Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ án bằng hồ sơ photocopy

Thứ hai, 11:28 19/10/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Được giao xét xử vụ án ly hôn giữa anh Trần Văn Sang (SN 1979, trú tại thôn Dung, xã Hưng Đạo, Tiên Lữ) và chị Bùi Thị Minh Thương (SN 1977, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), nhưng thẩm phán Đoàn Minh Quang (TAND huyện Tiên Lữ) đã làm mất hồ sơ vụ án. Thay vì cho hoãn phiên tòa để tiến hành xác minh, thẩm phán Quang vẫn tiến hành xét xử.

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Tạ Thị Hồng Minh (SN 1947, mẹ chị Thương, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) viết: "Năm 2000, con gái tôi kết hôn với anh Sang rồi về quê chồng sinh sống. Năm 2004, do xây nhà nên 2 vợ chồng cháu có vay của tôi 260 triệu đồng đến nay chưa trả.
 
Do mâu thuẫn nên năm 2008, hai vợ chồng gửi đơn lên TAND huyện Tiên Lữ xin ly hôn. Trước khi xét xử, thẩm phán Quang có nhiều công văn yêu cầu gia đình tôi cung cấp hồ sơ, tài liệu chính. Tuy nhiên, khi tôi mang tài liệu đến thì thẩm phán Quang có thái độ không dứt khoát trong việc tiếp nhận và ký xác nhận việc giao tài liệu.
 
Đầu năm 2009, thẩm phán Quang cùng anh Hùng (thư ký) tìm đến gia đình thông báo hồ sơ gốc của vụ án đã bị mất. Ngày 10/3/2009, trước thời điểm vụ án đưa ra xét xử vài phút, anh Hùng gặp tôi mượn tài liệu photo đi photocopy lại, rồi thẩm phán Quang tiến hành xét xử vụ án. Do không có đủ hồ sơ gốc, nên kết quả xét xử bị sai lệch".
 
Bà Minh bức xúc: "Tôi làm đơn khiếu nại lên TAND huyện Tiên Lữ đề nghị làm rõ trách nhiệm của thẩm phán Quang trong việc làm mất hồ sơ, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng".
 
Ngày 5/2/2009, TAND huyện Tiên Lữ có thông báo số 22 gửi bà Minh, nội dung: "Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã bị kẻ gian đánh cắp toàn bộ hồ sơ vụ án vào ngày 19/1/2009. TAND huyện Tiên Lữ đã báo cáo  sự việc với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Hưng Yên, Thường trực huyện ủy và Công an huyện Tiên Lữ để tiến hành xác minh, điều tra việc mất hồ sơ".
 
Tiếp đó, ngày 28/8/2009, Công an huyện Tiên Lữ có thông báo số 05/TB gửi gia đình bà Minh: "Anh Quang để hồ sơ trên mặt bàn làm việc rồi sang phòng bà Liên - Phó Chánh án để báo cáo. Đến khoảng 16 giờ 30 phút trước khi ra về, anh Quang kiểm tra thì phát hiện bị mất. Hồ sơ vụ án không thuộc danh mục tài liệu bí mật công tác và đến ngày 10/3/2009, TAND huyện Tiên Lữ đã mở phiên tòa và ra được bản án. Nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự".
 
Làm việc với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Thanh - Chánh án TAND huyện Tiên Lữ cho rằng, việc mất tài liệu không ảnh hưởng đến vụ án(?) Căn cứ kết quả phúc thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên đã xử lý kỷ luật cảnh cáo thẩm phán Quang. Về trách nhiệm của Chánh án, ông Thanh tự nhận nếu có chỉ là khiển trách.
 
Xét xử theo tài liệu photo là không đúng quy định
Theo Điều 96, Bộ Luật TTDS năm 2004 quy định: "Toà án phải đánh giá từng chứng cứ, sự liên quan giữa các chứng cứ và khẳng định giá trị pháp lý của từng chứng cứ". Do đó, nếu chứng cứ là bản sao, những tài liệu này phải có công chứng và phải có bản chính đối chiếu mới được coi là tài liệu của vụ án. Còn nếu chỉ là tài liệu photo thì không thể coi là những chứng cứ của vụ án được. Bởi nếu các đương sự đưa các tài liệu giả, có lợi cho mình thì sao?
Luật sư Trần Chí Thanh
Văn phòng Luật sư Tâm Đức (Đoàn Luật sư Hà Nội)
 
V.Hoài - B.Minh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top