Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại hotgirl đất Hà thành: Hung thủ lên mạng để theo dõi quá trình phá án

Thứ hai, 11:21 23/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 7 giờ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Long Biên, Hà Nội) đã bắt được 2 đối tượng tham gia vụ sát hại em Quách Khánh Linh (SN 1999, trú tại tổ 12, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) vào tối 19/11. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trí Long (25 tuổi, còn gọi là Long “rồng”, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) - kẻ cầm dao đâm em Linh - luôn tỏ thái độ lạnh lùng.

 

Hung khí vụ án và đối tượng Long “rồng” tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).
Hung khí vụ án và đối tượng Long “rồng” tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).

 

Buổi tối định mệnh

Chiều tối 19/11, mọi người trong con ngõ nhỏ thuộc tổ 12 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) hoảng hốt, kinh hãi khi phát hiện em Quách Khánh Linh bị một nam thanh niên rút dao đâm ngay trước cửa nhà. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Linh đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Một nhân chứng cho hay, sau khi gây án, 2 nam thanh niên lạ mặt đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngược dòng câu chuyện, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thì vào tối 19/11, bố mẹ đi vắng nên chỉ có Linh và một người bạn ở nhà. Bất ngờ có tiếng chuông cửa, Linh đi xuống thì thấy 2 nam thanh niên đứng bên ngoài. Sau khi mở cửa, 2 thanh niên này có hỏi về mẹ của Linh. Cô gái cho biết bố mẹ đều không có nhà. Sau đó, Linh và người bạn định đóng cửa thì bất ngờ một thanh niên túm lấy Linh yêu cầu phải gọi mẹ về, khiến hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, một trong hai đối tượng đã dùng dao đâm một nhát vào người cô gái. Sau tiếng hét thất thanh, 2 thanh niên lạ mặt nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bà Hồng, một người dân sống gần hiện trường xảy ra vụ án mạng nhớ lại: Khi nghe tiếng hét, mọi người chạy đến nhưng không thể làm gì hơn. Có người còn nhận ra hai thanh niên này đã từng xuất hiện tại nhà Linh. Theo bà Hồng, nhìn 2 nam thanh niên này rất bặm trợn.

Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Trí Long và Nguyễn Quang Tùng (24 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Ngay trong tối 19/11, các trinh sát của Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) đã rà soát các địa bàn mà 2 đối tượng này có thể lẩn trốn. Đến 21h cùng ngày, Long bị bắt tại một quán Internet trên địa bàn quận Tây Hồ. 8h sáng 20/11, Tùng cũng bị cơ quan công an phát hiện và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Long đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 19/11, Long và Tùng đi xe máy đến nhà Linh. Tùng bấm chuông và thấy Linh xuống mở cửa. Lúc này cô gái trẻ tỏ ra không hài lòng với thái độ của 2 vị khách nên định đóng cửa quay lên nhưng bị Long ngăn cản và nảy ra cãi vã. Long bất ngờ tát Linh và bị Linh phản ứng lại. Long liền rút con dao gọt hoa quả đem theo trong người đâm vào người Linh khiến cô gái gục  xuống. Sau đó Long và Tùng bỏ đi. Con dao gây án được đối tượng vứt vào một nhà dân trên đường đi. Long khai, hắn trốn vào một cửa hàng Internet để theo dõi tin tức.

Hé lộ nguyên nhân vụ việc

Sau khi bắt giữ được 2 đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ giữa Long và bà Lan (mẹ Linh) có quen biết. Bà Lan từng nhờ Long đi đòi nợ cho mình. Tuy nhiên, do chưa nhận được tiền công nên Long thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa bà Lan. Long cũng đã nhiều lần xuất hiện ở khu vực nhà bà Lan với dáng vẻ “ngổ ngáo”.

Được biết, Linh vốn học giỏi nên được các bạn cùng trang lứa trong khu rất ngưỡng mộ. Một người bạn thân của Linh với khuôn mặt chưa giấu hết vẻ bàng hoàng tâm sự: Linh là cô gái tâm lý, thường xuyên lắng nghe bạn bè và luôn có lời khuyên bổ ích trong mọi chuyện. Linh rất năng động, học giỏi và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường. Cũng theo người bạn này, Linh có năng khiếu nhảy. Trước đó vài ngày, Linh và các bạn đã tập luyện một tiết mục nhảy để chuẩn bị tham gia văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Một người bạn khác của Linh cho hay, qua nhiều lần tâm sự, Linh luôn bày tỏ ước muốn được trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Chính vì thế, ngoài việc học hàng ngày, Linh còn tham gia các nhóm nhảy. Tại trường, Linh là một lớp trưởng năng nổ.

Sau cái chết oan uổng của Linh, cư dân mạng lan truyền một dòng tâm trạng của cô gái này đăng tải trước đó trên trang Facebook cá nhân với nội dung buồn thảm. Theo một người bạn của Linh thì một giáo viên nơi Linh theo học mới mất, nên rất có thể đã khiến cô gái đa cảm này có tâm trạng buồn. Một người hàng xóm cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, bố mẹ Linh rất đau khổ, đặc biệt là mẹ Linh luôn nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống và tự dằn vặt mình.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, một cán bộ điều tra cho biết: Tại cơ quan công an, trong quá trình lấy lời khai, đối tượng Long luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc cười, lúc im bặt. Long vốn là kẻ lang thang, không nghề nghiệp và có mối quan hệ khá phức tạp với nhiều đối tượng “xã hội”. Tuy nhiên đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự. Còn về Tùng, tại cơ quan công an đã khai nhận vào ngày xảy ra vụ việc anh ta được Long rủ đi cùng. Tùng cho rằng mình là người bấm chuông cửa nhà bà Lan nhưng không có ý định hại Linh.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top