Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một giám đốc lừa 20 tỷ: Án tù chung thân

Thứ hai, 11:10 31/08/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Từ năm 2005 đến 2007, Vũ cùng đồng bọn đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” để chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng...

 
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 28/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Thái Vũ (SN 1973, trú 126 B Tống Phước Phổ - Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ có trụ sở tại 22 Hùng Vương - Đà Nẵng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trong vụ án này, tổng số tiền Vũ và đồng bọn lừa đảo lên đến 20,1 tỷ đồng.

Các đồng phạm là Nguyễn An Đức nhận án 16 năm tù, Trần Thanh Dũng 10 năm tù về hai tội danh trên; Nguyễn Thị Hồng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản; Trần Đại Hùng 2 năm tù và Đặng Ngọc Chương 3 năm tù về tội ''Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức''; Hoàng Oanh, Trần Hồ Hải Oanh, Bùi Minh Đức bị tuyên từ 18 tháng đến 24 tháng tù vì tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” và “Che dấu tội phạm” nhưng cho hưởng án treo. Buộc Trần Thái Vũ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 14,38 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố: Từ năm 2005 đến 2007, lợi dụng sơ hở, Trần Thái Vũ và vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đã có hành vi gian dối bằng thủ đoạn thuê Nguyễn An Đức, Trần Đại Hùng, Trần Thanh Dũng, Đặng Ngọc Chương và Hoàng Oanh làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 22 Hùng Vương; 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú (Đà Nẵng) cùng Hợp đồng thế chấp, cầm cố và một số giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 ngân hàng và hai cá nhân với số tiền 20,1 tỷ đồng.
 
Sau khi sự việc bại lộ, Vũ đã bỏ trốn, trốn tránh sự truy nã của cơ quan điều tra dưới sự giúp sức, che dấu của Trần Hồ Hải Oanh (SN 1982, trú 661 Trần Cao Vân, Đà Nẵng) và Bùi Minh Đức (SN 1984, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tuy nhiên đến ngày 23/9/2007, ''Giám đốc lừa'' đã bị lực lượng công an bắt giữ.    
 
KC
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top