Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý ngay vụ công an hành hung dân

Thứ tư, 09:33 19/01/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Anh Sơn bị một số cán bộ CA xã La Phù hành hung đến mức phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Trong lúc đi làm đồng, anh Phạm Quang Sơn (trú tại xóm Hưng Vượng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thấy có xô xát nên đã đến can ngăn. Không ngờ, anh Sơn bị một số cán bộ Công an xã La Phù hành hung đến mức phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, xương sườn số 6 bị gẫy. Gần một tháng trôi qua, những người gây ra chấn thương cho anh Sơn vẫn không bị xử lý.
 
Anh Sơn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong đơn thư, anh Sơn cho biết: "Trưa ngày 28/12/2010 tôi đi làm đồng qua khu vực Bụng Châu (xóm Đoàn Kết, xã La Phù) thấy chị Nguyễn Thị Hoài (trú cùng xã) đang tranh luận với một số công an viên xã. Lúc đó, tôi vào can ngăn thì bất ngờ anh Tuấn (công an xã) hô hoán rồi lao vào đánh tôi túi bụi. Cùng lúc này, anh Tưởng (công an viên) lao đến ôm chặt tôi để ông Nguyễn Hữu Khoa- Trưởng Công an xã La Phù đấm, đá tôi túi bụi. Thấy tôi bị đánh, các chị Tạ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoài (trú tại xã La Phù) đã van xin nhưng họ vẫn không tha. Sau đó, họ bỏ đi. Thấy thế, người dân đã gọi cho em tôi là Phạm Mạnh Cường đưa tôi về nhà. Gia đình đã đưa tôi đi cấp cứu Bệnh viện 103 (Hà Đông), rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tôi bị "Gãy cung bên sườn 6, chấn thương phần mềm môi trên do bị đánh". 

Anh Cường (em trai anh Sơn) cho biết, khi anh Sơn được đưa về nhà thì ông Tuấn đã kéo người thân đến vây trước cổng gia đình đe dọa. Thấy người dân kéo đến rất đông nên gia đình ông Tuấn kéo nhau về. Nhân chứng Nguyễn Thị Hoài kể lại: "Thấy anh Sơn bị đánh đau, chị Hạnh đã xin họ dừng tay nhưng họ không tha". Nhân chứng Nguyễn Thị Liên cho biết, sau khi đánh anh Sơn gục xuống đường, những cán bộ này thản nhiên bỏ về mà không đếm xỉa xem nạn nhân sống chết thế nào.

Tại xã La Phù, ông Tạ Công Luận- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chúng tôi có nhận được đơn tố cáo của anh Sơn và người dân về vụ xô xát xảy trên. Do vụ việc liên quan đến Công an xã nên chúng tôi đã giao cho đồng chí Tạ Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo xử lý và trả lời các cơ quan báo chí".

Tuy nhiên, khi làm việc với chúng tôi, ông Tạ Văn Thắng lại cho biết chỉ nghe loáng thoáng về vụ xô xát trên, hiện đang chờ kết luận của Công an huyện Hoài Đức.

Chúng tôi tìm đến Công an huyện Hoài Đức nhưng không tìm hiểu được gì nhiều ngoài việc công an xác nhận việc anh Sơn bị hành hung là có thực.  

 B.Minh- V. Giang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top