Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử Dương Tự Trọng tại Hải Phòng: Mẹ bị cáo bình tĩnh lạ thường

Thứ sáu, 11:21 29/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe tiếng gọi từ người nhà phía dưới phòng xét xử, bị cáo Dương Tự Trọng (SN 1961, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bất giác quay lại. Đảo mắt nhìn khắp hội trường, bị cáo như đang tìm kiếm những gương mặt thân quen của mình tại đây. Giơ tay lên chào người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, Dương Tự Trọng đã gửi một nụ hôn gió về phía họ thay lời chào, cảm ơn.

Xét xử Dương Tự Trọng tại Hải Phòng: Mẹ bị cáo bình tĩnh lạ thường 1

Bị cáo Dương Tự Trọng tại tòa. Ảnh: Minh Lý

 
Nhiều người thân đến dự

Sáng 28/8/2014, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Dương Tự Trọng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngay từ rất sớm, mọi công tác an ninh, bảo vệ phiên tòa đã được lực lượng cảnh sát bảo vệ, CSGT triển khai thực hiện. Hệ thống kiểm soát an ninh đối với mọi thành phần vào dự tòa diễn ra nghiêm ngặt. Phóng viên chỉ được mang máy ảnh, laptop và thẻ nghề vào tác nghiệp. Ngoài ra, mọi thiết bị điện tử khác đều không được mang vào trong phòng xử án.

Trước giờ phiên tòa xét xử diễn ra một giờ, khoảng hai chục người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũ của Dương Tự Trọng đã có mặt, trong đó có bà Dương Thị Băng Tâm (em gái Trọng), bà Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) và mẹ đẻ của bị cáo Trọng. Vợ Dương Tự Trọng có mặt từ rất sớm nhưng không vào trong phòng xét xử.

Đúng 8h, Dương Tự Trọng được cảnh sát bảo vệ dẫn giải vào phòng xét xử. Vừa thấy bóng Trọng bước vào, tất cả người thân trong gia đình bị cáo đều đứng lên, mắt ngấn lệ. Nhìn dáng Trọng gầy, già đi trông thấy so với những lần hầu tòa trước, nhiều người thân trong gia đình bị cáo không giấu nổi cảm giác xót xa. Đến dự trong phiên xử này, ngoài người thân của Dương Tự Trọng còn có nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũ của Trọng lặng lẽ dõi theo phiên xử.

Giữ thái độ điềm tĩnh vốn có, Dương Tự Trọng trả lời rành rọt những câu hỏi của HĐXX. Tại phần thẩm vấn, khi được hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo với Đồng Xuân Phong- nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng (đối tượng Phong bị Công an TP HCM ra quyết định truy nã đặc biệt), Trọng khai quen biết Phong từ nhiều năm trước. Biết Đồng Xuân Phong là một cán bộ tích cực của đội chống buôn lậu hải quan thành phố nên Trọng quý mến. Bị cáo Trọng khẳng định, không hề có quan hệ mật thiết gì với Phong. Thậm chí, số điện thoại của Phong, bị cáo cũng không có.

Bị cáo Trọng cho rằng không hề nhờ vả Phong đưa anh trai mình bỏ trốn. “Khi nhận được tin Phong giúp anh trai tôi bỏ trốn qua Vũ Tiến Sơn, tôi rất sốc vì mình không hề biết gì về việc này. Về quan hệ công việc, Sơn là cấp dưới của tôi. Còn về quan hệ xã hội, tôi coi Sơn như em trai mình. Thực lòng, tôi không hề biết người mà Sơn nhờ giúp anh trai mình bỏ trốn là Đồng Xuân Phong mà chỉ nghe Sơn thông báo lại “nhờ Phong giúp”.
 
Bị cáo không kháng án

Tại phần tranh tụng, đại diện VKSND TP Hải Phòng nêu rõ nhân thân của bị cáo và đánh giá Trọng là người có nhận thức đầy đủ về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của mình khi còn đương nhiệm. Bản thân gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng, nhà nước. Bị cáo không hề phủ nhận những lời khai của các bị cáo liên quan và tỏ ý thành khẩn.

Bào chữa cho bị cáo, ông Nguyễn Đình Hưng- luật sư VP Luật Hưng Giang (Hà Nội) cho rằng, những hành vi của Dương Tự Trọng đều đã được các phiên tòa trước đưa ra xét xử nên đề nghị HĐXX xem xét, đình chỉ vụ án. Trong khi đó, tại phần tự bào chữa của mình, bị cáo Trọng đã đề nghị luật sư không tranh tụng tiếp với VKSND và cho rằng mình hoàn toàn tin tưởng vào cách làm việc của HĐXX.

Theo dõi diễn biến phiên xử Dương Tự Trọng, hầu hết người nhà bị cáo đều xúc động. Mái tóc bạc trắng, nén cảm xúc cá nhân, mẹ đẻ của Dương Tự Trọng tỏ thái độ bình tĩnh lạ thường và lặng nhìn về phía Trọng như động viên con trai mình vững vàng. Thỉnh thoảng, Dương Tự Trọng quay xuống phía dưới, đảo mắt nhìn người thân, gửi nụ hôn gió về phía họ. Phía dưới phòng xử, một số người thân lặng lẽ lau nước mắt, gượng cười với Trọng.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Trọng nghẹn ngào: “Tôi rất xúc động trong hoàn cảnh hôm nay vì lâu lắm rồi không được gặp người thân, gặp mẹ. Về Hải Phòng, gặp lại mọi người, nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười ấm áp của người thân dành cho mình tôi thực sự xúc động. Tôi xin cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình công tác trong ngành công an. Tôi khẳng định, dù mức án thế nào tôi cũng không kháng án. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi luôn yêu tha thiết từng giây phút sự sống”.

Tòa nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo Trọng biết Phong là nghi can trốn nã nhưng do cả nể nên không truy bắt quyết liệt. VKSND truy tố bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trọng mức án 15 tháng tù. Cộng với mức tù 16 năm bị tuyên trước đó, bị cáo phải chịu 17 năm 3 tháng tù.
 
Minh Lý
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top