Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Việt kiều bị tạt a-xít khi về quê ăn Tết: Không liên hệ được anh trai nạn nhân

Thứ năm, 11:26 21/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Những ngày qua, dư luận và người dân ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xôn xao về những uẩn khúc vụ Việt kiều bị tạt a-xít khiến gia đình nạn nhân thêm rối bời.

Xuất hiện nhiều tình tiết 'bí ẩn' vụ Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt a xít Xuất hiện nhiều tình tiết "bí ẩn" vụ Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt a xít

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, vụ tạt a xít Việt kiều xảy ra tối 9/2 (mùng 5 Tết) có nhiều khuất tất và đang được điều tra thận trọng.

Liên quan đến vụ việc nam Việt kiều bị tạt a-xít, cắt gân chân khi đi chơi Tết với bạn gái ở tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân Võ Duy Nghiêm hiện vẫn còn mê man, nhưng đã có thể ăn uống trở lại với sự trợ giúp của người thân và nhân viên y tế.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm bạn gái anh Nghiêm bị bỏng nhẹ ở tay và mặt.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm bạn gái anh Nghiêm bị bỏng nhẹ ở tay và mặt.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổ Quốc, bác sĩ tại bệnh viện Bangkok, Thái Lan cho biết đôi mắt nạn nhân tổn thương nặng, không thể mở hoàn toàn, thị lực chỉ còn khoảng 15-20% và hiện đang được điều trị tích cực bằng thuốc.

Ngoài ra, nạn nhân còn bị bỏng 90% gương mặt và 3 vết cắt gân ở 2 chân. Còn chị Trâm, bạn gái anh Nghiêm bị bỏng nhẹ ở tay và mặt.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến người anh trai của nạn nhân. Zing dẫn thông tin từ một số người thân với gia đình anh Nghiêm cho biết, những ngày qua không thể liên lạc được với Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân). "Chúng tôi hỏi thăm thì họ trả lời sau khi rời quê sớm sang Canada, Hoàng đã khóa số điện thoại và cả email khiến họ bất ngờ, khó hiểu", một người chia sẻ.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý khác được Công an nhân dân đưa tin là trong đêm xảy ra sự việc, Hoàng ngồi cùng ô tô với ông Võ Duy Linh chạy tới hiện trường nơi nạn nhân Nghiêm bị tạt a-xít và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tờ này dẫn lại lời một người dân chứng kiến cho biết, lúc này, khi Nghiêm vừa thấy người anh ruột Võ Duy Hoàng liền nói: "Sao anh làm vậy với em". Tuy nhiên Hoàng không trả lời lại câu hỏi này.

Trước đó, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada sau hai ngày xảy ra vụ án. Nguyên nhân Hoàng trở về Canada vội vã thì không ai rõ.

Hình ảnh cặp tình nhân anh Nghiêm và chị Trâm - nguồn từ facebook chị Trâm

Hình ảnh cặp tình nhân anh Nghiêm và chị Trâm (nguồn từ facebook chị Trâm)

Theo gia đình nạn nhân, 2 ngày sau khi Nghiêm và bạn gái bị kẻ lạ tạt a-xít, chém vào chân, anh trai Võ Duy Hoàng đã rời Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.

Ông Võ Duy Linh (cha của Hoàng) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Hoàng ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm em trai 2 ngày. Dự liệu chi phí điều trị cho em tốn kém nên Hoàng quyết định qua Canada sớm hơn dự kiến để đi làm

Như thông tin đã đưa, sau nhiều năm mưu sinh xa quê, anh Nghiêm đưa bạn gái về Quảng Ngãi ăn Tết, sum họp gia đình. Tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm cùng bạn gái đi ăn tối tại bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã bị 2 đối tượng lạ mặt tạt a xít vào người và dùng dao cắt gân chân...

Liên quan vụ việc trên, Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm hung thủ vụ án.

Trao đổi trên Zing, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết dù nạn nhân Võ Duy Nghiêm được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị nhưng công tác điều tra, truy bắt hung thủ vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định pháp luật.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top