Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 3 người trong gia đình: Rể cũ bàng hoàng khi biết con, vợ và mẹ vợ cũ bị sát hại

Thứ ba, 11:16 14/08/2018 | Pháp luật

GiađinhNet - Cô gái duy nhất may mắn thoát chết trong vụ thảm sát ở Tiền Giang cho biết, kẻ thủ ách chính là anh rể - chồng thứ 2 của chị gái mình.

Chiều 13/8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ 3 người bị sát hại trong gia đình ở xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái bà Hoa) và bé A.(5 tuổi, con chị Ngân). Người may mắn sống sót trong vụ thảm án là em gái chị Ngân, 17 tuổi.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ được đoạn dây dù nghi là hung khí mà thủ phạm đã sử dụng sát hại 3 người trong gia đình nạn nhân. Ngoài ra, vòng vàng trên người các nạn nhân không còn, hơn 10 triệu đồng cùng chiếc xe máy và bốn điện thoại cũng bị nghi phạm lấy đi.


Nghi phạm K. (phải) cùng nạn nhân chụp ảnh cưới. Ảnh: Người Lao Động

Nghi phạm K. (phải) cùng nạn nhân chụp ảnh cưới. Ảnh: Người Lao Động

Theo Trí thức trẻ, khoảng 6h sáng cùng ngày, chồng bà Hoa đi làm về đến nhà thì phát hiện vợ, con gái tử vong trong nhà. Cháu ngoại 5 tuổi tử vong ngoài vườn và con gái ông sống sót nhưng bị trói tay chân ở trong phòng.

Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, Nguyễn Đăng K. (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là chồng thứ hai của chị Ngân) được cho là nghi phạm.

Nạn nhân cho biết, cô bị siết cổ đến ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì bị thủ phạm phát hiện nên van xin tha chết. Thủ phạm đã trói tay, chân cô gái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua tìm hiểu của phóng viên ĐSVN, từ khi cưới nhau, K dọn về ở nhà bên vợ và cả hai chưa có con chung. Từ khi về ở nhà vợ, K làm đủ nghề. Gần đây nhất là chuyển sang làm tiếp thị thuốc lá và những người hàng xóm cũng ít tiếp xúc với K. Ngay cả một vài người bà con với nạn nhân còn không biết tên K.


Anh Bằng khóc khi nhắc đến con gái, vợ và mẹ vợ cũ.

Anh Bằng khóc khi nhắc đến con gái, vợ và mẹ vợ cũ.

Thất thần trước cổng nhà vợ cũ, anh Phan Minh Bằng (chồng cũ chị Ngân, bố của bé A.) liên tục lấy tay gạt nước mắt, đau đớn gọi tên con gái nhỏ.

Đến thời điểm hiện tại, anh Bằng vẫn không tin cả gia đình vợ và con gái ruột của anh bị chồng sau của vợ sát hại. "Sao nó ác dữ vậy, sao lại làm thế, nó giết chết mẹ, vợ cũ của tôi rồi. Con gái tôi mới 5 tuổi mà nó cũng không tha là sao", anh Bằng nấc nghẹn.

Anh Bằng cũng cho biết, "Tôi với vợ hết duyên nên đã chia tay, còn con là con chung, tôi cũng cố gắng phụ vợ tiền nuôi bé ăn học đàng hoàng, cứ nửa tháng tôi lại đến đón bé về nhà nội chơi. Có ai ngờ đâu, tôi đã không còn được gặp con gái nữa rồi..."


Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân đau lòng khi nhắc đến cháu nội. Ảnh: Tiền phong

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân đau lòng khi nhắc đến cháu nội. Ảnh: Tiền phong

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1967, bà nội của cháu A.) đau xót kể lại, con trai bà là anh Bằng có quen biết và yêu chị Ngân. Đến năm 2012 thì đôi trẻ tổ chức đám cưới, công việc của anh Bằng và chị Ngân là làm gia công nữ trang bạc rồi giao cho các cơ sở kinh doanh.

Vào đầu năm 2013, chị Ngân sinh cháu gái Phan Ngọc A.. Đến khoảng giữa năm 2015 do "cơm không lành canh không ngọt" nên anh Bằng và chị Ngân li dị. Do cháu Anh chỉ vừa 2,5 tuổi nên toà án cho chị Ngân quyền nuôi dưỡng, đồng thời anh Bằng có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con.

Thông thường cứ 2 tuần thì cháu Anh được đón về nhà nội chơi vào chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật thì bên nội đưa cháu Anh trở về ngoại để đi học hành. Cũng vào chiều qua 12/8, cháu Anh vừa được bên nhà nội đưa trở về nhà ngoại để thứ hai đi học thì vụ việc đau lòng đã xảy ra.


Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc đau lòng lại xảy ra. Ảnh: Thời đại

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc đau lòng lại xảy ra. Ảnh: Thời đại

Theo người thân của chị Ngân, trước khi xảy ra sự việc, chị Ngân thường bán rau củ ở khu công nghiệp Tân Hương.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, từ kết quả khám nghiệm ban đầu và lời khai của nhân chứng, bước đầu cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định thủ phạm gây án và đang tập trung lực lượng truy bắt.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top