Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một phụ nữ bị trói, bỏ giữa đường: Trói người làm bằng chứng?!

Thứ bảy, 22:53 09/01/2010 | Pháp luật

Một người phụ nữ ôm chặt lấy chị Trinh để một người đàn ông khoảng 40 tuổi đấm vào mặt. Sau đó, cả nhà ông Tuấn mỗi người trên tay đều cầm dây áp vào trói chị Trinh. Cháu bé 5 tuổi con chị Trinh đi theo cũng bị vợ ông Tuấn tát vào mặt.

 
Xung quanh việc chị Nguyễn Thị Tố Trinh (tạm trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) bị gia đình ông Trương Ngọc Tuấn (55/21 Phan Đình Phùng, quận Tân Phú, TP HCM) nhục mạ và bắt trói đem bỏ giữa đường, dựa vào những thông tin do công an địa phương báo cáo và thực tế vụ việc xảy ra, còn rất nhiều điều nghi vấn.
 
Theo báo cáo tóm tắt diễn biến sự việc của Công an phường Tân Thành, quận Tân Phú vào ngày 7/1 (sau 5 ngày diễn ra việc chị Trinh bị gia đình ông Tuấn bắt trói bỏ giữa đường), vào ngày 2/1, chị Trinh đến đập phá gây mất an ninh trật tự nhà số 55/21 Phan Đình Phùng, như đập bể cửa kính nhà, ném phân vào người nhà nên gia đình ông Tuấn đã trói chị Trinh lại và báo công an phường.

Chị Trinh bị gia đình ông Tuấn trói chân tay, bỏ nằm giữa đường (Ảnh do bạn đọc cung cấp).


Sau đó, công an phường đã ra quyết định phạt hành chính chị Trinh số tiền 830.000 đồng. Tuy nhiên, trong toàn bộ báo cáo không hề nhắc đến việc xử lý, nhắc nhở gia đình ông Tuấn ra sao, dù trong những hình ảnh mà người qua đường ghi lại được và ý kiến nhiều người dân sống ở hẻm 55 cho thấy người nhà ông Tuấn đã có hành vi hành hạ, nhục mạ người khác!? 

Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi được biết, trước đây chị Trinh có làm đơn tố cáo người nhà ông Trương Ngọc Tuấn là Trương Quốc Thăng (tổ trưởng tổ dân phố) và Bùi Thị Hồng Nga đánh chị sẩy thai lên cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, Công an quận Tân Phú cho biết không thể khởi tố vụ án do không đủ cơ sở. 

Chiều 8/1, bà Đoàn Thị Mai Phương, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết đã mời gia đình ông Thăng lên làm việc.

Ông Thăng giải trình do gia đình phải nhiều lần chịu đựng sự đập phá của chị Trinh nhưng mỗi khi cơ quan công an đến thì chị Trinh bỏ chạy nên gia đình không còn cách nào khác là trói chị Trinh lại để làm “bằng chứng”, chờ cơ quan chức năng đến giải quyết, dù biết làm như vậy là không đúng (?!).
 
Cũng theo bà Phương, hiện hồ sơ liên quan đến vụ việc, công an phường đã lập và chuyển về công an quận xử lý. Khi được hỏi một người đứng đầu tổ nhân dân lại có hành động bị nhiều người dân phản đối như vậy, liệu có xứng đáng giữ vị trí tổ trưởng tổ nhân dân, bà Phương cho biết UBND phường cũng không đồng ý với hành vi trói người của gia đình ông Thăng và đã chỉ đạo ban điều hành khu phố họp dân xem xét lại tư cách tổ trưởng tổ dân phố của ông Thăng.
 
Theo Người Lao Động
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 58 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top