Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một học sinh bị cắt cổ: Tâm thần để thoát tội?

Thứ tư, 08:06 15/09/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo nhiều người dân, Dương Đình Sơn, hung thủ của vụ cắt cổ cháu bé Nguyễn Ngọc Tường không có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Họ rất bức xúc và nghi ngờ việc "tâm thần giả" để trốn thụ hình của kẻ man rợ này.

 
Quyết định gây "sốc"
 

Sơn chỉ bị Công an huyện Thuận Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "cố ý gây thương tích", thay vì hành vi "giết người"

Ngày 28/7/2010, Công an huyện Thuận Thành đã có thông báo số 23/TB do Thượng tá Nguyễn Văn Đại - Phó thủ trưởng CQĐT ký về việc trả lời đơn khiếu nại của gia đình anh Nguyễn Ngọc Cường (bố cháu Tường). Theo đó, biên bản giám định pháp y tâm thần số 05, ngày 17/6 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh, kết luận về bị can Dương Đình Sơn trước, trong và sau khi gây án, Sơn bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoide. Sơn không còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
 
Sau khi có Bản giám định số 05 nói trên, CQCSĐT đã hoàn tất bản Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKS huyện Thuận Thành theo thủ tục quy định. Sau đó, VKS đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Sơn tại Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương. Mới đây, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can.  Hiện nay, Sơn đang được chữa trị bệnh tại Viện pháp y tâm thần TƯ...
 

Bé Tường với vết sẹo vẫn hằn trên cổ.

Bức xúc với kết luận của cơ quan chức năng, trong đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, anh Nguyễn Ngọc Cường viết: "Tên Dương Đình Sơn không hề có biểu hiện bị bệnh tâm thần trước khi gây án. Y là một thanh niên khỏe mạnh, hay trộm cắp vặt và rất "đầu gấu", ở địa phương ai cũng  bất ngờ trước kết luận Sơn bị bệnh tâm thần sau gần 5 tháng gây án. Có hàng loạt khuất tất trong xử lý vụ án. Cụ thể là gia đình tôi đã ghi âm được cuộc "làm việc" của 2 cán bộ điều tra tên là Sơn và Đề thuyết phục chúng tôi nhận khoản tiền bồi thường là 20 triệu đồng của gia đình bị can Sơn. Nếu không nhận, thì họ sẽ đưa tên Sơn đi giám định tâm thần. Khi có kết quả giám định rồi, gia đình tôi có muốn nhận tiền thì cũng chẳng làm gì được Sơn. Bởi người tâm thần không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?!".
 
Có không việc “tâm thần giả”
 
Anh Nguyễn Bá Phi.
Ngày 12/9, PV Báo GĐ&XH đã tới Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh (BVTTBN) để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Quang Lập, trưởng phòng Hành chính tổng hợp BVTTBN cho biết: "Dương Đình Sơn nhập viện ngày 25/5 - ra viện ngày 17/6, do gia đình tự đưa đến khám và điều trị. Đây là lần đầu Sơn được khám, điều trị về tâm thần".
 
Theo hồ sơ bệnh án, Sơn  nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, trả lời bình thường các câu hỏi của các bác sĩ. Được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh hơn nửa tháng, ngày 17/6 Sơn ra viện cùng với kết quả giám định, y mắc chứng tâm thần phân liệt như đã nói trên.
 
Về vấn đề này, nhiều người dân đã ký vào đơn kiến nghị cùng anh Cường, yêu cầu các cơ quan chức năng  vào cuộc điều tra xem Sơn "tâm thần giả" hay không. Anh Nguyễn Bá Phi, số 99 Phố Hồ, Thuận Thành  cho biết: "Không thể có chuyện Sơn bỗng nhiên mắc bệnh tâm thần được. Y vẫn rất khôn, hay ăn cắp, nói dối và lừa người khác. Chúng tôi chứng kiến Sơn sinh ra và lớn lên ở đây, chưa từng thấy y có biểu hiện gì bất thường cả. Chỉ có điều, y ranh ma, liều lĩnh hơn người khác. Đề nghị cho giám định lại vì chúng tôi nghi ngờ Sơn giả mắc bệnh tâm thần để trốn án".
 
Luật sư Trần Đình Triển cho biết: "Nạn nhân không chết, là nằm ngoài ý đồ của hung thủ. Tuy nhiên tên Sơn chỉ bị Công an huyện Thuận Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "cố ý gây thương tích", thay vì hành vi "giết người" là bất thường. Đối tượng dùng hung khí nguy hiểm, tác động vào bộ phận trọng yếu của cơ thể con người. Vùng cổ, là nơi có nhiều động mạch chủ, thanh quản, thực quản… việc bị cắt bằng dao có thể dẫn đến đứt động mạch, mất khả năng cầm máu, gây tử vong cao. Vì vậy, khởi tố về tội "cố ý gây thương tích" là không phù hợp với hành vi phạm tội. Cần phải kiểm tra quá trình xác định bệnh tâm thần của bị can Sơn, xem có điều gì khuất tất không?".
 
Thùy Chi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 3 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top