Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thông tin mới nhất về vụ nổ súng ở đầm tôm cống Rộc (Tiên Lãng, Hải Phòng)

Thứ tư, 07:13 09/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Cả ông Vũ Văn Luân và ông Nguyễn Văn Phao đều đề nghị huyện Tiên Lãng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình. Ông Luân cho rằng mình đã mua lại của ông Phao, trong khi ông Phao cho rằng đất đầm này là ông được huyện giao, nên đầm là của ông.

Trước đó, như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 21h25 ngày 5/8, tại khu đầm nuôi tôm cống Rộc do anh Đặng Văn Như đang canh tác đã xảy ra vụ nổ súng làm anh Nguyễn Thế Anh (sinh 1984) đang canh đầm tôm cho chủ bị thương.

Trước sự việc xảy ra, UBND huyện Tiên Lãng đã mời các bên liên quan tới họp để giải quyết vụ việc trên.


Khu vực cống Rộc nơi xảy ra sự việc

Khu vực cống Rộc nơi xảy ra sự việc

Theo đó, chiều ngày 8/8, các bên liên quan gồm ông Nguyễn Văn Phao (xã Vinh Quang), ông Vũ Văn Luân (xã Hùng Thắng) cùng hai người thuê đầm là Đặng Văn Như (thuê lại của ông Luân) và Nguyễn Văn Du (thuê đầm của ông Phao) đều có mặt.

Tại đây, lãnh đạo huyện đã yêu cầu hai ông Nguyễn Văn Phao và Vũ Văn Luân cùng với hai người thuê đầm là Đặng Văn Như và Nguyễn Văn Du không được gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Ông Trần Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, cuộc họp cũng đề cập nguồn gốc đất đai của khu đầm đang tranh chấp giữa ông Vũ Văn Luân và ông Nguyễn Văn Phao.

Cụ thể, năm 1994, huyện Tiên Lãng giao cho ông Nguyễn Văn Phao 15 ha đất bãi bồi ven sông để nuôi trồng thuỷ sản, đến 2009 là hết hạn. Tháng 9/2009, huyện có thông báo gửi ông Phao yêu cầu dừng sản xuất và ban hành quyết định thu hồi.

Tuy nhiên, trước khi hết hạn, ông Nguyễn Văn Phao đã chuyển nhượng diện tích đầm trên cho ông Vũ Văn Luân với số tiền 30 triệu đồng.

Sau đó, ông Luân đề nghị phòng TNMT huyện Tiên Lãng chứng nhận việc chuyển nhượng trên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đầm này sang tên mình. Song do chưa đủ căn cứ và thời hạn giao đất gần hết nên UBND huyện Tiên Lãng đã trả hồ sơ và không làm.

Đến năm 2010, ông Vũ Văn Luân cho ông Nguyễn Văn Phao thuê lại 6 ha đầm của ông Luân để sản xuất, cộng với hơn 2,5 ha bị nhà nước thu hồi xây khu nuôi tôm xuất khẩu.

Năm 2014, ông Luân cho Đặng Văn Như thuê 6 ha để nuôi trồng thuỷ sản.

Đến năm 2017, ông Nguyễn Văn Phao dùng 6 ha thuê lại của ông Luân cho Nguyễn Văn Du thuê canh tác. Như vậy, trong phần diện tích 12 ha này đều có 2 chủ canh tác, thả giống là ông Như và ông Du.

Cùng thời gian này, cả ông Vũ Văn Luân và ông Nguyễn Văn Phao đều đề nghị huyện Tiên Lãng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

Ông Luân cho rằng mình đã mua lại của ông Phao, trong khi ông Phao cho rằng đất đầm này là ông được huyện giao, nên đầm là của ông. Nay huyện muốn chuyển sang thuê đất, ông cũng đồng ý.

Ông Trần Văn Khanh thừa nhận, việc quản lý khu đầm trên là thẩm quyền của huyện, nhưng huyện vẫn chưa thực hiện được quyền quản lý của mình. Trong cuộc họp, huyện cũng đã tuyền truyền, vận động hai ông giải quyết theo các quy định pháp luật.

“Nếu hai bên tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng đầm thì có thể ra toà xử lý, còn huyện giao phòng TNMT nghiên cứu hồ sơ tài liệu, báo cáo thành phố để xin chủ trương xử lý theo quy định” – ông Khanh nói.

Theo ông Trần Văn Khanh, cả hai ông Nguyễn Văn Phao và Vũ Văn Luân đều chưa được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Việc hai ông này cho người khác thuê đầm là giao dịch dân sự. Huyện đã yêu cầu hai ông thuê đất (ông Như và ông Du) phải thực hiện theo quy định pháp luật, không được gây mất ANTT.

“Về vụ nổ súng xảy ra ở đầm tôm tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng tối ngày 5.8, hiện công an huyện đang phối hợp với các phòng chức năng của công an thành phố để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định” – ông Khanh nói.

Minh Lý

minh lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top