Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Sự khiên cưỡng của cơ quan điều tra

Thứ tư, 10:00 20/08/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Báo GĐ&XH đã đăng tải bài viết phản ánh việc chị Lê Kim Phương bị một số kẻ hành hung khiến chị sảy thai nhưng vẫn không bị xử lý.

>> Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Không khởi tố vì... sảy thai không được xác định mức độ tổn hại (?!)

Sau khi Báo đăng tải, Thượng tá Nguyễn Công Bộ - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, CQĐT huyện đã họp buổi sáng cùng ngày báo cáo vụ việc lên lãnh đạo phòng CSĐT Công an TP Hà Nội để có hướng giải quyết.

Sang Toà dân sự để giải quyết (!?)

Số báo trước chúng tôi đã đề cập đến bản thông báo số 15/CSĐT, ngày 23/6/2008 do Trung tá Lê Xuân Văn - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức ký gửi đến gia đình nạn nhân về quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra ngày 19/11/2007 tại khu vực chợ thôn Văn Giang, huyện Mỹ Đức.

Trước đó, chị Lê Kim Phương tố cáo việc chị bị hai bố con ông Phan Văn Hùng và Phan Quang Cường (anh Cường là một chiến sỹ Công an - PV) hành hung gây thương tích, dẫn đến sảy thai. Kết quả điều tra nhận định chị Phương có các di chứng và thương tích: “Sảy thai do chấn thương, nạo buồng tử cung... Việc sảy thai của chị Lê Kim Phương là hậu quả của chấn thương”.

Thế nhưng CQĐT huyện Mỹ Đức lại giải thích: “Vì bảng quy định tiêu chuẩn thương tật hiện hành không xác định mức độ tổn hại sức khỏe cho các trường hợp sảy thai do chấn thương, nên không có cơ sở pháp lý xếp tỷ lệ tổn hại sức khỏe của chị Lê Kim Phương do sảy thai”. Từ căn cứ này, CQĐT huyện Mỹ Đức ra quyết định không khởi tố vụ án.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Công Bộ - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết: “Liên quan đến vụ hành hung theo đơn tố cáo của chị Phương, CQĐT huyện cũng đã họp ba ngành (TAND, VKSND và Công an huyện Mỹ Đức) và xin ý kiến của văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ). Chúng tôi đã trả lời đương sự cặn kẽ rồi nhưng người ta (gia đình nạn nhân- PV) không chịu. CQĐT huyện đã có văn bản hướng dẫn gia đình chị Phương nếu có nhu cầu thì gửi đơn sang Toà án dân sự để giải quyết. Chúng tôi đã giải thích rõ và hết thẩm quyền trả lời. Hiện CQĐT huyện Mỹ Đức đã họp và sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo phòng CSĐT Công an TP Hà Nội để có hướng giải quyết”. Ngoài ra, Thượng tá Bộ cho rằng quyết định không khởi tố vụ án là đúng pháp luật.

Thiếu căn cứ pháp lý

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Tiến Huấn - Giám đốc Công ty Luật Bắc Phong thì nhận định trên của CQĐT là thiếu căn cứ pháp lý và trong trường hợp này, CQĐT huyện Mỹ Đức không khởi tố vụ án theo Điều 104 BLHS về tội cố ý gây thương tích là không đúng với quy định của pháp luật. Theo quan điểm của luật sư Huấn: “Cần phải xác định rõ rằng, phụ nữ có thai là một trong những đối tượng được pháp luật bảo hộ đặc biệt. Luật Hình sự quy định nếu gây thương tích cho phụ nữ có thai thì dù là 0,1% đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, việc chị Phương có kết luận giám định pháp y của Viện KHHS Bộ Công an với mức độ tổn hại là 0,1%. Bản giám định này cũng khẳng định việc sảy thai là do hậu quả của chấn thương gây ra, thì vụ việc trên đã trở nên rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội  của các đối tượng đã rõ ràng”.

Với cách giải quyết của CQĐT huyện Mỹ Đức, đã có rất nhiều các cơ quan, đoàn thể làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Mỹ Đức đề nghị giải quyết nghiêm minh vụ việc.

Trong văn bản kiến nghị của Ủy ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Mỹ Đức nêu: “Hồi 15 giờ ngày 19/11/2007 hai bố con anh Phan Quang Cường không có phận sự về việc quản lý ở chợ Văn Giang, nhưng thấy chị Hoàng Thị Rơi ở thôn Thọ Sơn đang ngồi bán hàng tại khu vực chợ đã đến đập chết vịt và xô xát với chị Rơi. Mọi người can ngăn, trong đó có chị Lê Kim Phương thì bị hai bố con anh Cường đánh gây sảy thai. Một vụ việc quá nghiêm trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết nghiêm minh.

Các ban ngành và đoàn thể nhân dân rất bức xúc, phẫn nộ về hành động của hai bố con anh Cường, đặc biệt là anh Cường người đã và đang được đào tạo trong ngành Công an để bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân. Bước một, Ủy ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa có đơn thư đề nghị địa phương và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo pháp luật để được ổn định trật tự an ninh ở địa phương”.

Trích Điều 104 BLHS: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
...................

- Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

 

Quốc Tuấn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 11 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top