Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Mua trinh hàng chục bé gái": 3 "quý ngài" lĩnh 19 năm tù

Thứ bảy, 11:41 28/02/2009 | Pháp luật

Liên tiếp trong nhiều năm, những bé gái từ 14 đến 16 tuổi đã trở thành nạn nhân “xả xui” cho 3 người đàn ông ngoài tứ tuần lắm tiền. Có những em đã bị “má mì” đến tận trường học ép đi khách.

Ngày 27/2, TAND tỉnh Bình Định đã đưa vụ án "Mua trinh hàng chục bé gái" gây nhức nhối trong dư luận ra xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2008, thông qua những kẻ môi giới mại dâm, 3 “đại gia” trên đã nhiều lần mua dâm người chưa thành niên. Vốn xuất thân là những “tay chơi” có tiếng, lắm tiền nhiều của, nhóm khách này được nhiều em út săn đón chiều chuộng và sau đó họ lại trở thành người tìm kiếm, môi giới nhiều bé gái cho các quý ông “vui vẻ”.

Giá mỗi lần mua dâm trẻ em từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Được trả thù lao hậu hĩnh nên những "tú ông, tú bà" này liên tiếp giới thiệu cho những khách vip trên nhiều bé gái khác.
 
Như Lê Thị Mỹ Loan đã dụ dỗ, hăm dọa 7 em gái bán trinh cho Trần Thế Vinh, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Yên rồi chiếm đoạt hết số tiền của các em. Có trường hợp Loan cùng người yêu Lê Văn Từ đến tận trường học ở Phước Mỹ để bắt các em học sinh ở đây đi chiều khách.
 
Bọn chúng thường thỏa thuận giá cả qua điện thoại rồi hẹn nhau, chở các nạn nhân đến những nhà nghỉ ở ngã ba Phú Tài (TP Quy Nhơn) để phục vụ. Sau khi đã mua trinh, các đại gia này còn dụ dỗ để tiếp tục quan hệ với các bé gái nhiều lần nữa.

Kết quả điều tra xác định, Trần Thế Vinh đã mua dâm 12 em, Nguyễn Văn Ngọc 8 em và Lê Văn Yên 4 em.

Khác với phiên sơ thẩm, trong phiên tòa này, hầu hết các bị hại đều xin giảm hình phạt. HĐXX đã tuyên giảm cho Trần Thế Vinh (48 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ, ở Phước An, Tuy Phước) và Lê Văn Yên (55 tuổi, giám đốc một công ty kinh doanh vận tải ở thành phố Quy Nhơn, từ 7 năm xuống còn 6 năm tù. “Đại gia” Nguyễn Văn Ngọc 56 tuổi - kế toán trưởng Bưu điện Tuy Phước - y án 7 năm cùng về tội “mua dâm người chưa thành niên”.

Sáu bị cáo còn lại đóng vai trò môi giới cho những "quý ông" trên gồm: Lê Thị Mỹ Loan 5 năm tù giam, Nguyễn Thị Hồng Oanh 4 năm, Lê Văn Từ 3 năm, Lê Thành Hận 30 tháng, Nguyễn Thị Ngọc Bình 3 năm tù và Lương Thị Bích Thương 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về phần dân sự, các bị cáo trên bồi thường cho bị hại gần 150 triệu đồng.
 
Theo Vnexpress
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top