Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xin tình địch 10.000 đồng để hành hạ vợ ngoại tình” có bị đi tù?

Thứ tư, 07:19 10/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Tôi từng nghe câu chuyện, một người chồng bắt gặp cảnh vợ ngoại tình, nhưng không hề đánh mắng vợ, chỉ xin tình địch 10.000 đồng. Từ đó, đến bữa ăn anh ta lại để tờ tiền đó ở vị trí trang trọng của mâm cơm.

Khi các con hỏi xin tiền thì người cha chỉ vào tờ tiền mà nói: "Đây là số tiền mà mẹ con kiếm được, các con cứ lấy mà dùng". Cứ như thế nhiều tháng sau khi bị chồng tra tấn bằng món đòn này người vợ đã tự vẫn. Luật sư cho tôi hỏi, hành vi của người chồng có phải là hành vi bạo lực gia đình? Anh ta có bị xử lý hình sự không?

Trần Tuyết Mai (Sơn Tây, Hà Nội)

Trả lời:

Trước hết, khẳng định rằng hành vi của người chồng này là hành vi bạo lực gia đình. Trong trường hợp này, người chồng đã vi phạm pháp luật và đã thỏa mãn hành vi được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, theo đó: “Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, hành vi gây áp lực thường xuyên về tâm lý cho nạn nhân cũng có dấu hiệu giống hành vi làm nhục gây hậu quả nghiêm trọng là dẫn đến việc người vợ đã từ bỏ mạng sống của mình như trường hợp này cho thấy có dấu hiệu của “Tội bức tử”. Tội danh được quy định tại Điều 100, Bộ luật hình sự. Mức phạt tù cho tội danh này có thể từ 2 năm đến 12 năm tù giam.

Để chứng minh được tội phạm thì cơ quan tố tụng phải làm rõ được các dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi thỏa mãn tội bức tử theo điều luật bao gồm: Đối xử tàn ác đối với nạn nhân (chẳng hạn cư xử tàn nhẫn, gây đau khổ cho người lệ thuộc mình về thể xác hoặc tinh thần); thường xuyên ức hiếp; ngược đãi; làm nhục nạn nhân… khiến nạn nhân lâm vào trạng thái cùng quẫn, tủi nhục, ê chề dẫn đến tự sát.

Đối chiếu với trường hợp bạn hỏi, thấy rằng việc người chồng cố ý làm tổn hại nghiêm trọng, nhân phẩm, danh dự của nạn nhân và hành vi này được thực hiện lặp đi, lặp lại nhiều lần dẫn đến việc người vợ lâm vào tình trạng quẫn bách về tâm lý, suy sụp tinh thần, không có lối thoát nên phải tự vẫn. Vì vậy, có căn cứ cơ quan tố tụng xem xét khởi tố người chồng về “Tội bức tử”.

Trường hợp không bị truy cứu hình sự thì người chồng vẫn bị xử lý hành chính.

Luật gia Bùi Minh Hằng

(Công ty Luật Inter Code)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top