nhân dân.

Bị can Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987, xã Quảng Thạch) Phạm Văn Thành (SN 1994, xã Quảng Nham) bị truy tố về tội “giết người” và cố ý gây thương tích. Bị can Lê Văn Hòa, cùng 16 bị can khác bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” .

Trong quá trình điều tra và tại tòa, Tuyển và Thành cùng các bị cáo còn lại đã thành khẩn khai và thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Để xảy ra sự việc, lỗi một phần thuộc về chính quyền địa phương trong việc quản lý.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Thành mức án 18 năm tù giam, Tuyển 13 năm tù giam, Lê Văn Hòa chịu 2 năm tù giam. Các bị cáo còn lại chịu mức từ án treo đến 9 tháng tù giam.

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top