Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử Giang '36' và đàn em vây xe chở cán bộ công an

Thứ hai, 16:15 18/05/2020 | Pháp luật

"Bị cáo không biết người ngồi trong xe là ai và chỉ muốn mời ra ngoài nói chuyện nhưng vụ việc đã đi xa...", Nguyễn Tấn Lương nói tại phiên tòa.

Sáng 18/5, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi), Ngô Đình Giang (tức Giang 36, 33 tuổi), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn Nhóc, 31 tuổi), Mai Văn Can (tức Tý), Nguyễn Văn Sơn (cùng 30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lúc 9h15, các bị cáo được xe chuyên dụng đưa vào phiên tòa. Bên ngoài hàng rào trụ sở tòa, nhiều người theo dõi lực lượng chức năng dẫn họ vào phòng xử án.

Tại đây, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Lương nhận thấy không có nhân chứng và người liên quan vụ việc nên đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, Lương xin không cần luật sư bào chữa để phiên tòa tiếp tục thực hiện.

Xét xử Giang 36 và đàn em vây xe chở cán bộ công an - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Đình Giang (Giang “36”) bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: An Huy.

Theo cáo trạng, chiều 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải cùng 8 thanh niên khác nhậu tại phòng VIP 8 quán Lâm Viên (TP Biên Hòa).

Nhóm 4 người gồm: ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (Công an Đồng Nai) và Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) nhậu ở phòng VIP 2 cùng ở quán trên.

Trong lúc đi vệ sinh, ông Hiền nôn ói trúng người của Lương nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nhóm ông Hiền sau đó lên ôtô biển số tỉnh Đồng Nai rời khỏi quán.

Lúc này, Giang nhận được cuộc gọi từ ông Lương nên điều hàng chục giang hồ đuổi theo, chặn xe của nhóm Hiền. Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn Nhóc, 31 tuổi) có hành vi đập ôtô và đòi "xử" nhưng người trong xe của ông Hiền.

Ông Hiền và cán bộ công an ngồi trên xe, khóa cửa chờ tổ công tác đến xử lý. Lực lượng cảnh sát 113 sau đó có mặt và nhóm giang hồ rời hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/8/2019, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang, Nguyễn Duy Kỷ và Mai Văn Căn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (cán bộ cảnh sát 113, người có liên quan trọng vụ việc) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành công an.

Hai cán bộ công an khác liên quan đến sự việc là trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự) và trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113 - Phòng cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội công an tỉnh Đồng Nai) cũng bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ những vi phạm.

Tại phiên tòa hôm nay, Lương cho biết sau vụ mâu thuẫn trong quán nhậu, bị cáo gọi cho Giang cùng một số người đến chỉ muốn mời những người ngồi trong xe xuống nói chuyện để đền bù. Tuy nhiên, những người trong xe hạ kính và phun nước bọt.

Lương nói không yêu cầu Giang đến quán chặn xe gây ùn tắc giao thông mà chỉ nhờ chở anh Hải (bị thương lúc xô xát) đi cấp cứu. Bị cáo chưa bao giờ yêu cầu Giang chặn xe hay làm điều không đúng.

Trước lời khai trên, Giang "36" và các bị cáo khác không có ý kiến.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 57 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top