Vụ “phù phép” điểm thi ở Hòa Bình: Triệu tập thêm nhiều cán bộ liên quan
GiadinhNet - Danh tính những người được Công an tỉnh Hòa Bình triệu tập để xác minh là tổ trưởng tổ chấm thi và 2 ủy viên.
Liên quan đến vụ việc gian lận trong chấm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình, hiện cơ quan công an đã triệu tập thêm 3 người có liên quan đến vụ việc này.
Các cán bộ này gồm: Ông Đào Ngọc Thuật - giáo viên Trường THPT Mường Bi (huyện Tân Lạc).
Ông Nguyễn Tân Hưng - giáo viên Trường THPT Đại Đồng (huyện Lạc Sơn). Được biết, vị này được tăng cường biệt phái từ Trường THPT Đại Đồng về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để làm việc và vị này không có tên trong danh sách những người chấm thi.
Còn ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, tổ trưởng tổ chấm thi (Sở GD&ĐT Hòa Bình) được mời đến cơ quan công an để bàn giao tài liệu, máy tính cho cơ quan này điều tra.
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Ảnh: PV
Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết: “Tôi cũng chưa rõ bên công an làm việc như nào, chi tiết cụ thể vẫn chưa nắm được”.
Trong một diễn biến khác, ngày 6/8, Ban thường vụ UBND tỉnh Hòa Bình vừa họp để xem xét trách nhiệm của ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình khi để xảy ra gian lận trong chấm thi THPT quốc gia. Nhất là khi trước đó vị này đã nhiều lần khẳng định mọi quy trình trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy trình.
Trước đó, ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 đối tượng liên quan đến gian lận chấm thi tại Hòa Bình. Cả hai bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trong ngôi nhà của ông Đỗ Mạnh Tuấn, cảnh sát khám xét nhiều tài liệu, giấy tờ để xác minh những sai phạm trong khâu chấm thi trắc nghiệm.
Hai đối tượng này gồm: Đỗ Mạnh Tuấn, (sinh ngày 4/12/1979, trú tại Khu 7, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn, (sinh ngày 12/01/1981, trú tại Tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án.
Nhật Tân
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 20 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 21 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 21 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.