Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thai phụ bị chồng chém rơi con ở TP HCM: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Thứ hai, 15:14 16/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ người chồng vung dao chém vào bụng vợ đang mang thai tuần thứ 37, làm thai nhi rớt ra ngoài ở TPHCM khiến dư luận choáng váng, đau lòng.

Vụ thai phụ bị chồng chém rơi con ở TP HCM: Lời kể hãi hùng của nhân chứng 1

Sản phụ H.N hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe rất yếu. Ảnh: ĐB

Một số nhân chứng vụ án cho hay, trong quá trình chung sống, cặp vợ chồng đã qua một lần đổ vỡ này thường xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm của vụ sát hại có thể bắt nguồn từ ghen tuông…

Tấn thảm kịch gia đình

Ông Lưu Hùng Sơn (51 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố 37 (chung cư lô C, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), người ở sát vách nhà đôi vợ chồng Võ Khánh K (SN 1979, quê Tây Ninh) và Võ Thị H.N (SN 1980, quê Thái Bình), cũng là người đầu tiên phát hiện tấn thảm kịch, kể lại vụ việc: “Đêm 11 rạng sáng 12/12, khi vợ chồng tôi còn thức xem tivi thì nghe có tiếng trẻ con khóc thét ở sát vách tường. Vợ chồng tôi biết H.N đang mang thai nên ngỡ là sinh con rơi trong nhà bèn chạy qua xem. Đến phòng cháu H.N thì đèn vẫn sáng nhưng bên trong cửa khóa trái, chúng tôi cố nhìn vào thì thấy nền nhà ngập máu. Cháu H.N nằm sát cửa gần như bất tỉnh, bên cạnh là bé sơ sinh, cuống rốn còn dính vào người mẹ…”.

Thấy cảnh tượng kinh hãi trên, vợ chồng ông Sơn hét to gọi nhiều người đến giúp. “Đạp bung cửa vào nhà, chúng tôi thấy H.N bị nhiều vết dao chém, ruột lòi cả ra ngoài. Đứa bé thì khóc ngặt, mình nhầy nhụa, mặt tái ngắt không còn giọt máu, dưới mông bé bị một nhát dao chém khá sâu. Chúng tôi, người lo gọi xe cấp cứu, người lo gọi công an. Có mấy người đi vòng quanh nhà tìm chồng của H.N thì thấy K nằm khuất sau cửa phòng tắm, tay có vết cắt, cổ họng bị đứt nhưng còn thoi thóp thở”, ông tổ trưởng rùng mình kể tiếp.

Theo lời ông Sơn, sau khi nhận được tin, công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa cả gia đình đi cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 2 con dao dính đầy máu nằm trên sàn nhà. Nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, khả năng lớn đây là vụ chồng chém vợ con rồi tự tử. Tuy nhiên, hiện chân tướng vụ việc vẫn chưa sáng tỏ bởi người chồng Võ Khánh K. đang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

Theo BS Hoàng Tuấn (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất) ít nhất phải đến hôm nay (16/12) K mới có thể nói chuyện để phục vụ việc lấy lời khai vì đang đặt ống nội khí quản. Trong khi đó, người vợ Võ Thị H.N đang được điều trị tại Khoa Gan Tụy Mật, Bệnh viện Chợ Rẫy khả năng hồi phục tốt nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Riêng bé trai được sinh ra trong một thảm cảnh chưa từng có đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc hết lòng. Bé bị vết chém dài 8cm cắt ngang hai mông, thấu đến xương cùng, mất nhiều máu. Bé chào đời tại nơi kém vệ sinh nên dù đến thời điểm này đã tự thở, tập bú 5ml sữa/lần và 8 lần/ngày nhưng các bác sỹ chưa thể đưa ra một tiên lượng khả quan.

Đổ vỡ sau ly hôn

Đôi vợ chồng trẻ K và H.N dọn về chung cư Tây Thạnh khoảng 3 năm trở lại đây, khoảng thời gian này cũng khiến hàng xóm láng giềng đôi ba phen chứng kiến cảnh cãi vã, xô xát, đặc biệt là dạo gần đây. Ông Lưu Hùng Sơn là người từng trực tiếp chứng kiến, hòa giải sau những trận cãi vã của đôi vợ chồng trẻ. Trước đó, lúc mới dọn về, đôi vợ chồng cùng là kỹ sư tin học này sống khá êm ấm. Theo một số hàng xóm, chị H.N từng đổ vỡ hôn nhân, có một con trai khoảng 4 tuổi. Anh K cũng bỏ vợ khá lâu. Cả hai kết hôn đã 7 năm nay.

Hàng xóm của đôi vợ chồng này cho biết thêm, thi thoảng chồng cũ và con trai chị H.N có đến thăm. Hôm xảy ra vụ việc, anh K tiếp khách và có uống rượu cùng khách tại nhà. Sau khi khách về thì thảm kịch xảy ra. Một hàng xóm (xin giấu tên) phán đoán: Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có thể phát sinh liên quan đến vấn đề chung thủy. Căn cứ vào những vết chém mà K gây ra cho vợ con và hành động cứa cổ tự vẫn chứng tỏ những lời đồn là có căn cứ.

“Những người sống tại chung cư Tây Thạnh chúng tôi thực sự tiếc nuối cho hai kỹ sư trẻ tuổi đang mưu cầu hạnh phúc hôn nhân sau một lần đổ vỡ. Chúng tôi mong là đứa con khi ra đời sẽ giúp họ có được hạnh phúc thật sự, nào ngờ…”, ông Sơn thở dài nói.

Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai: Ba nguyên nhân tâm lý dẫn đến thảm kịch

Vợ chồng Võ Khánh K và Võ Thị H.N cùng là kỹ sư công nghệ thông tin, có thu nhập cao, lại từng một lần đổ vỡ hôn nhân lẽ ra họ phải biết trân trọng cuộc sống hạnh phúc đang có. Vậy, vì sao thảm cảnh lại xảy ra? Cho đến nay vẫn chưa xác định được nguyên cớ trực tiếp. Nhưng qua lời kể của bà con sống ở lô C chung cư Tây Thạnh thì không ít lần người dân chung cư đã chứng kiến cảnh vợ chồng này cãi nhau gay gắt, có lúc còn dẫn đến ẩu đả. Theo tôi có thể lý giải câu chuyện đau lòng này như sau:

1/ Trong cuộc sống hiện đại, một số cặp vợ chồng trí thức vì quá đề cao cái tôi, nên khi có trục trặc giữa vợ chồng, để khẳng định mình đúng, họ thường dùng những lời lẽ cay độc, những ngôn từ “đắc địa” nhưng khó nghe để nhục mạ, xúc phạm đối phương. Do đó, họ không chịu lắng nghe nhau, không nghĩ đến cảm xúc của người bạn đời. Bởi thế không những không giải tỏa được bức xúc, hiểu lầm mà càng làm cho mâu thuẫn thêm trầm trọng.

2/ Với những người đã ly hôn, giữa vợ chồng cũ không còn ràng buộc nhưng vẫn có trách nhiệm với con cái. Việc tạo điều kiện để những đứa con có cha mẹ ly hôn được tiếp nhận tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ đã được pháp luật bảo vệ. Vậy mà khi thấy chồng cũ và con trai chị H.N đến thăm, K lại khó chịu rồi sau đó ghen tuông, cãi vã với vợ. Điều này chứng tỏ K không chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh của người tái hôn, không có niềm tin vào tình yêu.

3/ Hiện nay trong xã hội, có một số người khi gặp trắc trở, khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, họ không tìm giải pháp lành mạnh, tích cực để khắc phục mà lại tìm đến các tệ nạn như ma túy, rượu chè…Và rượu đã gây ra biết bao vụ chém giết man rợ. Dù cho nguyên nhân gì thì hành vi bạo hành đến mất hết nhân tính của K cần phải bị lên án và là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội.
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 19 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top