Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nghi người đàn ông đi ô tô bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên bây giờ ra sao?

Thứ tư, 07:00 30/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được văn bản hay thông báo chính thức nào từ phía cơ quan CSĐT...", Trưởng công an xã Đức Chính cho biết.

Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT khẳng định, thông tin vụ bắt cóc trẻ em là sai sự thật, nhưng đối tượng đang bị tạm giữ đề điều tra về hành vi dâm ô.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, gần một tháng qua tại thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi Trần Văn Phương (SN 1980), trú tại thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bị nghi ngờ bắt cóc trẻ con nên bị người dân nơi đây bắt giữ và giao cho công an.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang đã làm rõ vụ việc và xác nhận không có chuyện người đàn ông tên Phương bắt cóc trẻ con, nhưng tiến hành giam giữ Phương và điều tra về hành vi dâm ô với bé gái 9 tuổi.

Do nghi ngờ bắt cóc trẻ con nên Phương bị người dân xã Phụng Công bắt giữ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Do nghi ngờ bắt cóc trẻ con nên Phương bị người dân xã Phụng Công bắt giữ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, chiều 2/5, Phương điều khiển ôtô BKS 34A - 186.94 đến xã Phụng Công với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà anh Lê Văn V. trú tại thôn Khúc thấy mở cổng nên y đã vào nhà.

Khi vào nhà, Phương gặp con gái anh V. (9 tuổi) nên đã dùng tay sờ lên người và bế cháu lên. Đúng lúc này, anh V. đi làm về, thấy hành động của Phương nên nghi ngờ đối tượng bắt cóc con gái nên anh đã hô hoán. Thấy vậy, người dân đã vây bắt Phương và thông tin cho Công an huyện Văn Giang về giải quyết.

Thời điểm công an có mặt tại hiện trường, Phương bị người dân đánh trọng thương ở mặt, tay. Sau đó, đối tượng được đưa đi đến cơ sở y tế điều trị.

Cũng theo Công an huyện Văn Giang, quá trình khám xét ô tô của Phương, lực lượng chức năng thu giữ gần 51 triệu đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động, 8 đồng hồ, 22 loại trang sức bằng vàng như: dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn, bông tai các loại; 1 thau kim loại màu đồng, 1 máy tính xách tay hiệu Asus.

Đối tượng Phương cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: H.Yến

Đối tượng Phương cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: H.Yến

Phương khai, số tài sản trên do y trộm cắp trước đó của gia đình bà Chu Thị Oanh, trú tại xã Tân Tiến (huyện Văn Giang) cùng hàng chục hộ dân khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Tuy được Cơ quan CSĐT khẳng định việc bắt cóc trẻ em xã Phụng Công là sai sự thật nhưng đối tượng Phương tiếp tục bị giam giữ để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em và mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khi đó, đối tượng đã có 2 tiền án với 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và ra tù năm 2016.

Trở lại thôn Lưu Xá, xã Đức Chính (nơi đối tượng sinh sống), người dân nơi đây đã ít bàn tán như những ngày đầu khi Phương bị bắt. Không ai nghĩ Phương bị công an điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Bà M. không tin con trai mình có hành vi dâm ô trẻ em. Ảnh: Đ.Tùy

Bà M. không tin con trai mình có hành vi dâm ô trẻ em. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Phạm Thị M. (SN 1955, mẹ đẻ Phương) thông tin, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cuộc sống gia đình vẫn bình thường không có gì xáo trộn, vợ Phương vẫn đi làm tại công ty và con gái vẫn đến trường học.

“Lúc đầu dân làng cũng xì xào to nhỏ, nói thế này thế khác nhưng tôi tin là con mình không bắt cóc trẻ em vì tôi biết tính nó như vậy.

Từ hôm bị Công an huyện Văn Giang bắt giữ đến nay, gia đình tôi có lên thăm nom và hỏi tin tức nhưng chưa lần nào được gặp. Gia đình chỉ nộp tiền chạy chữa vết thương ở bệnh viện khi bị dân làng quây đánh”, bà M. cho biết.

Lý giải về việc trên xe ô tô của con trai có nhiều điện thoại, mẹ đối tượng Phương kể, bà có nghe con dâu (vợ Phương) nói, chồng có mua điện thoại của mọi người sau đó bán lại để kiếm lời, chứ không phải ăn trộm. Còn về hành vi dâm ô trẻ em thì bà tin con mình không làm chuyện đó.

Ngôi nhà đối tượng Phương sinh sống tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà đối tượng Phương sinh sống tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Theo ông Cao Văn Thỏa - Trưởng công an xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng), cho đến nay, Công an huyện Văn Giang có về địa phương 2 lần để xác minh thân nhân và tổ chức khám nhà Phương nhưng việc khám nhà không thu giữ được bất cứ vật chứng nào khả nghi.

"Đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được văn bản hay thông báo chính thức nào từ phía cơ quan CSĐT. Còn thông tin khẳng định Phương không bắt cóc trẻ con và đang bị Công an huyện Văn Giang giam giữ để điều tra hành vi dâm ô, tôi đều xem qua kênh thông tin báo chí”, ông Thỏa cho biết.

Vụ người đàn ông bị nghi ngờ bắt cóc bé gái: Trưởng công an xã nói gì? Vụ người đàn ông bị nghi ngờ bắt cóc bé gái: Trưởng công an xã nói gì?

GiadinhNet - “Đến khoảng 16h30 cùng ngày, việc khám nhà hoàn tất và cơ quan công an không phát hiện, thu giữ được những vật khả nghi", Trưởng công an xã Đức Chính cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top