Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người mang hai họ ở Hải Dương: Thu hồi giấy khai sinh, xét kỷ luật cán bộ

Thứ sáu, 13:23 14/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Một động thái đáng hoan nghênh của UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) đối với vụ việc này đã được đưa ra hôm 12/6.

> Chuyện lạ ở Hải Dương: Người mang hai họ/ Vụ “Người mang hai họ” ở Hải Dương: Phạm tội chiếm đoạt trẻ em / Vụ “người mang hai họ” ở Hải Dương: Xã nhận sai nhưng chưa sửa 

Vụ người mang hai họ ở Hải Dương: Thu hồi giấy khai sinh, xét kỷ luật cán bộ 1

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kim Thành làm việc với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: L.P.

Theo đó, huyện sẽ nhanh chóng thu hồi giấy khai sinh mà xã Thượng Vũ đã cấp sai thẩm quyền cho cháu Quân. Đồng thời, các sai phạm của cán bộ liên quan cũng sẽ được làm rõ, xử lý nghiêm...

Xã đã sai hoàn toàn

Liên quan đến sự vụ cháu Nguyễn Hải Quân (trú tại xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương) bị anh Đỗ Hải Minh (xã Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương) chiếm đoạt trái phép mà Báo GĐ&XH đã thông tin, ngày 12/6, UBND huyện Kim Thành đã có buổi làm việc với phóng viên.

Theo ông Nguyễn Quốc Cảnh- Trưởng phòng Tư pháp hộ tịch huyện Kim Thành thì UBND huyện đã có chỉ đạo kiểm tra thông tin vụ việc. Kết quả cho thấy, UBND xã Thượng Vũ khi tiến hành cấp giấy khai sinh cho cháu Quân, mang họ Đỗ là hoàn toàn trái thẩm quyền. Thực tế, từ năm 2007 đến năm 2012, chị Nguyễn Thị Hương có sinh sống và làm việc ở xã Thượng Vũ nhưng không làm các thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú.

Tuy nhiên, tháng 7/2010, anh Minh mang theo Giấy chứng sinh do Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp ra xã Thượng Vũ làm Giấy khai sinh cho cháu Quân. Theo quy định hiện hành, chị Hương và anh Minh không có đăng ký kết hôn, thì xã phải làm thủ tục nhận cha con cho anh Minh, cháu Quân theo quy định. Điều kiện bắt buộc là chị Hương phải có mặt, phải đồng ý và ký vào hồ sơ xin nhận cha con nêu trên. Tuy nhiên, chị Hương không có thủ tục tạm trú, thường trú tại địa phương thì xã Thượng Vũ cũng không có thẩm quyền để làm thủ tục. Bất chấp quy định này, xã Thượng Vũ vẫn làm thủ tục khai sinh cho cháu Quân, đã vi phạm về trình tự, thủ tục. Chị Hương không có mặt, cũng không đồng ý và không ký vào hồ sơ, lời khai trên hồ sơ đang lưu trữ tại xã chỉ là của riêng anh Minh.

Theo ông Cảnh, ngay khi biết thông tin này, Phòng Tư pháp hộ tịch đã tiến hành xác minh. Việc cháu Quân có giấy khai sinh mang họ Đỗ do xã Thượng Vũ cấp là trái pháp luật như đã nói ở trên. Ngoài ra, cháu Quân có một giấy khai sinh khác, mang họ Nguyễn do UBND xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương cấp. Qua xác minh, việc xã Thống Nhất cấp giấy khai sinh cho cháu Quân dựa trên Giấy chứng sinh do Trạm y tế xã Việt Hưng, huyện Kim Thành cấp, ông ngoại cháu Quân là người đi khai sinh. Cả thẩm quyền và thủ tục đã được xã Thống Nhất thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, kiểm tra tại xã Việt Hưng, không có ai là sản phụ Nguyễn Thị Hương sinh con ngày 10/6/2010 tại xã này. UBND huyện Kim Thành sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thông tin này, đồng thời xử lý kỷ luật cán bộ liên quan theo quy định. Như thế, cả hai giấy khai sinh của cháu Quân đều đang có vấn đề.

Cán bộ sai, sẽ kỷ luật

Cũng trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Toán- Chánh văn phòng UBND huyện Kim Thành cho biết, huyện rất quan tâm đến vấn đề này và quan điểm là sẽ xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm, tùy theo mức độ.

Mặt khác, theo ông Toán, qua phản ánh của Báo GĐ&XH về việc UBND xã Thượng Vũ có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ thủ tục nhận cha con cho anh Đỗ Hải Minh, UBND huyện cho rằng đó là thông tin quan trọng. Văn phòng Ủy ban sẽ tham mưu với Chủ tịch UBND huyện để giao nhiệm vụ cho cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Thành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. “Quan điểm của huyện là nếu có sai phạm, phải nhanh chóng khắc phục. Đối với cán bộ, kiên quyết không bao che, ai sai đến đâu, xử lý đến đấy, theo đúng quy định hiện hành”, ông Toán nói.

Xin hoan nghênh tinh thần cầu thị, tích cực vào cuộc và xử lý vụ việc có trách nhiệm của UBND huyện Kim Thành nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hai mẹ con cháu Quân.

Sự việc đến đây đã quá rõ ràng, chúng tôi đề nghị các cấp ngành liên quan huyện Kim Thành sớm có biện pháp để đưa cháu Quân, hiện vẫn đang bị anh Đỗ Hải Minh chiếm giữ trái phép về với mẹ.
 
Lâm Phong
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top