Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Câu nói khiến kẻ thủ ác nổi cơn khát máu

Thứ ba, 14:16 21/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet. Khi đuổi kịp người mẹ trẻ, ác thủ Mằn vung dao chém 3 nhát khiến nạn nhân gục ngay xuống suối, đứa trẻ 8 tháng tuổi sau lưng người mẹ ngóc đầu dậy vì ngạt nước đã tử vong ngay sau đó vì bị ác thủ tiếp tục sát hại.

> Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Đã tìm được hung khí của kẻ thủ ác

> Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Dân không tin kẻ thủ ác là người trong bản

> Đã bắt được nghi can thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An

Tại cơ quan công an, lý giải cho tội ác man rợ của mình, Vi Văn Mằn (khai sinh là Vi Văn Hai) - nghi phạm trong vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận - cho rằng hắn chỉ vào hái lá chanh nhưng anh Thọ (nạn nhân) lại tỏ ra tức giận, nói “mi lên đây tòm tèm với chị mi chứ hái lá chanh lá chiếc chi”, khiến hắn nổi khùng rồi điên tiết cầm dao lao vào chém anh Thọ.

Anh Thọ bỏ chạy và ngã từ lán trại xuống đất, hắn nhảy xuống chém vào người và cắt vào cổ làm nạn nhân chết tại chỗ. .

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát . Ảnh: Hồ Hà
Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát . Ảnh: Hồ Hà

 

Lúc này, chị Lê Thị Yến thấy vậy vừa địu con chạy xuống phía suối Kèn Tà (bản Phồng) vừa kêu cứu. Mằn cầm dao rượt đuổi theo được một đoạn thì gặp và Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ), Mằn lao về phía bà Dương dùng dao hạ sát bà.

Hắn tiếp tục đuổi theo mẹ con chị Yến đến suối Kèn Tà. Tại đây, do vướng rào chắn nên chị Yến không vượt qua được. Chị ôm con chạy dọc bờ suối tìm đường thoát thân. Vi Văn Mằn như con thú khát máu lao đến, vung dao hạ gục chị Yến. Đứa trẻ 8 tháng tuổi sau lưng người mẹ ngóc đầu dậy vì ngạt nước ngay sau đó đã bị tử vong vì ác thủ tiếp tục cầm dao sát hại.

 

Ngôi nhà của kẻ thủ ác Vi Văn Mằn

Ngôi nhà của kẻ thủ ác Vi Văn Mằn. ảnh: Hồ Hà

 

Mằn được người dân bản Phồng đánh giá là một người hiền lành, trầm tính và ít nói. Vì thế, đến giờ phút này, từ người già đến trẻ, không ai có thể lý giải được nổi được vì sao Mằn lại cuồng sát man rợ như thế.

 

 

người dân bản Phồng từ già đến trẻ không ai lí giải nổi vì sao Mằn lại cuồng sát man rợ như vậy?. Ảnh Hồ Hà

Người dân bản Phồng từ già đến trẻ không ai lí giải nổi vì sao Mằn lại cuồng sát man rợ như vậy. Ảnh Hồ Hà

 

Ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng công an xã Tam Hợp cho biết, ngày 2/7, sau khi gây án xong, Vi Văn Mằn vẫn về bản và không có biểu hiện gì khác thường. Kể cả khi dân bản tổ chức lễ tang cho các nạn nhân, Mằn cũng đến dự vì vậy không ai nghĩ Mằn là kẻ gây ra vụ thảm án đau lòng.

Tại cơ quan điều tra, Mằn khai rằng, sau khi gây án hắn đã dùng thanh nứa châm lửa đốt chiếc áo vấy máu nhằm để phi tang, sau đó y ra suối tắm sạch sẽ rồi vòng theo đường mòn về coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến chập tối ngày 2/7, Mằn bình thản có mặt trong đám đông dân bản đến để chia buồn với gia đình các nạn nhân.

 

từ lời khai của Mằn , cơ quan điều tra đã thu được các hung khí. Ảnh CA cấp
từ lời khai của Mằn , cơ quan điều tra đã thu được các hung khí. Ảnh CA cấp

 

Từ lời khai của nghi phạm, các trinh sát đã thu giữ được thanh nứa mà đối tượng Mằn đã đốt bộ quần áo và nhiều con dao, quả chanh mà đối tượng này đã hái ở nhà anh Lo Văn Thọ.

Theo điều tra viên, số dao này hiện phải gửi đi giám định mới có thể khẳng định được đâu là hung khí gây án trực tiếp.

Dự kiến hôm nay, 21/7, nghi phạm Vi Văn Mằn sẽ được di lý về trại giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An.

Hồ Hà/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top