Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe biển giả nghênh ngang trên đường

Thứ sáu, 08:46 15/06/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đang lưu thông trên đường, anh ĐVN giật mình phát hiện trước mặt mình là một chiếc xe ô tô hiệu Acura giống chiếc xe mình đang đi đến từng chi tiết.

Không chỉ chủng loại xe, đời xe, mầu sơn mà ngay cả biển số anh N luôn tự hào là đẹp cũng bị chiếc xe kia “copy” mất…
 

Chiếc xe đeo biển giả bị Đội CSGT số 2 phát hiện.

Ô tô cũng có “sinh đôi”
 
Trong một thời gian dài, anh ĐVN (trú tại Hà Nội) lái xe cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Sông Hồng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra trên đường phố Hà Nội có một chiếc xe nhãn hiệu Acura, giống hệt màu sơn và biển kiểm soát chiếc xe của anh. Sau nhiều ngày theo dõi anh N còn phát hiện chiếc xe trên thi thoảng còn lui tới một số nơi mà đối tác làm ăn của công ty anh cũng hay lui tới. Ngày 5/4/2012 anh N đã làm đơn tố giác lên Đội CSGT số 2 Công an Hà Nội về vụ việc này.
 
Các trinh sát Đội CSGT số 2 đã làm rõ, chiếc xe giả mạo trên thường xuyên lưu thông trên địa bàn phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày 9/4, Đội CSGT số 2 đã kiểm tra chiếc xe hạng sang trên, lái xe không xuất trình được đăng ký, giấy phép lái xe, chỉ liên tục điện thoại nhờ can thiệp, thậm chí còn nói bóng gió để hù dọa tổ công tác. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 lập tức xác minh nóng số máy 3024356 và số khung 420556 của chiếc xe. Kết quả xác minh cho thấy, cả số khung, số máy của chiếc xe đều không tồn tại trong kho dữ liệu của Đội Quản lý xe thuộc Công an Hà Nội.
 
Chiếc biển các đối tượng định
đánh tráo.
Sau đó, Đội CSGT số 2 đã mời chủ phương tiện và lái xe đến làm việc. Tại trụ sở Đội CSGT số 2, anh Bạch Thành P (SN 1976) trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xuất trình đăng ký xe ô tô 30P – 6688 nhãn hiệu Acura, màu sơn đen, có số máy 3024356 và số khung 420556. Đội CSGT số 2 đã tiến hành đưa đăng ký xe vào soi tia cực tím thì phát hiện ra đây là đăng ký giả. Trên thực tế, số máy, số khung theo đúng đăng ký thật của chiếc xe trên là 3053277 và 545659. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội CSGT số 2 đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Phòng CSĐT tội phạm về TTQL và chức vụ Hà Nội để điều tra làm rõ.
 
Chưa dừng lại ở đó, tại bãi tạm giữ phương tiện của Đội CSGT số 2, ngay sau đó vài ngày nhân viên bảo vệ phát hiện một chiếc xe Acura lao vào bãi nói là để gửi tạm xe. Nhưng thay vì đỗ xe theo hướng dẫn của nhân viên, người lái chiếc xe này lao thẳng xe đến đỗ cạnh chiếc siêu xe mang BKS 30P – 6688. Trước biểu hiện nghi vấn này nhân viên bảo vệ bí mật theo dõi và phát hiện thanh niên đi trên xe mang theo một BKS với ý định đánh tráo với chiếc xe biển đẹp kia. Bị phát hiện, thanh niên trên đã vội lên xe phóng đi, bỏ lại một BKS cũng thuộc diện siêu đẹp là 30K – 4477
 
Làm giả cả biển xe công vụ
 
Trung tá Nguyễn Văn Đức - Đội trưởng Đội CSGT số 2 - cho biết, vào 9 giờ 30 ngày 13/3 vừa qua, thực hiện chuyên đề xử lý xe ô tô đỗ dừng sai quy định theo văn bản số 796/UBND của UBND TP Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT số 2 phát hiện xe ô tô Camry mang biển xanh 31A – 6385 đỗ xe ở nơi có biển cấm, khi kiểm tra lái xe không xuất trình được đăng ký xe. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành xác minh nóng và phát hiện xe ô tô trên đeo BKS giả. Biển số 31A – 6285 màu xanh chủ sở hữu thực sự là chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội, được cấp cho xe ô tô Mitshubishi 7 chỗ ngồi.
 
Khi tổ công tác lập biên bản tạm giữ chiếc xe giả mạo trên, 14h cùng ngày, chủ xe ô tô xuất trình đăng ký xe 52P – 0050 có số khung, số máy trùng với xe bị tạm giữ. Đội CSGT số 2 tiếp tục xác minh và đưa đăng ký vào soi tia cực tím thì phát hiện giấy đăng ký trên có dấu hiệu giả mạo. Vụ việc cũng ngay lập tức chuyển tới Văn phòng CSĐT Công an Hà Nội làm rõ.
 
Vào 17h ngày 7/6, khi kiểm tra ô tô mang BKS 43S – 3664 trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội), Đội CSGT số 2 đã phát hiện chiếc xe trên có dấu hiệu làm giả từ đăng ký tới sổ đăng kiểm.
 
Tiếp đó, Đội CSGT số 2 còn tạm giữ một chiếc Toyota mang BKS quân đội TT 90 – 36 trong suốt nhiều ngày, nhưng không thấy chủ phương tiện lên giải quyết. Khi Đội CSGT số 2 đề nghị kiểm tra BKS trên qua cơ quan quản lý xe thuộc Bộ Quốc phòng thì được thông báo số BKS trên không tồn tại.
 
Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhận định, các đối tượng dám làm giả biển xe số đẹp và cả biển công vụ bởi chúng nghĩ đó là biển xe thuộc “vùng cấm”, CSGT sẽ không bao giờ dám đụng đến. Qua những vụ việc trên, người dân cần đề cao cảnh giác khi mua bán xe, đặc biệt với những chiếc xe biển đẹp. Tất cả giao dịch mua bán xe cần thông qua cơ quan chức năng, theo pháp luật quy định.
 
Thanh Sơn
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top