Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác định được người đàn bà đầu độc nồi cháo khiến chồng và 2 trẻ nhỏ nguy kịch

Thứ năm, 21:32 03/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đối tượng đã mua thuốc diệt chuột tại pha với cháo rồi cho anh Quyền và các cháu nhỏ ăn.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Móc (33 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó một ngày, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của ông Lưu Bá Đang (59 tuổi, trú ở thôn 1, xã Liên Sơn) về việc đối tượng Hà Thị Móc đầu độc gia đình ông khiến 3 người bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, Hà Thị Móc quen biết rồi từ Yên Bái về sống như vợ chồng với anh Lưu Bá Quyền (32 tuổi, con trai ông Đang).


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đầu độc. Ảnh: P.A

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đầu độc. Ảnh: P.A

Ngày 29/4, Móc mua cháo cho gia đình ăn. Sau khi ăn xong thì anh Quyền, cháu Lưu Bá Quang (6 tuổi, con riêng anh Quyền) và cháu Trần Văn Chuyền (5 tuổi, cháu ngoại ông Đang) đều có triệu chứng đau bụng, sùi bọt mép sau đó hôn mê.

Ban đầu, gia đình nghĩ là bị ngộ độc thực phẩm nên đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu. Do bị nặng, nên hai cháu bé phải chuyển về Viện Nhi Trung ương cấp cứu, anh Quyền chuyển về bệnh viện Bạch Mai.

Qua xét nghiệm, các bệnh viện xác định các bệnh nhân bị ngộ độc hoá học. Nghi ngờ có người đầu độc gia đình mình nên gia đình ông Đang đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Móc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để đấu tranh, làm rõ. Đến tối cùng ngày, Móc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do mâu thuẫn với anh Quyền nên Móc đã mua thuốc diệt chuột tại thị trấn Cao Thượng và pha với cháo rồi cho anh Quyền và các cháu nhỏ ăn.


Anh Quyền đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: N.T

Anh Quyền đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: N.T

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn được biết, Hà Thị Móc và anh Quyền quen nhau khi thị làm nhân viên tại một quán karaoke trên địa bàn xã và này sinh tình cảm. Tháng 10/2017, gia đình anh Quyền có tổ chức đám cưới cho cả hai nhưng không đăng ký kết hôn.

“Tôi nghe ở địa phương báo lên là do mâu thuẫn trong gia đình nên mới xảy ra sự việc này, khi đó anh Quyền có xin cô vợ hờ này đi họp lớp, nhưng cô này không cho đi, hai người xảy ra cãi nhau nên mới có sự việc đáng tiếc kia xảy ra”, ông Phú cho hay.

Chiều tối 3/5, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình hình sức khỏe của ba nạn nhân.


Diễn biến sức khỏe của 2 trong số 3 nạn nhân đang xấu đi. Ảnh: N.T

Diễn biến sức khỏe của 2 trong số 3 nạn nhân đang xấu đi. Ảnh: N.T

Bà Phùng Thị Thúy (53 tuổi, dì của nạn nhân Quyền) cho biết, đến thời điểm hiện tại, anh Quyền và cháu họ vẫn đang nguy kịch, trong trạng thái mê man. Con trai anh Quyền ăn ít hơn nên đã bình phục và xuất viện.

Sau khi hay tin đối tượng Móc (vợ anh Quyền) đã thừa nhận do mâu thuẫn nên đã bỏ thuốc chuột vào nồi cháo cho chồng con ăn, bà Thúy cùng nhiều người thân đã rất bất ngờ.

“Không biết nguyên nhân thế nào mà Móc lại có hành động dã man như thế. Hơn nữa, chị này còn đang mang thai”, bà Thủy cho hay.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nghi án đầu độc nồi cháo khiến 3 người trong gia đình nguy kịch Nghi án đầu độc nồi cháo khiến 3 người trong gia đình nguy kịch

GiadinhNet – Hai bố con anh Quyền và một người cháu, bị ngộ độc sau khi ăn cháo, đang được các y bác sỹ tích cực cứu chữa.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top