Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thiêu sống cả nhà con trai: Bi kịch một gia đình

GiadinhNet - Trong lúc hai cháu và con dâu đang ngủ, nguời bố chồng tàn ác đã nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống cả nhà. Cả 6 thành viên trong gia đình đều gặp nạn, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ thiêu sống cả nhà con trai: Bi kịch một gia đình 1

Họ hàng và làng xóm đến chia buồn cùng gia đình

 
Đám tang không người thân

Vụ tưới xăng thiêu đốt cả một gia đình chỉ trong chốc lát khiến không khí buồn đau bao trùm lên cả một vùng quê nghèo.

14h00 ngày 19/3, nghe tin bé Huyền (con gái út của anh Trần Đình Hiệp và chị Nguyễn Thị Luyến) đã tử vong và được đưa về nhà chuẩn bị an táng, cả xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng) kéo nhau đến nhà chia buồn. Ai nấy cũng xót thương gia cảnh đám tang không người ruột thịt. Ông bà nội, bố mẹ và chị gái của Huyền đều đang được cấp cứu tại bệnh viện. Việc lo tang cho bé Huyền đều do họ hàng thân thích và chính quyền, hội phụ nữ thôn, xã lo lắng.

“Sao lại có chuyện ông nội thiêu cháu được bởi ngày thường hai đứa trẻ đó (bé Ngọc và bé Huyền) đều một tay ông Hậu chăm sóc. Chúng nó yêu quý ông nội lắm!”, một phụ nữ gần nhà cho hay.

Chị nói tiếp “Ngày thường, do bố mẹ và bà nội đi làm nên tất cả việc đưa đi học, đón cháu về và tắm rửa, cơm nước cho các cháu đều do ông Hậu đảm trách. Ba ông cháu rất quấn quýt nhau. Vì thế, khi hay tin ông nội thiêu cả 3 mẹ con, chúng tôi không tin nổi”.

Những người đến tham dự đám tang bé Huyền đều thừa nhận, ông Hậu và bà Lên là người hiền lành. Cả gia đình chưa từng có điều tiếng gì. Bản thân chị Luyến cũng đuợc làng trên xóm dưới yêu quý bởi tính nết chịu thương chịu khó, hiền lành, tốt tính.

Chiều nay khi đưa thi thể cháu Huyền về nhà ông bà nội, người thân hai bên gia đình cháu cũng xảy ra xích mích nên họ ngoại không có ai đến lo lễ tang.

Bà Phạm Thị Đông – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Thái cho biết, thông qua công tác Hội và nhất là có bà Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã phụ trách địa bàn thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái thì gia đình ông Hậu từ trường đến giờ vẫn bình thường. Chỉ có điều, trong cách sống, cư xử của con dâu (chị Luyến – PV) với mẹ chồng thì không được tốt lắm, không được lòng mẹ chồng.

Bà Đông nhớ lại, cách đây 3-4 năm, bà đã từng được mời tham gia buổi hòa giải của Ban hòa giải xã Hồng Thái vì chị Luyến có làm đơn xin ly dị chồng là anh Hiệp. Tuy nhiên, do hòa giải thành công nên họ vẫn chung sống với nhau.

Bà Đông chi biết thêm, trước đây anh Điệp có tiền án về tội trộm cắp, sau khi ra tù và cưới vợ, có thời gian do mặc cảm bản thân hay lý do gì đó mà anh Điệp đã từng thuê nhà ở bên ngoài sống cùng vợ. Vài bà năm trước, anh Hiệp đã từng tự tử, may mà gia đình đã phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi sự việc xảy ra, Hội phụ nữ xã đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ, đồng thời tổ chức quyên góp, kêu gọi cán bộ, hội viên trong xã ủng hộ kinh phí để giúp gia đình ông Hậu vơi bớt khó khăn, mặc dù bà Lên, chị Luyến chưa tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ. Riêng chi hội phụ nữ thôn Xích Thổ đã quyên góp ủng hộ gia đình được 1 triệu đồng. Hội phụ nữ xã sẽ tiếp tục vận động chị em giúp đỡ, chia sẻ trong thời gian tới đối với gia đình ông Hậu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Công an xã Hồng Thái thì cho biết, năm 2004, anh Hiệp phải ngồi tù 2 năm về tội cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù một thời gian thì cưới vợ.

Thủ phạm là ai?

Sau đêm xảy ra án mạng kinh hoàng đó, chị Nguyễn Thị Luyến (con dâu ông Hậu) đã tỉnh lại và cho chị ruột mình biết “chính ông Hậu là nguời tẩm xăng đốt 3 mẹ con chị”. Cũng trong đêm đưa hai bé Huyền, Ngọc vào BV Trẻ em Hải Phòng cấp cứu, anh Điệp sau khi đuợc sơ cứu đã chạy sang bệnh viện này thăm con và thất thểu nói với người nhà đằng vợ là do mình đốt.

Ngày 18/3/2013, Công an TP Hải Phòng đã gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí, xác định tại nhà riêng của ông Trần Đình Hậu ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng, anh Trần Đình Hiệp đưa vợ và con từ bên ngoại (Kiến Thụy, Hải Phòng) trở về nhà nội thì xảy ra mâu thuẫn với bố, mẹ chồng là ông Trần Đình Hậu và bà Nguyễn Thị Lên.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Hậu dùng xăng đốt khu vực giường ngủ của 3 mẹ con chị Luyến, làm 6 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả vợ chồng ông Hậu và hai cháu Ngọc và Huyền đều bị bỏng rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh để làm rõ nội dung vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh phức tạp.  
 
Trao đổi với PV, anh Hiệp cho biết, khi xảy ra sự việc, anh đang đứng ở ngoài đầu ngõ, thấy trong nhà lửa bốc cháy và có tiếng kêu cứu, anh chạy vào ôm con gái cùng vợ chạy thoát ra ngoài và nhảy xuống ao trước cửa nhà dập lửa, sau đó cùng mọi người đưa các cháu đi cấp cứu. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Lên (mẹ anh Hiệp) đang giặt giũ quần áo ngoài cầu ao, thấy lửa cháy cũng vào cứu cháu nên bị bỏng nặng. Hiện anh Hiệp vẫn chưa biết nguyên nhân cháy như vậy do đâu?

Còn theo người nhà chị Luyến, sáng sau ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, tại phòng cấp cứu BV Việt Tiệp, chị Luyến có tỉnh lại và cho biết là do bố chồng đổ xăng và châm lửa đốt mẹ con chị. Hiện tại chị Luyến vẫn đang hôn mê.

M.Lý

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top