Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Trung tâm GDLĐXH I - Ăn hối lộ của gái bán dâm(?): Sẽ kỷ luật cán bộ sai phạm

Thứ tư, 09:28 11/03/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 28 ra ngày 6/3 đăng bài "Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội I Nghệ An: Ăn hối lộ của gái bán dâm (?)" phản ánh Trưởng phòng Quản lý Giáo dục Trung tâm này là ông Nguyễn Đình Phượng nhận tiền "chạy án" của học viên là gái mại dâm. Công an TP Vinh, Nghệ An đã có kết luận vụ việc.

 
Chân tướng sự việc
 
Tại báo cáo kết quả xác minh số 281/KQ-XM ngày 4/3 do Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ký, nêu rõ: Chị Võ Thị H. là đối tượng đang cai nghiện ma tuý, cũng là gái mại dâm hoạt động trên địa bàn bến xe Vinh, bị Công an phường Lê Lợi, TP Vinh lập hồ sơ đưa vào Trung tâm GDLĐXH I để cai nghiện và chữa bệnh có thời hạn là 18 tháng (13/10/2007).
 
Đến khoảng tháng 1/2008, H. đặt vấn đề với ông Nguyễn Đình Phượng - Trưởng phòng Quản lý Giáo dục của Trung tâm "nhờ" làm hồ sơ giúp H. về trước thời hạn. Nếu được thì H. đưa cho ông Phượng 10 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Ông Phượng nhận lời, nhưng do ở tại Trung tâm nên H. không có tiền để đưa cho ông Phượng.
 
Ngày 4/2, H. viết thư tay gửi cho chị Nguyễn Thị Hương (SN 1963, trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) với nội dung: "H. đang nhờ ông Phượng ở Trung tâm GDLĐXH I làm hồ sơ giúp về trước thời hạn, nên Hương cho H. vay ít tiền để đưa trước cho ông Phượng, khi về được H. sẽ trả lại đầy đủ". H. nói rằng, sau đó chị Hương đã thay mình giao số tiền 5 triệu đồng cho ông Phượng.

Tuy nhiên qua điều tra, chị Hương cho biết, sau khi xem lá thư, chị nói với ông Phượng: "Giờ tôi không có tiền để cho H. vay". Sau đó ông Phượng ra về. Về vấn đề này, CQĐT kết luận: "Việc Võ Thị H. tố cáo anh Nguyễn Đình Phượng nhận lời giúp H. ra khỏi trung tâm trước thời hạn là có thật, tuy nhiên chị H. nói ông Phượng đã nhận 5 triệu đồng qua chị Nguyễn Thị Hương là không đúng.

Đến 9/3/2008, ông Phượng đang trực Tết tại cơ quan thì chị H. cầm một gói bánh quy và 3 triệu đồng lên phòng (phòng riêng - PV) gặp ông Phượng chúc Tết rồi về. Sự việc này cũng đã được CQĐT làm rõ là có thật. Sau khi làm rõ sự việc này, anh Phượng đã tự nguyện nộp lại số tiền cho Trung tâm GDLĐXH I để trả lại cho chị H..
 

Kết luận của CQĐT Công an TP Vinh.

 
Riêng việc H. tố cáo ông Phượng cho chị uống thuốc để tụt huyết áp, ảnh hưởng đến sức khoẻ, CQĐT đã điều tra nhưng không đủ căn cứ để kết luận. Vì vậy, việc làm trên của ông Phượng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự". Theo đó, CQĐT cũng đề nghị Trung tâm GDLĐXH I - Nghệ An kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với ông Phượng về những hành vi nêu trên. 

Sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm GDLĐXH I, người được phân công làm  tổ trưởng tổ điều tra xác minh làm rõ sự vệc trên cho biết: "Tại bệnh án của học viên H. điều trị không ghi rõ là biểu hiện uống thuốc tụt huyết áp, mà chỉ ghi là điều trị sốt viêm hạch. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển toàn bộ nội dung hồ sơ liên quan lên Công an TP Vinh".
 
Bà Bằng cũng cho biết thêm, sau khi có kết luận của CQĐT, Trung tâm đã họp Phòng và anh Phương đã viết bản kiểm điểm. Tuy nhiên, chị H. đã không đồng ý với kết luận của Công an TP Vinh.
 
Còn ông Đào Xuân Lục, Giám đốc Trung tâm GDLĐXH I khẳng định,   không thể để "con sâu làm rầu nồi canh". Cơ quan sẽ họp kiểm điểm và báo cáo sự việc này lên Sở LĐTB&XH và Thành uỷ, sau đó sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét hình thức kỷ luật đối với những việc ông Phượng đã làm. Trung tâm không bao che đối cho sai phạm, sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ vi phạm.
 
Hồ Hà
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top