Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xi măng “tố” than ép giá vận tải gây thiệt hại Hàng ngàn tỷ: Nhầm lẫn nhỏ?

Thứ tư, 14:00 20/01/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội xi măng Việt Nam đã khiếu nại với Báo GĐ&XH về việc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) ép giá vận tải khiến người tiêu dùng mất hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đây là vấn nạn của hàng triệu khách hàng Việt Nam khi mua xi măng xây dựng.

Thiệt đơn thiệt kép
 
Để điều tra chi tiết các vấn đề liên quan tới tố cáo TKV ép giá vận tải, PV Báo GĐ&XH đã đến nhiều đại lý, nhiều công ty xi măng. Qua tìm hiểu tại Công ty xi măng Hữu Nghị (HNC), có địa chỉ tại TP Việt Trì (Phú Thọ) cho thấy tại thông báo số 6907/TKV – KH TTN, ngày 19/11/2009, do Tổng giám đốc TKV Trần Xuân Hòa ký về giá bán than tại Hòn Gai (loại than cám 4a) cho các đơn vị sản xuất xi măng là 1.170.000 đồng/tấn. Đây là giá giao tại Quảng Ninh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Qua tìm hiểu các chứng từ, hóa đơn của các doanh nghiệp vận tải cho thấy cước vận chuyển đường thủy từ Quảng Ninh về cảng Việt Trì là 50.000 đồng/tấn; 20.000 đồng/tấn phí vận chuyển từ cảng nội về đến nhà máy xi măng HNC; 58.500 đồng tiền thuế VAT (tính theo VAT năm 2009 là 5%). Tổng cộng, giá một tấn than về tới tận của HNC là 1.298.500 đồng. Tuy nhiên, với thế độc quyền cung cấp than, TKV yêu cầu HNC ký với giá 1.400.000 đồng/tấn (bao gồm cả vận tải). Như vậy, mỗi tấn than HNC phải chịu cước vận tải cao hơn là 101.500 đ/tấn. Được biết, mỗi năm HNC phải tiêu thụ hơn 100 nghìn tấn than.
 

Lãnh đạo Hiệp hội Xi măng Việt Nam đang làm việc với phóng viên.


Không chỉ có HNC “thiệt đơn thiệt kép” mà nhiều đơn vị sản xuất bằng nguyên liệu than cũng “ốm người” vì phải chịu giá cước “ép”. Ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) cho biết: “ Chúng tôi xin ví dụ về việc ép cước của TKV. Giá cước vận chuyển từ Cảng Ninh Bình về Công ty Xi măng X18 (Nho Quan, Ninh Bình) thuê ngoài thị trường là 30.000 – 35.000 đồng/tấn. Thế nhưng, TKV tính lên 98.000đồng/tấn. Giá cước vận tải theo thị trường từ cảng về nhà máy Xi măng Hệ Dưỡng (Ninh Bình) khoảng 25 – 30 nghìn đồng/tấn, thì TKV tính 72 nghìn đồng/tấn. Thế nhưng các doanh nghiệp không mua than của TKV thì lấy gì mà sản xuất”.

Một doanh nghiệp xi măng (xin được giấu tên) cho biết: “ Vì cước cao nên chúng tôi phải tự đẩy giá thành xi măng và các sản phẩm khác. Cuối cùng, khách hàng mới chính là những người bị thiệt hại”. 

Sao lại nhỏ?

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch VNCA cho biết thêm: “Các doanh nghiệp sản xuất hiện nay vẫn chưa dám đàm phán với TKV bởi họ sợ sẽ bị cắt than, chậm than.  Chỉ cần dừng vận hành lò trong một ngày, mỗi đơn vị đã thiệt hại hàng tỷ đồng. Họ đành “thúc thủ”. Toàn ngành xi măng mỗi năm tiêu thụ nhiều chục triệu tấn than. Việc “đội” giá như thế, TKV đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng. Số tiền đó, chính người tiêu dùng chứ không phải các đơn vị sản xuất phải trả vì họ sẽ tính vào giá thành. VNCA đã gửi công văn đi nhiều nơi kiến nghị về vấn đề này nhưng TKV vẫn không thay đổi giá cước vận tải”.

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên về những kiến nghị của VNCA, ông Ngô Văn Tám, Phó trưởng Ban tiêu thụ than nội địa (TKV) lại cho rằng các đơn vị vận tải kêu ca TKV áp đặt giá thấp cho họ. Giá vận tải cung cấp than trong lĩnh vực sản xuất xi măng vẫn thấp hơn 10% so với sản xuất điện. Khi phóng viên đưa ra những dẫn chứng cho thấy giá cước của các đơn vị vận tải không thông qua TKV thấp hơn nhiều thì ông Tám cho rằng đã có sự nhầm lẫn nhỏ trong cách tính giá vận tải than giữa TKV và bạn hàng.

Điều mà các doanh nghiệp sản xuất hết sức bất bình là không có sự rõ ràng trong các thương vụ mua than này. TKV không “bóc tách” đâu là giá than gốc, đâu là cước vận tải mà chỉ áp giá theo tấn khi giao hàng. Chính sự mập mờ này khiến nhiều doanh nghiệp lao đao và người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi. Theo nhiều người trong cuộc, đã đến lúc cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ việc ai được hưởng lợi(?); nhà nước thiệt hại thế nào(?) trong vụ ép giá vận tải này.
 
Lâm Ngọc - Nguyễn Tuấn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top