Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ sau thảm án anh trai chém cả nhà em ruột ở Hà Nội

Thứ hai, 19:17 02/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi Nguyễn Văn Đông hung hăng cầm dao sang sát hại cả nhà em trai, cháu bé hơn 1 tháng tuổi vẫn ngủ trong phòng cậu nên thoát chết. Mẹ cháu nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy ra thì bị chém tử vong.

Trao đổi với phóng viên ngày 2/9, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phương, TP Hà Nội) chia sẻ, chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc đau buồn ở địa phương như thế này.

Hiện địa phương đã thành lập ban trợ giúp và cử các đồng chí bên Đảng uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí ở thôn, cụm dân cư… túc trực cùng Đồn Công an Liên Hồng để giúp đỡ, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, phía UBND xã cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương.

"Cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018) đã được gia đình làm các thủ tục mai táng vào tối qua (1/9). Trong ngày hôm nay (2/9), hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em trai nghi phạm) và bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) được gia đình người thân đưa đi hỏa táng. Chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải) cũng được đưa về an táng theo phong tục địa phương", ông Đà thông tin.

Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ sau thảm án anh trai chém cả nhà em ruột ở Hà Nội - Ảnh 2.

Người thân làm tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, hiện anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) từ ngày hôm qua đã được động viên ổn định tinh thần về nhà chịu tang và luôn có người giám sát.

Ngoài những nạn nhân trên, một cháu bé hơn 1 tháng tuổi đã may mắn thoát chết trong vụ thảm sát kinh hoàng bởi thời điểm Nguyễn Văn Đông gây án, cháu bé đang ngủ trong phòng.

Bà Dung (là chị họ đối tượng Nguyễn Văn Đông và ông Hải) kể lại, trước hôm xảy ra vụ việc, chị Bắc đưa con gái hơn 1 tháng tuổi xuống nhà ông bà ngoại chơi vì ngày cuối tuần bố và các em đều ở nhà.

Tối hôm đó, chồng chị Bắc xuống đón 2 mẹ con về. Sáng hôm sau, chị Bắc lại đưa con nhỏ xuống chơi thì xảy ra chuyện. Khi ông Đông hung hăng cầm dao sang sát hại cả nhà ông Hải, cháu bé vẫn ngủ trong phòng cậu nên thoát chết. Mẹ cháu đang trong nhà nghe thấy tiếng kêu của bà Việt thì chạy ra và bị chém tử vong.

Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ sau thảm án anh trai chém cả nhà em ruột ở Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Dung kể lại vụ việc đau lòng. Ảnh: Minh Tuệ

Bà Dung cho biết sau khi nhà chồng chị Bắc tiến hành hỏa thiêu và chôn cất chị, giờ mọi người rất lo lắng cho tương lai cho cháu bé. Hai ngày nay, bà Dung phải đi khắp nơi xin sữa cho cháu bé bú. Một số người còn kêu gọi những người đang nuôi con nhỏ cho gia đình cháu bé sữa để cháu không bị khát sữa mẹ trong thời gian này.

Chia sẻ thêm về vụ án mạng, bà Dung cho biết, mâu thuẫn giữa 2 anh em ông Đông diễn ra khoảng 2-3 năm nay. Trước đây, bà Bỗng (mẹ ông Đông và ông Hải) sống với gia đình ông Hải, từng làm giấy chuyển nhượng miếng đất ruộng cho ông Hải.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra xích mích với gia đình ông Hải, bà Bỗng đã chuyển xuống ở cùng gia đình ông Đông. Cũng theo bà Dung chia sẻ, ông Đông có bảo mẹ mình đòi lại miếng đất để mình canh tác, tuy nhiên miếng đất đã được bà Bỗng làm giấy chuyển nhượng qua cho ông Hải. Bà Việt (vợ ông Hải) cũng nói sẽ không trả lại miếng đất mình đang canh tác nên 2 gia đình xảy ra xích mích.

Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ sau thảm án anh trai chém cả nhà em ruột ở Hà Nội - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thẩm vấn nghi phạm Nguyễn Văn Đông. Ảnh: B.C

Cùng với đó, trước đây, nhà ông Hải từng vay bà Bỗng một khoản tiền hơn 100 triệu đồng để xây nhà. Sau khi bà Bỗng chuyển qua ở cùng anh trai, ông Đông đã từng đe dọa gia đình ông Hải, yêu cầu trả lại số tiền trên. Sau đó, ông Hải đã chạy tiền trả cho gia đình ông Đông ngay hôm sau.

Từ thời điểm đó, gia đình ông Đông và ông Hải đã lên tiếng cắt đứt quan hệ anh em.

Đỉnh điểm xích mích có thể kể đến việc gia đình ông Hải chuẩn bị khởi công xây nhà, mảnh đất giáp ranh với gia đình ông Đông. Theo bà Dung, ông Đông có bảo ông Hải chừa ra 50 phân ranh giới, ông Hải theo đó đã chừa ra 60 phân. Tuy nhiên, anh Hiệp con trai ông Hải không đồng ý khiến ông Đông bực tức và nung nấu ý định giết người để trả thù…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top