Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xâm hại thiếu nữ tật nguyền, sinh con: Nỗi đau nhân đôi

Thứ hai, 13:02 09/02/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 16 ra ngày 6/2 có bài phản ánh việc chị Lê Thị H, sinh ngày 10/7/1988, thiểu năng trí tuệ bị ông Trần Thanh Hà trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh giở trò đồi bại, toà soạn đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ sự căm phẫn trước việc làm của thủ phạm.

 
Hướng dẫn vòng quanh

Ông Bùi Xuân Cần - Chánh án TAND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Khi nhận được đơn của gia đình bà Trần Thị Ngân đề ngày 26/11/2007, TAND thị xã Hồng Lĩnh đã có Thông báo số 544/TB-TA trả lời kịp thời, đúng pháp luật. Hiện tại, Toà án đang chờ kết quả của các cơ quan tiến hành tố tụng (Viện kiểm sát, Công an), khi có kết quả, Toà án sẽ xử lý đúng theo pháp luật hiện hành.

Qua tìm hiểu, PV Báo GĐ&XH có trong tay nhiều tư liệu liên quan đến vụ việc. Trong Thông báo số 01-TB/ĐU ngày 8/12/2008, ông Bùi Văn Hoà - Bí thư Đảng uỷ xã Thuận Lộc  ký nêu: "Chiều ngày 3/12/2008, Đảng uỷ xã Thuận Lộc đã họp và xét kỷ luật đ/c Trần Thanh Hà đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và đã có hình thức kỷ luật với đ/c Hà. Vậy Đảng uỷ xã Thuận Lộc thông báo để gia đình chị Ngân (mẹ cháu H.) được biết. Còn các vấn đề khác có liên quan đến đơn thư của chị không thuộc thẩm quyền của Đảng uỷ".

Bà Ngân mang đơn đến TAND thị xã Hồng Lĩnh và ngày 30/11/2007 bà nhận được Thông báo số 554/TB-TA trả lại đơn kèm theo trả lời: "Nội dung đơn ông, bà phản ánh: Con của ông bà là Lê Thị H. sinh ngày 10/7/1988 bị bệnh não từ nhỏ, thiểu năng trí tuệ bị xâm hại tình dục lúc khoảng 17 tuổi rưỡi, có thai và sinh con trai là Trần Lê Chí C. vào tháng 11/2006. Ông bà cũng xác định được người xâm hại tình dục con gái mình là Trần Thanh Hà ở xóm 8 Thuận Lộc và hai bên đã thoả thuận thương lượng đền bù 20 triệu đồng. Trên thực tế, bà đã nhận của ông Hà 15 triệu đồng vào tháng 9/2006. Về yêu cầu Toà giải quyết vụ việc của ông, bà: Con của ông bà là người thiểu năng trí tuệ, vì vậy việc ông bà là người đại diện theo pháp luật làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết vụ việc là đúng. Sự việc mà ông bà nêu trong đơn, người xâm hại tình dục con gái ông bà có những dấu hiệu tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự. Khi vụ việc có dấu hiệu hình sự, thì Toà án không thể thụ lý giải quyết theo trình tự của pháp luật tố tụng dân sự. Vì vậy, ông bà cần gửi đơn đến cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh để các cơ quan đó có kết luận cụ thể về việc này".

Chị Lê Thị H. và con trai.

Bà Ngân lại ôm đơn đến VKSND thị xã Hồng Lĩnh. Ngày 1/12/2008, ông Bùi đình Cát - Viện trưởng VKSND Hồng Lĩnh đã có Giấy báo tin số 582/VKS-KT cho gia đình bà Ngân: "VKSND thị xã Hồng Lĩnh chuyển đơn tố cáo trên của bà đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh". Không biết làm gì hơn, bà Ngân đành ôm tập đơn mòn mỏi đợi chờ công lý.           

Tận cùng đau xót      

Hiện gia đình bà Ngân và mẹ con cháu H. đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ.
 
Mọi ủng hộ xin gửi về: Bà Trần Thị Ngân, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh hoặc trụ sở Báo GĐ&XH, 138A, Giảng Võ, Hà Nội.
Ngày 5/2/2009, PV Báo GĐ&XH đã trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng thị xã Hồng Lĩnh về việc xử lý vụ này. Ông Nguyễn Văn Hải - cán bộ điều tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, theo tố cáo của gia đình bà Ngân, cháu H. bị hãm hiếp không chỉ một lần.
 
Bà Trần Thị Ngân còn làm đơn tố cáo anh Nguyễn Trọng N, sinh ngày 19/12/1987, đã có hành vi dụ dỗ hãm hiếp cháu H. Tại "bệnh án nạo phá thai" mã YT: 405/ 55/ 000016 do bác sỹ Đoàn Thị An (Khoa sản, BV Đức Thọ) lập ngày 9/8/2005, ở mục chẩn đoán có ghi: "Thai 20 tuần", "Hướng xử lý: Phá thai 20 tuần". Gia đình anh N. đã nộp cho gia đình cháu H. 2 triệu đồng để bồi dưỡng sau khi ra viện.
 
Theo ông Nguyễn Văn Hải, ngày 6/4/2006, bà Ngân lại có đơn gửi UBND xã Thuận Lộc xin rút đơn khiếu nại. Cũng trong ngày 6/4/2006, tại Công an xã Thuận Lộc, trước mặt nhiều ban ngành, đoàn thể, các bên đã thống nhất giải quyết vụ việc bằng biện pháp "hoà giải nội bộ". Sự việc này, theo bà Ngân đã  thuộc về quá khứ và hai gia đình đã giải quyết ổn thoả.
 

Vợ chồng bà Ngân trao đổi với PV.

 
Nhưng theo ông Nguyễn Văn Hải, quan điểm của cơ quan công an cho rằng, đây lại là tình tiết rất quan trọng liên quan đến vụ án. Vì vậy, để xác định cháu Trần Lê Chí C. (con cháu H.) có phải là con của ông Trần Thanh Hà hay của người khác thì cần phải xét nghiệm ADN.        
 
PV: Thưa ông, chúng tôi nhận được đơn của bà Trần Thị Ngân khiếu kiện ông Trần Thanh Hà hãm hiếp cháu H, con gái đầu lòng. Ông Hà đã bồi thường 15 triệu. Thực hư thế nào?
 
Ông Bùi Văn Hoà: Có đấy, có bồi thường 15 triệu.
 
PV: Chúng tôi nhận được 2 bản photo "Giấy cam đoan" và "Giấy giao tiền", có phải đó là chữ của ông Hà không ạ?
 
Ông Bùi Văn Hoà: Tôi cũng chỉ nhận được bản photo. Đúng chữ ông Hà.
 
PV: Vừa rồi, Đảng uỷ đã kỷ luật ông Hà. Hình thức kỷ luật gì thưa ông?
 
Ông Bùi Văn Hoà: Cảnh cáo.

Xin cảm ơn ông!

(Trích băng ghi âm giữa PV Báo GĐ&XH với ông Bùi Văn Hoà, Bí thư Đảng uỷ xã Thuận Lộc thị xã Hồng Lĩnh).

Lê Văn Vỵ

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 49 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top