Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xâm hại thiếu nữ tật nguyền, sinh con: Nạn nhân điên loạn, thủ phạm vô can

Thứ sáu, 14:08 06/02/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sự việc xảy ra đã được 2 năm, khiến đứa trẻ tàn tật phải mang thai và sinh con ngoài ý muốn với muôn vàn vất vả, cay đắng. Quá đau xót, người mẹ, người bà đã ôm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng Hà Tĩnh...

Vị thành niên tâm thần cũng không tha

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1967, trú tại xã TL, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tố cáo ông Trần Thanh Hà (tên thường gọi là Hải, SN 1940), người cùng xóm đã hãm hiếp con bà là Lê Thị H., sinh ngày 10/7/1988, khiến cháu có thai và sinh con ngoài ý muốn.

Sau khi phạm tội, ông Hà không chút đoái hoài tới hai mẹ con đứa trẻ bất hạnh và cũng chưa bị xử lý hình sự.

Người mẹ tật nguyền và đứa bé.                Ảnh: L.V.V

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Ngân nức nở: "H. là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi. Sinh ra được 6 tháng, không may bị bệnh viêm não, mất trí nhớ. Ngày 10/1/2006, cháu sang nhà ông Hà hái ổi và bị ông Hà đưa vào buồng giở trò đồi bại. Khi phát hiện con có thai thì mọi việc đã quá muộn".

Tại "Giấy cam đoan" ngày 20/4/2006  do ông Trần Thanh Hà viết, có đoạn: "Ông Hải (tên thường gọi của ông Hà) đã sai lầm nằm với o  H. (tại nhà ông Hải), nay đã có thai, giờ đây nguyện vọng của ông Hải xin nhận lỗi với gia đình chị Ngân và xin đưa o H. đi phá thai. Nếu có gì rủi ro do việc phá thai, ông Hải xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm với gia đình".

Được biết, tại thời điểm bị hại, cháu H. mới 17 tuổi 6 tháng, nhưng chỉ cân nặng 37kg còn ông Hải đã 66 tuổi. "Tôi sợ sức khoẻ cháu không đảm bảo, nên không chấp nhận phá thai cho cháu", bà Ngân nói.

Thỏa thuận phá thai không thành, 5 tháng sau, vợ chồng ông Hải mời gia đình bà Ngân đến nhà để thương lượng đền bù bằng tiền. Tại "Giấy giao tiền" được lập vào hồi 21 giờ ngày 10/9/2006, hai bên đã  bàn bạc và thống nhất: "Ông Hải đã nhận lỗi và chịu trách nhiệm nuôi con cho o H. kể từ khi sinh ra cho đến ngày trưởng thành, là con của ông Hải với số tiền là 20 triệu đồng. Nay ông Hải thống nhất đưa trước cho chị Ngân (mẹ cháu H.) 15 triệu đồng và 1 năm sau (kể từ ngày viết giấy), sẽ đưa tiếp 5 triệu".

"Nén bạc đâm toạc... tình người"

Sau khi đền bù 15 triệu đồng, ông Hải coi như phủi tay. Bà Ngân phải một mình nuôi con tàn tật, nuôi cháu thơ dại. 

Qua tìm hiểu vụ việc, chúng tôi có trong tay "Bệnh án tâm thần" số A 0416529 của bệnh nhân Lê Thị H., do BV Đa khoa Hà Tĩnh lập và bác sỹ Đinh Nho Quang trực tiếp điều trị ghi: "Dị tật não bẩm sinh. Trí nhớ kém phát triển... Nhân cách biến đổi, tính khí thất thường. Tâm thần rối loạn...". Bà Ngân cho biết, với tiền sử bệnh như vậy, H. không làm chủ được hành vi bản thân. Có khi đang ôm con, nựng con, nhưng bỗng chốc thay đổi đòi ném và giết con.

Tìm đến nhà bà Ngân, trong căn nhà ẩm thấp, phơi bày tất cả sự nghèo nàn. Cháu H. ôm con, mắt đờ đẫn, vô hồn. Đứa bé khóc ré lên thảm thiết  khiến buổi chiều hoàng hôn càng thêm não nề. Nước mắt đã chảy thật nhiều trong ngôi nhà bất hạnh này. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc đau lòng này. 

"Tôi nhận tội là vì vợ tôi van vỉ, khóc lóc"
 
PV: Thưa ông,chúng tôi nhận được đơn của bà Trần Thị Ngân khiếu kiện ông cưỡng hiếp con gái đầu lòng của bà tên là Lê Thị H. bị tàn tật từ nhỏ. Sự thực thế nào?
Ông Trần Thanh Hà: Đứa con đó đẻ non mới 8 tháng, ai cũng bảo không giống tôi.
PV: Thế tại sao ông lại viết giấy cam đoan và trả tiền đền bù?
Ông Trần Thanh Hà: Vì gia đình ấy sang nhà. Vợ tôi khóc lóc, ép tôi viết và trả tiền, nên tôi phải làm.
PV: Sao có chuyện dễ dàng thế?
Ông Trần Thanh Hà: Im lặng.
PV: Có phải giấy cam đoan do ông viết không, có phải ông đã trả 15 triệu không?
Ông Trần Thanh Hà: Đúng tôi viết, do bà nhà tôi khóc lóc, van vỉ. Còn tiền, lúc đầu nhà họ đòi 10 triệu, sau lên 15 triệu, rồi 20 triệu. Tôi đã trả 15 triệu, còn 5 triệu, do ốm đi viện nên khi ra viện đã quá hẹn. Vì gia đình bên đó không thực hiện lời cam kết đã nhận tiền thì không kiện, nên tôi không trả nữa.
 
Trích băng ghi âm cuộc đối thoại với ông Trần Thanh Hà.
 
Lê Văn Vỵ
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 19 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 20 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top