Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Xe bạc tỉ ngâm nước ở chung cư Mỹ Đình": Không khởi tố vụ án

Thứ tư, 13:00 29/04/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Cơ quan Điều tra hình sự của Bộ Tổng tham mưu vừa đưa ra kết luận số 05/KLĐT về vụ việc này. Theo đó, đây sẽ là thông điệp chính thức về việc, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

 
Kết luận trên nêu: “Vụ việc xảy ra đêm 30, rạng sáng 31/10/2008, mưa lớn xảy ra bất thường, nằm ngoài khả năng dự báo của các cơ quan chức năng và nhiều người dân. Ngập lụt trên diện rộng đã xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có cả khu chung cư C6 – Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội. Nước tràn vào tầng hầm (nơi để hơn 400 chiếc ô tô, xe máy) khu nhà này vào ban đêm, khiến lực lượng bảo vệ, trông giữ xe gồm có 5 nhân viên, rơi vào tình thế bất ngờ.
 
Chiếc xe bị ngập nước trong tầng hầm Khu chung cư Mỹ Đình I đêm 30/10/2008. Ảnh: TL
 
Có căn cứ chứng minh, những nhân viên này đã nỗ lực suốt đêm để ngăn chặn dòng nuớc tràn vào tầng hầm của khu nhà, nhưng không hiệu quả. Trong lúc đó, mọi người chia nhau, kêu gọi thêm sự hỗ trợ của người dân sống trong chung cư, cùng sự tiếp ứng của các công nhân thuộc Xí nghiệp quản lý nhà và đô thị (Bộ quốc phòng) để cứu vãn tình hình.
 
Trước khi nước ngập đầy tầng hầm, họ chỉ đưa được 29 ôtô và 197 xe máy, còn lại 18 ôtô và 87 xe máy bị ngập. Trong lúc đó, những người có trách nhiệm quản lý toà nhà đã dùng 12 máy bơm bơm nước ra khỏi tầng hầm. Sau đó thống nhất, các gia đình chủ động đưa xe đi sửa chữa để giảm thiểu thiệt hại.  Nhiều người đã đưa xe đi sửa ngay, nên đã giảm thiểu được thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người đã không đưa ôtô đi sửa ngay, do để lâu, nước ngấm vào nên hư hỏng nặng hơn.
 
Tiếp nhận hồ sơ từ CQĐT huyện Từ Liêm (Hà Nội), CQĐT Bộ tổng tham mưu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, cho thấy: “Toàn bộ tầng hầm nằm dưới hai đơn nguyên nhà và sàn sâu 30m, rộng  hơn 3.000m2, mọi thiết kế, kỹ thuật thi công... đều đảm bảo quy chuẩn, chất lượng công trình và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2007. Đến tháng 8/2008, công ty đã từng khắc  phục sự cố nước mưa  chảy vào tầng hầm, bằng cách khai thông cống, rãnh thoát nước. Sự cố này được khắc phục hoàn toàn và tiến hành nghiệm thu vào tháng 9/2008 thì đến ngày 30/10/2008 xảy ra sự cố ngập  toàn  bộ tầng hầm nói trên”.
 
Bản Kết luận điều tra số 05/KLĐT khẳng định không khởi tố vụ án.
 
Trong bản KLĐT, cơ quan này khẳng định: “Nhà C6 được xây dựng tuân thủ đúng theo quy chuẩn đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về sự cố ngập nước tầng hầm ngày 31/10/2008, nằm ngoài khả năng chống đỡ của nhân viên bảo vệ thuộc kíp trực của toà nhà. Qua điều tra cho thấy, họ đã nỗ lực làm hết nghĩa vụ, trách nhiệm của mình từ đầu đến cuối. Xét thấy, đây là trường hợp bất khả kháng do thiên tai, nên không có đủ cơ sở nhận định có tội phạm xảy ra. Vì vậy,  CQĐT Bộ Tổng tham mưu không ra quyết định khởi tố vụ án”. 
 
Theo một diễn biến khác, phiên toà dân sự giữa nguyên đơn là anh Phạm Việt Cường và bị đơn là Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị của Bộ Quốc phòng vẫn được tiến hành theo trình tự pháp luật tại TAND quận Thanh Xuân. 
 
Thu Hoài 
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 10 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top