Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử kín vụ "Hiệu trưởng mua dâm"

Thứ năm, 13:45 10/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng nay 10/3, con đường dẫn vào cổng TAND tỉnh Hà Giang đã được ngăn barie, cấm người qua lại và cấm các phóng viên tiếp cận trụ sở tòa án, nhằm… xử kín nguyên hiệu trưởng mua dâm học sinh Sầm Đức Xương và các đồng phạm.

 

Con đường dẫn vào cổng TAND tỉnh Hà Giang được ngăn barie

 
Ngay từ sáng sớm, hàng chục phóng viên xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu, mong được tiếp cận với lãnh đạo tòa án để liên hệ công tác. Tuy nhiên, điều đó không được đáp ứng. Nhiều phóng viên chất vấn lý do bị ngăn cản, thì được trả lời: “Không  biết, đây là chỉ thị của cấp trên”.
 
Khoảng 8 giờ, Luật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì Dân, tại phiên phúc thẩm lần 1 là người bào chữa cho bị cáo Thúy) đến tòa, xuất trình giấy giới thiệu để làm việc với lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang với tư cách là luật sư đã bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy tại phiên phúc thẩm (ngày 27/1/2010).
 

Luật sư Trần Đình Triển xuất trình giấy giới thiệu nhưng đã bị từ chối

 
Tuy nhiên, ông Triển cũng không thể tiếp cận được với những cán bộ của Tòa án tỉnh Hà Giang. Ông Triển bức xúc cho biết: "Phiên tòa này xử kín là tiếp tục vi phạm tố tụng. Vụ án này không cần phải xử kín vì các tình tiết đã được biết rộng rãi rồi.
 
Trong những phiên xét xử trước tòa nói, các cháu (Thúy, Hằng) đang ở tuổi vị thành niên nên phải xử kín để giữ cho các cháu nhưng trong quá trình tố tụng, tòa và viện kiểm sát lại nói rằng, các cháu giờ đã trên 18 tuổi do đó gạt quyền gạt quyền mời luật sư của các cháu, gạt luôn việc giám hộ của mẹ các cháu. Bây giờ xử lại nói các cháu đang ở tuổi vị thành niên để áp dụng xử kín.
 
Việc ngăn cản giao thông chỉ trong trường hợp đón nguyên thủ quốc gia, lễ hội và có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trở xuống mới được cấm tuyến đường đó. Hôm nay ngăn cấm đường nhưng không có lệnh là sai pháp luật.
 
Tòa xử kín chỉ kín trong phòng xử nhưng đây là đường giao thông, không được cấm. Phóng viên, luật sư có giấy tờ thì bị cấm đi lại… gần tòa án nhưng nhiều người ăn mặc thường phục lại ung dung đi lại. Họ là ai mà có quyền đó?".
 
Có cả chó nghiệp vụ để giữ gìn an ninh
 
Phiên xét xử Sầm Đức Xương được các cơ quan báo chí thông tin là sẽ xử kín. Người nhà của hai bị cáo Thúy và Hằng cũng không được vào tham dự phiên tòa do không có giấy mời.
 
Về phía Văn phòng Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ có duy nhất một mình luật sư Dương Trí Tuệ được vào tham dự phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Sầm Đức Xương. Được biết, ông Tuệ có cử một cộng sự cùng mình tham dự phiên tòa, tuy nhiên lực lượng làm nhiệm cương quyết không cho cộng sự này vào.
 
Các bị cáo được dẫn độ đến tòa từ khá sớm. Khoảng 7 giờ 30 phút, các bị hại cùng với người giám hộ của mình đã được công an huyện Vị Xuyên đưa đến tòa bằng xe  cứu thương và có nhiều cảnh sát đi cùng.
 
Thùy Chi
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top