Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Một phụ nữ bị hành hung": Có dấu hiệu bao che hung thủ?

Thứ tư, 10:40 29/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, chị Vũ Thị Loan tố cáo bị một số thanh niên hành hung nghiêm trọng. Nhưng hơn 2 tháng qua, vụ việc không được chính quyền địa phương xử lý.

>
 
Theo đơn của chị Vũ Thị Loan (SN 1968, trú tại phường Tân Bình, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình): "Khoảng 16 giờ, ngày 18/5, tại nhà chị Điệp (ở thôn 2, xã Hà Yên, huyện Hà Trung), tôi đã bị anh Nguyễn Văn Thiện (trú tại xã Hà Dương) kéo theo một số thanh niên gồm anh Cường, anh Phước (trú tại thôn Nhân Lý, xã Hà Bình) mang gậy gộc, xà beng, chai thủy tinh ập đến hành hung, gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Sau khi đánh tôi, anh Thiện không xin lỗi mà còn thách thức sẽ đánh cho tôi tàn tật suốt cả đời. Tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị Công an xã Hà Yên xử lý các đối tượng trên, nhưng đều bị phớt lờ".

Được biết, tại giấy ra viện ngày 26/5/2009 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, chẩn đoán nạn nhân nhập viện do bị đánh dẫn đến đa chấn thương ở vùng ngực trái, cánh tay phải và tai trái.

Chị Vũ Thị Loan và ông Nguyễn Xuân Tuyển (Trưởng Công an xã Hà Yên).
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tuyển - Trưởng Công an xã Hà Yên cho biết: "Trước khi vụ xô xát xảy ra, Công an xã Hà Yên nhận được tin báo nên cử lực lượng đến và đưa nạn nhân ra quốc lộ 1A (đoạn Cầu Cừ, xã Hà Dương) đón xe về Tam Điệp. Trong khi đang đón xe tại khu vực Cầu Cừ, anh Thiện đã tìm đến và dùng xà beng đâm vào người chị Loan. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu. Ngày 19/5, Công an xã Hà Yên triệu tập anh Thiện, anh này đã nhận lỗi và xin chịu mọi trách nhiệm về thương tích của chị Loan".
 
Ông Tuyển còn cho biết thêm: "Hiện chúng tôi đã mời chị Loan và anh Thiện đến hòa giải, nhưng nạn nhân không đồng ý. Công an xã để chị Loan ra về để suy nghĩ, cân nhắc. Đối với Nguyễn Văn Thiện, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự địa phương, với số tiền là 500.000 đồng. Nếu nạn nhân vẫn đề nghị xử lý vụ việc theo pháp luật, chúng tôi sẽ đề nghị Công an huyện Hà Trung ra quyết định trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ giải quyết tiếp theo. Hiện hồ sơ vụ việc đang nằm ở Công an xã Hà Yên để xử lý".
 
Vụ việc đã xảy ra hơn 2 tháng, nạn nhân đã nhiều lần làm đơn đề nghị được đi giám định thương tích, nhưng không hiểu sao Công an xã Hà Yên vẫn cố tình "ngâm" hồ sơ mà không chuyển lên Công an huyện Hà Trung để giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị Công an huyện Hà Trung sớm vào cuộc để xử lý triệt để vụ việc.          
 
 Minh Hạnh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top