Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử nhóm thanh niên chở nữ tiếp viên karaoke thả xuống sông

Thứ bảy, 19:33 28/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhóm thanh niên cho rằng Đỗ Thị Đoan đã giành hết khách nên đã ép thiếu nữ này lên xe rồi chở ra bờ sông thả xuống.

Ngày 28/11, Tòa án Nhân dân quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử và tuyên án các bị cáo Đoàn Văn Huy (SN 1995, trú Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) 6 năm tù, Lê Thị Huyền (SN 1999, quê Quảng Bình), Lê Thị Lài (SN 1999, quê Quảng Bình) cùng lãnh mỗi người 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Danh Thuận 4 năm 6 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “CCướp tài sản”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa sáng 28/11. Ảnh Đức Hoàng
Các bị cáo trước vành móng ngựa sáng 28/11. Ảnh Đức Hoàng

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Đoan (SN 1996, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là nhân viên phục vụ quán karaoke, ở chung và làm chung với Lê Thị Huyền và Lê Thị Lài. Sau đó, Đoan không ở chung nữa nên Huyền và Lài cho rằng vì Đoan mà họ không được chủ quán karaoke gọi đi tiếp khách nữa.

Khoảng 21h30 ngày 1/5, Huyền, Lài gặp lại Đoan tại quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn. Khoảng 23h cùng ngày, giữa Huyền và Đoan xảy ra mâu thuẫn và Huyền đánh Đoan. Thấy thế, Lài cũng xông vào đánh Đoan, nhưng chủ quán phát hiện được và đuổi ra ngoài.

Sau đó, Huyền gọi Đoàn Văn Huy qua quán karaoke để chở Đoan đi ra ngoài nói chuyện. Huy cùng Nguyễn Danh Thuận (SN 1995, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) tới quán karaoke, rồi cả nhóm ép Đoan lên xe máy chở về khu vực bờ sông dưới chân cầu Tuyên Sơn (phía Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Tại đây, Huyền giật túi xách, lấy điện thoại của Đoan vứt xuống mép sông, rồi nói với Đoan: “Mi qua bên quán karaoke mi giành hết khách của tụi tao, hèn chi mấy bữa nay quán ít gọi tụi tao”. Nói xong, Huyền dùng tay chân đánh vào người Đoan.

Còn Lài thì nói “Mi dám giành hết khách của tụi tao, tụi tao không có bàn làm” rồi xông vào dùng tay đánh vào người Đoan nhiều cái, Huy cũng nhảy vào đánh Đoan, Thuận lại trói tay Đoan nhưng Đoan van xin và chống cự nên không trói được.

Đoan bị “tấn công hội đồng” nên bỏ ra một góc ngồi khóc. Thấy thế, Huy tiến tới bế Đoan lên và ra bờ sông thả Đoan xuống.

Đoan kêu cứu thì cả Huyền, Lài và Thuận đều nhìn nhưng không cứu. Huyền còn nói “Bữa ni đừng có tới mấy quán karaoke của tao làm nữa”… Sau đó, cả nhóm lấy túi xách và bỏ Đoan ở lại rồi ra về.

Đến khoảng 3h sáng ngày 2/5, Huy quay lại chỗ đã ném Đoan, lúc này Đoan đã lên bờ và nhờ người báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đang làm việc với Đoan thì phát hiện Huy quay lại nên mời Huy về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giáp định pháp y, thương tích của Đoan hiện là 6%.

Hành vi trên đây của Huy, Huyền, Lài và Thuận đã phạm vào tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top