Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" tại ngoại: Bị cáo đổ lỗi cho cháu N chủ động

Thứ sáu, 08:25 25/01/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Đại diện VKS thừa hành quyền công tố tại phiên toà hỏi Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại rằng: “ông có chứng kiến việc bị cáo hiếp dâm bị hại không”? Câu hỏi khó hiểu này khiến cả phòng xử án trở nên ồn ã vì những tiếng cười...

>> VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" được tại ngoại !
>>  Vụ VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" tại ngoại: Cần bắt tạm giam bị cáo

Chủ toạ nhiều lần phải dừng lại để vãn hồi trật tự. Trong vòng 3 giờ làm việc, HĐXX phải tuyên bố tạm dừng phiên toà 2 lần vì bị cáo quanh co chối tội, lái vụ án sang hướng khác một cách ngô nghê... Đó là những diễn biến chính của phiên sơ thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” vừa được TAND huyện Văn Lâm đưa ra xét xử sáng 24/1/2008.

Bị cáo dối trá

Bị cáo Nguyễn Văn Phú được VKSND huyện Văn Lâm ra quyết định tạm tha vào ngày 27/11/2007, ngay trong đêm đó, nạn nhân là cháu Nguyễn Thị N (15 tuổi) phải nhập viện vì bị hoảng loạn tinh thần, cho đến nay vẫn chưa dứt bệnh.

Phòng xử án lớn của TA huyện Văn Lâm chật cứng người tham dự, theo dõi phiên toà.  Chủ toạ là ông Đinh Quang Lương - Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Văn Lâm. Vị đại diện VKS đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Phú về tội “hiếp dâm trẻ em” theo điều 112 BLHS, bị cáo cho biết: “Tôi không có ý kiến gì về bản cáo trạng mà VKS vừa nêu”. Phú nhiều lần đề nghị hoãn phiên toà, đòi bị hại phải có mặt, để hắn được đối chất... HĐXX dừng trong ít phút để hội ý, nhưng sau đó phiên toà tiếp tục diễn ra.

Phần thẩm vấn, bị cáo Phú nói: “Thưa quý  toà! Hôm nay tôi quyết định nói ra sự thật mà tôi đã giữ kín vì cháu N suốt 7 tháng trời. Trước đấy hai gia đình bị cáo và bị hại có quan hệ hàng xóm láng giềng từ nhiều năm nay và không có điều tiếng gì. Cách thời điểm xảy ra vụ án, tôi đã bị mất con chim khiếu khoảng 10 ngày. Tôi trèo tường sang nhà anh Chiến, tôi vô tình nhìn thấy cháu N tắm không mặc quần áo.  Cháu N có chào tôi sau đó mới đóng cửa vào. Thấy tôi đến gần, cháu N bảo: “Chú về đi nếu không cháu sẽ kêu lên bây giờ. Tôi sợ cháu N kêu lên, hàng xóm biết sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi, nên tôi đẩy cửa nhà tắm ra để giải thích với cháu N đừng hiểu lầm tôi vì mục đích tôi chỉ đi tìm con chim sáo... Cháu N bất ngờ cầm tay của tôi kéo vào nói: “Chú vào đây, cháu thích chú lắm”. Đây là sự thật mà tôi dấu cho cháu N suốt 7 tháng trời, nay tôi mới quyết định nói ra. Tôi chỉ định gõ cửa không ngờ cánh cửa chỉ khép hờ, nên lập tức bật mở... Chú cháu tôi ôm chầm lấy nhau và tôi định làm chuyện đó, nhưng lương tâm không cho phép...”. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Còi, Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Văn Lâm, người trước đó đã phải “can thiệp” để được ngồi ghế hội thẩm nhân dân phải thốt lên: “Sự dối trá bẩn thỉu của bị cáo”.

Khi HĐXX hỏi: “Tại các bản cung tự khai của bị cáo thì đều nói là mất chim khiếu... sao bây giờ trước toà lại nói là chim sáo? Lời khai tại CQĐT thừa nhận là đã thực hiện hành vi “hiếp dâm” sao bây giờ lại đổ cho bị hại chủ động? Có phải bị cáo cố tình khai báo gian dối trước toà hay bị cáo bị ép cung?”. Bị cáo Phú trả lời: Tôi không bị ép cung, nhưng những lời khai của tôi, tôi đã không yêu cầu CSĐT đọc lại. Khi viết bản khai xong ĐTV có yêu cầu tôi đọc lại, nhưng tôi không đọc”. 

Sau nhiều lần HĐXX phải nhắc nhở bị cáo không được khai báo gian dối, nếu không sẽ bị xử lý về tội danh này, nhưng Phú vẫn tiếp tục đổ lỗi cho cháu N đã chủ động gọi bị cáo vào nhà tắm, khiến hắn không kiềm chế được bản thân...

Toà hoãn để bổ sung

Chị Dương Thị Cúc (mẹ nạn nhân)
Đại diện người bị hại, chị Dương Thị Cúc (mẹ cháu N) trình bày trước toà: “Chiều tối tôi đi làm về thấy nhà tối om. Tôi gọi cổng hàng chục câu, mới thấy con gái vừa khóc lóc vừa ôm bụng đi ra mở cổng. Cháu N kêu khóc và nói: “Mẹ đừng đi làm nữa, ở nhà với con, con sợ lắm mẹ ơi!”. Rồi cháu kể lại sự việc bị Phú hiếp dâm trong tâm trạng hoảng loạn. Tiếp những ngày sau đó, tôi làm đơn đề nghị Công an vào cuộc điều tra. Vụ án đã được ra kết luận đúng người, đúng tội, nhưng không ngờ VKS tạm tha cho bị cáo Phú. Con tôi nhìn thấy hắn, là lập tức bị hoảng loạn tinh thần, lên cơn co giật và phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 16 ngày. Sau đó cháu được đưa về TT Vì sự phát triển của phụ nữ... cho đến  giờ cháu N đã phải bỏ học để điều trị bệnh”.

Luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu N, đề nghị truy tố bị cáo Phú thêm 2 tội danh “Xâm phạm chỗ ở của người khác” và “Vu khống xúc phạm nhân phẩm người khác”. Sở dĩ tại lời khai và bản tự tường trình trước CQĐT, bị cáo thừa nhận hành vi đồi bại của mình nhưng trước phiên toà, bị cáo nại ra lý do dẫn đến hành vi đó là do cháu N chủ động “gạ gẫm” bị cáo. Luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để CQĐT tiến hành giám định về tỉ lệ thương tật của cháu N, làm căn cứ áp dụng điều luật được chính xác hơn.

Trong phần đọc bản luận tội bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX bắt bị cáo Phú ngay tại phiên toà hôm nay nhưng chưa nhận được sự đồng ý. Ngay sau đó, Chủ toạ phiên toà đọc quyết định tạm hoãn phiên toà để trả hồ sơ điều tra bổ sung. Chủ toạ nhấn mạnh, việc sẽ đề nghị CQĐT làm rõ hành vi “đe doạ giết người” của bị cáo Phú đối với gia đình bị hại.

GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ án này.

Thu Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top