Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm sát hại nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh ở địa phương là người “có tính cách lập dị”

Thứ sáu, 13:38 08/06/2018 | Pháp luật

Những ngày qua, dư luận cả nước đang xôn xao trước vụ án mạng đau lòng khi nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh Đặng Cẩm T (SN 1995, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) trong lúc đi thuê phòng đã bị Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) sát hại rồi hãm hiếp.

Theo đánh giá của một số người tiếp xúc với Tú thì nghi phạm này được đánh giá là lịch sự nhưng tính tình lại có nhiều điểm bất thường.

Chia sẻ với PV về Nguyễn Anh Tú, ông Lê Đình Hùng - Tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Hàng Bột nói: Ở địa phương, Tú là người chưa có tiền án, tiền sự và được bố mẹ cho ăn học đầy đủ.

Gia đình Tú có hai anh em, hiện em gái nghi phạm này cũng đã đi làm.


Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình Tú sinh sống.

Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình Tú sinh sống.

Tại nơi ở, bố mẹ Tú sống hoà đồng với mọi người và không có điều tiếng gì, cả hai người này đều là cán bộ nghỉ hưu.

Ông Hùng chia sẻ, so với mặt bằng kinh tế chung của địa bàn thì gia đình Nguyễn Anh Tú không thuộc diện khó khăn tuy nhiên mọi sinh hoạt đều phải tính toán, tiết kiệm thì mới đủ cho cuộc sống hằng ngày.

Do đồng lương chế độ nghỉ hưu và chế độ nghỉ mất sức của bố mẹ Tú chỉ dao động từ 2 - 3 triệu đồng một người/tháng.

Sau khi bố Tú nghỉ hưu, ông này cũng tâm sự với ông Hùng rằng sẽ đi làm thêm một công việc nào đó hợp với sức của mình để kiếm thêm thu nhập nhưng chưa làm được nhiều.

"Hai ngày qua, bố mẹ nó (Tú) đã chuyển tạm đến chỗ khác ở vì mọi người đi qua cứ bàn tán, chỉ trỏ rồi lời ra tiếng vào.

Chắc vì ngại với mọi người nên gia đình chuyển tạm đến chỗ khác ở, dăm bữa nửa tháng khi mọi việc đã ổn định thì quay về...", ông Hùng kể.


Căn phòng trọ Tú gây ra vụ án mạng.

Căn phòng trọ Tú gây ra vụ án mạng.

Theo nhận xét của ông Hùng thì nghi phạm Nguyễn Anh Tú là một kẻ lập dị.

Bởi từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên Tú không hề chơi bời hay giao lưu gì với bạn bè, bà con hàng xóm.

Không chỉ thế, bố mẹ Tú cũng có nhà gần trung tâm Hà Nội diện tích rộng rãi, đi lại tới nhiều nơi trong thành phố thuận tiện nhưng nghi phạm này lại không sống cùng gia đình mà tự thuê trọ ra ở riêng đã được một thời gian dài.

"Nó (Tú) là một thằng tính rất lập dị khi bố mẹ có nhà rộng rãi, hai tầng nhưng lại không ở mà ra thuê trọ đã lâu.

Ở địa phương, nó chưa từng gây gổ hay xích mích với ai, tính tình có thể nói là hiền lành nhưng lại không chơi, tiếp xúc với bạn bè, hàng xóm...", Ông Hùng chia sẻ.

Ông nói, vì tính cách của Tú lập dị không chơi bời với ai nên mọi người cũng không đoán biết được nghi phạm này suy nghĩ, hành động như thế nào trong cuộc sống.

Khi hay tin, Nguyễn Anh Tú là kẻ giết người rồi hãm hiếp nạn nhân, chính quyền địa phương và người dân trong khu phố hết sức sốc, bất ngờ.

Theo khai nhận của Tú tại cơ quan công an, vào tối 3/6, khi thấy một cô gái đi vào khu vực mình trọ hỏi thuê phòng, tà dâm trong người nổi lên nên hắn ta đã cầm một viên gạch đập vào người nạn nhân rồi thực hiện hành vi hãm hiếp.

Sau đó, đến chiều 4/6, khi biết không thể thoát tội hắn ta đã bắt taxi đi uống bia và gọi điện cho bố kể về tội ác mà mình gây ra.

Khi chờ bố đến đưa đi đầu thú, nghi phạm này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top