Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem xét khởi tố bảo vệ lái xe cán chết công nhân tội “Giết người”

Chủ nhật, 08:41 26/06/2011 | Pháp luật

Cơ quan điều tra đang xem xét, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Minh về tội “giết người”.

 
Ngày 25/6, thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội - cho biết cơ quan điều tra TP đã rút hồ sơ vụ án “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra ngày 23/6 tại Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức VN, huyện Chương Mỹ để điều tra.
 
PC45 Hà Nội cũng đã di lý bị can Lê Tuấn Minh (36 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) về trụ sở để lấy lời khai và đang xem xét khởi tố đối với bị can Lê Tuấn Minh về tội danh “giết người”.
 
Trước đó ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Minh.
 
Ảnh lớn: Đến trưa 23/6, hàng trăm công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng về việc này. Ảnh nhỏ: Lê Tuấn Minh và chiếc xe gây án.

Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 30, anh Vũ Đình Toàn (32 tuổi) điều khiển xe tải 30V-6961 vào Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức VN để mua phế thải nhưng không thể vào được do công nhân đang đình công chặn cổng.

Lê Tuấn Minh đã can thiệp, yêu cầu công nhân nhường đường cho xe vào nhưng không được nên đã tự ý lên xe, lái ôtô lao vào phía trong cổng và gây tai nạn cho bảy công nhân thuộc tổ lắp ráp.

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Liễu tử vong khi đưa vào bệnh viện và sáu nạn nhân khác bị thương.

Thượng tá Đào Thanh Hải nhận định bị can Lê Tuấn Minh được phân công làm bảo vệ, không có trách nhiệm lái xe, bản thân bị can không biết lái ôtô, không có bằng lái.

Tuy nhiên, khi ôtô không vào được công ty, bị can đã chủ động nhảy lên xe cầm vôlăng lái xe.

Khi đó ý thức chủ quan của bị can này biết hành vi lái xe có thể gây nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của các công nhân đang đình công nhưng vẫn thực hiện là những dấu hiệu cấu thành hành vi “giết người”.

Hiện cơ quan điều tra đang xem xét, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Minh về tội “giết người”.
 
Theo Minh Quang
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top