Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ “xác chết không đầu”: Có hay không đồng phạm giúp sức

Thứ năm, 10:44 27/11/2014 | Pháp luật

Làm nhục cháu N xong, Lâm nảy sinh ý định giết chết nạn nhân rồi phi tang tội ác một cách “trơn tru”. Trước những lời khai đầy mâu thuẫn cũng như nhiều tình tiết lạ trong vụ án, dư luận rất băn khoăn trước nghi vấn có hay không đồng phạm giúp sức.

Vụ án chấn động

Khoảng 20h tối 12/4/2012, Lâm (SN 1979, ngụ Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) ra đìa tôm của của một người làm cùng. Đi đến khu vực cầu gỗ, Lâm phát hiện cháu Lê Thị Thanh N đang bắt ốc dưới mương. Thấy vậy, Lâm tiến lại dùng tay bịt miệng N từ phía sau, ép cháu N đi về phía đìa nuôi trồng hải sản mà Lâm trông coi.

Sau khi đã cưỡng bức cháu N, Lâm đưa quần áo cho cháu bé mặc lại. N nói với Lâm: “Chú Lâm cho cháu về, cháu sợ lắm, cháu sẽ không báo công an đâu!”. Nghe N nhắc đến hai chữ “công an”, Lâm sợ N sẽ tố cáo mình nên nảy sinh ý định thủ tiêu nạn nhân.

Bị cáo Lâm trước vành móng ngựa.

Lâm lấy dây cước để trên hồ nước siết cổ và quật nạn nhân xuống đất. Gã còn dùng chân tay đánh, đá liên tiếp vào người nạn nhân. Đồng thời Lâm dùng đá san hô đập vào đầu của N cho đến khi nạn nhân không còn động đậy mới dừng tay.

Thấy N bất động, Lâm bế bé ra cống thoát nước và giấu xác nạn nhân tại đây. Sau khi quay về lán, Lâm lấy dây cước và quần áo của nạn nhân ném ra mương. Chiếc áo thun mà Lâm dùng để bịt miệng nạn nhân được gã giấu trong một túi đồ cũ ngay trong lán trại. Phi tang dấu vết, Lâm điềm nhiên ngủ tại lán, đến sáng ngày hôm sau vẫn làm việc bình thường.

Không thấy con gái về, sáng hôm sau, ông Lê Văn Quyền (cha ruột cháu N) đã cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm nhưng không thấy. Khi cơ quan công an vào cuộc, cháu N vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 7/5/2012, một người thay Lâm trông coi đìa đã xả nước tại cống thoát thì bất ngờ phát hiện một tử thi không có đầu trôi ra ngoài mương nước. Đến ngày 8/5/2012, anh Trần Đức Vương (SN 1979) khi nạo vét hệ thống thoát nước ngay cạnh cống thoát nước đã phát hiện một hộp sọ trôi ra ngoài.

Trong khi đó, sáng 10/5/2012, Lâm đến nhà vợ chồng anh Phạm Bá Thải (SN 1979, ngụ thôn Hiệp Thanh) kể lại cho những người có mặt ở đây rằng Lâm cùng hai người khác (1 gầy, 1 béo) đã cưỡng bức cháu N. Sau đó, hai người này đã giết chết cháu N. Kể xong câu chuyện, Lâm đến vườn xoài của ông Lê Minh Thọ (gần nhà Lâm) treo cổ tự tử nhưng được người dân phát hiện và cứu sống.

Nghi vấn từ những lần thực nghiệm hiện trường

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lâm khai: Vào đêm 12/4/2012, Lâm cùng với hai đối tượng (1 người gầy và 1 người béo, làm thuê tại đìa của anh Phan Kiều Duy nhưng Lâm không xác định được lai lịch) đã đưa cháu N vào trong lán trại ở trong đìa mà Lâm trông coi để thực hiện hành vi thú tính. Sau đó Lâm cùng đồng bọn thủ tiêu nạn nhân để bịt đầu mối.

Tuy nhiên cơ quan điều tra không xác định được đối tượng nghi vấn cùng thực hiện hành vi phạm tội với Lâm. 3 ngày sau, Lâm thay đổi lời khai cho biết chỉ có duy nhất một mình hắn phạm tội chứ không có ai khác.

Ngày 4/7/2013, cơ quan công an đã cho Lâm thực nghiệm lại toàn bộ quá trình gây án của mình. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại và một số điều tra viên cho rằng trọng lượng của ma-nơ-canh nhẹ hơn rất nhiều so với trọng lượng thực của cháu N nên kết quả của lần thực nghiệm này không phản ánh được quá trình gây án của Lâm.

Đến cuối tháng 7/2013, cơ quan điều tra đã cho Lâm thực nghiệm hiện trường vật thể có trọng lượng tương đương cơ thể cháu N (khoảng 46 kg-PV). Ban đầu, Lâm không di chuyển được vật thể suốt quá trình từ lán nghỉ đến cống thoát nước.

Giả thuyết được đặt ra, Lâm gây án, dùng đá đánh vào đầu nạn nhân thêm nhiều lần chỉ cách chỗ Lâm giấu xác nạn nhân không xa nên đã rút ngắn quãng đường thực nghiệm hiện trường gây án của Lâm. Cách cống thoát nước số 1 khoảng 8-10m, Lâm vác được vật thể có trọng lượng tương đương trọng lượng cơ thể cháu N. Điều này phù hợp với lời khai của hung thủ khi phạm tội. Từ căn cứ này, kết hợp với hàng loạt các chứng cứ khác, cơ quan điều tra đã xác định một mình Lâm gây ra vụ án trên.

Còn có điểm “mờ” trong vụ án?

Ngày 17/11/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét xử bị cáo Trương Quế Lâm về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Do thiếu tới 20 nhân chứng, trong đó có 3 nhân chứng với lời khai quan trọng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử đến ngày 3/12/2014.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Lê Văn Tuấn (VPLS Lê Văn Tuấn cùng cộng sự) cho rằng, có hay không đồng phạm của vụ án vẫn là một dấu hỏi lớn trước khi phiên tòa được mở lại.Luật sư Tuấn nêu quan điểm: “Thường các đìa nuôi hải sản tại khu vực xảy ra vụ án nuôi rất nhiều chó, khi có người lạ sẽ sủa. Vậy nhưng khi Lâm gây án tại đìa do anh Phan Kiều Duy trông coi thì chó lại không sủa. Rất nhiều người làm chứng việc này nên đây được coi là một tình tiết “lạ” của vụ án”.

Bên cạnh đó, Luật sư Tuấn còn cho rằng, “người gầy và người béo” trong lời khai của bị can Lâm tuy đã được cơ quan điều tra xác định là không có bởi Lâm có thể rối loạn tinh thần, tìm cách đổ tội nhưng ngay từ đầu khi kể lại câu chuyện, Lâm cũng đã kể rằng mình cùng 2 người “gầy và béo” cùng gây án. “Cần phải làm rõ lời khai này của bị can. Theo cá nhân tôi, một mình Lâm gây án, rồi phi tang tội ác một cách “trơn tru” như vậy cần phải được làm sáng tỏ. Thắc mắc này cần phải được làm sáng tỏ, để không gây oan sai và cũng không lọt người, lọt tội”./.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top